Trên 50.000 phương tiện chưa thực hiện lắp camera giám sát

Đặng Tiến |

Theo quy định, từ ngày 1.1.2022, xe kinh doanh vận tải từ 9 chỗ trở lên, xe container, xe đầu kéo không lắp camera giám sát sẽ bị xử phạt rất nặng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 50.000 xe chưa lắp và số phương tiện bị xử phạt còn rất thấp và chủ yếu vẫn là nhắc nhở.

4 tháng xử lý 2 trường hợp

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội - ông Đào Việt Long, hiện trên địa bàn vẫn còn gần 22.000 xe (trong tổng số 34.200 xe) chưa lắp camera theo quy định tại Nghị định 10, trong đó đa phần là xe hợp đồng (hơn 18.000 xe). Hiện Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu lực lượng Thanh tra GTVT phối hợp với lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó tập trung vào xe hợp đồng lưu thông trên đường vì hiện tỉ lệ lắp đặt đối với loại hình kinh doanh này rất thấp.

Theo đó, từ ngày 1.1.2022, Thanh tra GTVT Hà Nội đã triển khai lực lượng tại khu vực các bến xe như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Gia Lâm, Sơn Tây trên các tuyến đường để xử phạt các xe không lắp camera hoặc có lắp nhưng camera không ghi, không lưu trữ được hình ảnh trên xe và đã xử phạt 2 trường hợp với tổng số tiền 14 triệu đồng.

Liên quan đến việc phương tiện chưa thực hiện lắp camera giám sát nhiều nhưng việc xử phạt vẫn còn thấp, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội - ông Cao Văn Hiệp cho rằng, trong quá trình kiểm tra phát hiện xe nào vi phạm thì xử phạt, chứ không thể kiểm tra được hết tất cả các xe. Ví dụ như xe hợp đồng, đơn vị chỉ xin phù hiệu xong chạy không đăng ký nốt ở bến.

Khi doanh nghiệp có 100 xe nhưng nhu cầu hoạt động 70 xe, do đó không thể kiểm tra, xử lý được. Muốn đến tận các doanh nghiệp kiểm tra thì phải thành lập theo đoàn công tác liên ngành.

Theo thống kê tại Hải Phòng, có trên 13.000/16.000 xe lắp camera giám sát; cùng đó Quảng Ninh có trên 146 đơn vị kinh doanh vận tải, tổng số phương tiện phải lắp camera là 2.029 xe nhưng hiện mới chỉ có 1.981 xe lắp camera, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 số còn lại đang dừng hoạt động.

Chánh Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng - ông Hoàng Tiến Nam cho biết, lực lượng TTGT  vẫn thực hiện việc tuyên truyền, nhắc nhở là chủ yếu. Trong thời gian tới, TTGT sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm. Khó khăn nhất hiện nay là đối với xe đang chạy, lực lượng TTGT không được dừng xe nên việc xử lý đối với những xe không lắp phụ thuộc vào công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng CSGT trên đường.

Mới đạt khoảng 72%

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, số xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ trở lên, xe container, xe đầu kéo thuộc diện phải lắp camera theo Nghị định 10 trên cả nước khoảng 207.000 xe.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số phương tiện đã lắp đặt và truyền dữ liệu về hệ thống xử lý dữ liệu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam khoảng trên 150.000 xe (khoảng 72%).

Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) - ông Đỗ Công Thủy cho biết, số phương tiện còn lại chưa lắp có thể do nguyên nhân đã ngừng hoặc chưa hoạt động kinh doanh vận tải trở lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cũng theo ông Thuỷ, thời gian qua, Tổng cục đã nhiều lần có văn bản đôn đốc các địa phương chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm quy định về lắp đặt, khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera phục vụ công tác quản lý vận tải theo quy định.

Theo đại diện Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, quá trình kiểm tra trên tuyến đường quanh khu vực bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm, phần lớn các đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động tại bến xe đã thực hiện lắp đặt đầy đủ. Tuy nhiên, còn nhiều xe hợp đồng không có văn phòng đại diện, chạy ngoài (không vào bến), khi kiểm tra CSGT đã tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời ghi sổ, nếu tái vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội: Không để thất thoát phương tiện, vật tư phòng chống dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải có phương án và biện pháp bảo quản phù hợp với từng loại phương tiện, vật tư phòng, chống dịch COVID-19 để tránh hỏng hóc, thất thoát, lãng phí.

Thu phí không dừng, Cần Thơ sẽ xử lý các phương tiện vi phạm sau ngày 1.6

Thành Nhân |

Cần Thơ - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.Cần Thơ cho biết, sau ngày 1.6.2022, sẽ xử lý các phương tiện đi qua trạm thu phí BOT trả phí bằng hình thức thủ công vi phạm quy định…

Phương tiện công cộng - người dân vẫn chưa mặn mà

Khánh Linh |

TPHCM coi xe buýt là phương tiện giao thông quan trọng nhằm hạn chế nạn ùn tắc giao thông trong nhiều năm qua. Để khuyến khích và tạo thói quen tham gia phương tiện giao thông công cộng này, chính quyền thành phố đã ban hành nhiều chính sách như phát triển mạng lưới xe buýt, trợ giá, dành đường riêng cho xe buýt… Tuy nhiên, cho đến nay, số lượng người dân đi xe buýt hay phương tiện công cộng vẫn còn quá ít.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bí thư Hà Nội: Không để thất thoát phương tiện, vật tư phòng chống dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải có phương án và biện pháp bảo quản phù hợp với từng loại phương tiện, vật tư phòng, chống dịch COVID-19 để tránh hỏng hóc, thất thoát, lãng phí.

Thu phí không dừng, Cần Thơ sẽ xử lý các phương tiện vi phạm sau ngày 1.6

Thành Nhân |

Cần Thơ - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.Cần Thơ cho biết, sau ngày 1.6.2022, sẽ xử lý các phương tiện đi qua trạm thu phí BOT trả phí bằng hình thức thủ công vi phạm quy định…

Phương tiện công cộng - người dân vẫn chưa mặn mà

Khánh Linh |

TPHCM coi xe buýt là phương tiện giao thông quan trọng nhằm hạn chế nạn ùn tắc giao thông trong nhiều năm qua. Để khuyến khích và tạo thói quen tham gia phương tiện giao thông công cộng này, chính quyền thành phố đã ban hành nhiều chính sách như phát triển mạng lưới xe buýt, trợ giá, dành đường riêng cho xe buýt… Tuy nhiên, cho đến nay, số lượng người dân đi xe buýt hay phương tiện công cộng vẫn còn quá ít.