Trên 800.000 phương tiện gắn thẻ Etag chưa sử dụng

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến nay cả nước có khoảng 800.000 phương tiện được dán thẻ thu phí không dừng (Etag) nhưng chưa sử dụng; nguyên nhân là do mới chỉ khuyến khích chứ chưa bắt buộc chủ xe phải thực hiện.

Theo ông Võ Thanh Bình, Trưởng phòng Tài chính kế toán (Cục Đăng kiểm VN), hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu phương tiện nhưng hiện  mới chỉ có khoảng 800.000 phương tiện dán thẻ Etag. Trong đó, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn thu phí tự động (VETC) dán 600.000 thẻ, hệ thống các đơn vị đăng kiểm dán khoảng 200.000 thẻ. Tiến độ như vậy là rất chậm, nguyên nhân do hiện tại quy định của nhà nước mới chỉ khuyến khích, chưa bắt buộc; do đó, xe đến đăng kiểm, không có chế tài, họ không dán cũng không bị yêu cầu bắt buộc.

Nhiều lái, chủ xe cho rằng, dán thẻ chưa mang lại hiệu quả thiết thực, vì dán thẻ nhưng qua nhiều trạm không có làn thu phí tự động không dừng. Cùng đó, việc dán thẻ, mở tài khoản nhưng không trừ trực tiếp vào tài khoản cá nhân mà trừ vào tài khoản trung gian. Do vậy, cần có cách nào để khi xe đi qua trạm sẽ tự động trừ vào tài khoản cá nhân.

Ông Võ Anh Tâm, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp (Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel) cho biết, theo kế hoạch, năm 2020 Viettel sẽ vận hành 33 trạm với điều kiện các chủ thể của BOT. Cụ thể là hợp đồng của các nhà đầu tư của 33 trạm này phải nhanh chóng bàn giao mặt bằng, hạ tầng cũng như toàn bộ hệ thống để liên danh mới có thể tiếp nhận. Đây là một khó khăn cần có sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam để các liên doanh này sẽ nhanh chóng tiếp cận được các trạm BOT.

Cũng theo ông Võ Anh Tâm, muốn hệ thống thu phí không dừng này thành công thì cần tạo ra hệ sinh thái đa mục tiêu cho thẻ này, có thể đi được tất cả các đường quốc lộ, cao tốc, các khu bến bãi của sân bay, các điểm đỗ… Cùng đó, do về mặt chế tài, pháp lý chưa rõ ràng, nên hy vọng trong thời gian tới, có những quy định mạnh hơn tạo thành ý thức của người dân cũng như ý thức của chủ phương tiện sử dụng.

Hiện Viettel đang lên phương án thành lập hệ thống panel, hệ thống kết nối, tuyên truyền, xử lý trung tâm và hệ thống back - end (phần lập trình trên sever) để triển khai sớm.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 12.3 sẽ thu phí tự động không dừng hai trạm trên Quốc lộ 5

Minh Hạnh |

Theo Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vifidi), kể từ ngày 12.3.2020 đơn vị sẽ triển khai thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) tại hai trạm thu phí trên Quốc lộ 5. Hiện mỗi trạm sẽ có 2 làn ở giữa áp dụng thu phí ETC (mỗi chiều một làn ETC).

89% chủ thẻ thu E-tag đã nộp tiền vào tài khoản

ĐẶNG TIẾN thực hiện |

Sáng 29.11, tại Hội nghị An toàn giao thông năm 2019, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Nguyễn Văn Huyện về tiến độ triển khai thu phí tự động không dừng. 

Đề nghị gia hạn tiến độ thu phí tự động không dừng

Minh Hạnh |

Tại báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) tại các trạm thu phí, Bộ Giao thông vận tải, kiến nghị Thủ tướng gia hạn thực hiện ETC tại các trạm thu phí giai đoạn 2 và các trạm thu phí tại giai đoạn 1 thuộc các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý đến năm 2020.

Mới có khoảng 800.000 xe ôtô dán thẻ thu phí tự động không dừng

Minh Hạnh |

Theo kế hoạch, tất cả các trạm thu phí đều phải triển khai làn thu phí tự động không dừng trước 31.12.2019 và một thẻ thu phí tự động (Etag) có thể đi qua tất cả các trạm BOT, nhưng đến nay, số lượng phương tiện dán thẻ E-tag và nộp tiền vào tài khoản giao thông để tham gia dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) hiện mới có khoảng 800.000 thẻ/3,5 triệu phương tiện dán thẻ sử dụng dịch vụ ETC.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Từ ngày 12.3 sẽ thu phí tự động không dừng hai trạm trên Quốc lộ 5

Minh Hạnh |

Theo Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vifidi), kể từ ngày 12.3.2020 đơn vị sẽ triển khai thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) tại hai trạm thu phí trên Quốc lộ 5. Hiện mỗi trạm sẽ có 2 làn ở giữa áp dụng thu phí ETC (mỗi chiều một làn ETC).

89% chủ thẻ thu E-tag đã nộp tiền vào tài khoản

ĐẶNG TIẾN thực hiện |

Sáng 29.11, tại Hội nghị An toàn giao thông năm 2019, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Nguyễn Văn Huyện về tiến độ triển khai thu phí tự động không dừng. 

Đề nghị gia hạn tiến độ thu phí tự động không dừng

Minh Hạnh |

Tại báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) tại các trạm thu phí, Bộ Giao thông vận tải, kiến nghị Thủ tướng gia hạn thực hiện ETC tại các trạm thu phí giai đoạn 2 và các trạm thu phí tại giai đoạn 1 thuộc các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý đến năm 2020.

Mới có khoảng 800.000 xe ôtô dán thẻ thu phí tự động không dừng

Minh Hạnh |

Theo kế hoạch, tất cả các trạm thu phí đều phải triển khai làn thu phí tự động không dừng trước 31.12.2019 và một thẻ thu phí tự động (Etag) có thể đi qua tất cả các trạm BOT, nhưng đến nay, số lượng phương tiện dán thẻ E-tag và nộp tiền vào tài khoản giao thông để tham gia dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) hiện mới có khoảng 800.000 thẻ/3,5 triệu phương tiện dán thẻ sử dụng dịch vụ ETC.