Trên 2.500 nhân viên xe buýt ở Hà Nội phải tạm nghỉ không lương

Minh Hạnh |

Theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, khiến trên 2.500 nhân viên xe buýt phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không lương.

Theo ông Nguyễn Hoàng Trung - Chủ tịch Hội đồng thành viên Transerco, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của tổng công ty như: Xe buýt, bến xe, điểm đỗ xe, xe hợp đồng… tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng.

Thậm chí, hoạt động vận tải du lịch, xe buýt, city tour phải dừng hoạt động. Sản lượng vé lượt xe buýt giảm gần 60% so với hồ sơ thầu và giảm 15% so với cùng kỳ năm 2020; doanh thu bán vé giảm gần 200 tỉ đồng…

Mặc dù đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để giảm tối đa tác động của dịch bệnh đến đời sống, thu nhập của người lao động, song tổng công ty vẫn phải triển khai trên diện rộng việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không lương đối với khoảng 40% người lao động (tương đương khoảng 2.500 người) và sẽ tiếp tục phải cắt giảm lao động nếu dịch bệnh còn kéo dài. Vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý chung của cán bộ công nhân viên và sẽ là khó khăn của tổng công ty trong việc giữ chân người lao động nhằm bảo đảm đủ nhân lực khi hoạt động sản xuất kinh doanh được khôi phục trở lại.

Transerco đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương điều chỉnh doanh thu kế hoạch năm 2021 nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính để tổng công ty duy trì hoạt động và thực hiện các chế độ cho người lao động.

Để kịp thời hỗ trợ nhằm giảm bớt khó khăn, ổn định tư tưởng cho người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Transerco kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn thủ tục và sớm xem xét giải quyết cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh của Transerco và các đơn vị thành viên được hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ.

Trước đề nghị của Transerco, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội - ông Nguyễn Mạnh Quyền - đã giao các sở, ngành liên quan xem xét đề nghị để đề xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định.

Để kịp thời hỗ trợ nhằm giảm bớt khó khăn, ổn định tư tưởng cho người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Transerco kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn thủ tục và sớm xem xét giải quyết cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh của Transerco và các đơn vị thành viên được hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ.

Với đặc thù ngành nghề sử dụng nhiều lao động, phải tiếp xúc nhiều với hành khách, nguy cơ lây nhiễm cao, tổng công ty cũng kiến nghị thành phố quan tâm ưu tiên để người lao động (đặc biệt là lực lượng lao động trực tiếp như lái xe, nhân viên phục vụ) sớm được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Xây dựng Hà Nội tiếp tục tổ chức Xe buýt siêu thị 0 đồng

Kiều Vũ |

Ngày 17.8, "Chuyến Xe buýt siêu thị 0 đồng - số 2" của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tiếp tục chở 570 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên trong chiếc xe buýt trở thành siêu thị mini di động

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 11.8, chiếc xe buýt 52 chỗ được tháo hết ghế, lắp thêm đèn, đặt kệ hàng để bán thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt, trái cây tươi,... đã dừng lại trên địa bàn Quận 4, TPHCM. Dù mới vận hành, mô hình này được hàng trăm người dân ghé mua mỗi ngày.

Những “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đến với người lao động các khu cách ly

Linh Nguyên |

Để mang được nhu yếu phẩm cần thiết tới khu cách ly tập trung tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, người lao động khó khăn do ảnh hưởng COVID-19, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã thử nghiệm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”. Qua đó, khoảng 20.000 đoàn viên, người lao động đã được nhận hỗ trợ các mặt hàng nhu yếu phẩm theo đúng nguyện vọng, nhu cầu của họ.

15.000 người lao động Thủ đô nhận hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Kiều Vũ |

Ngày 6.8, Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện 4 chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng” cuối cùng trong Chương trình thí điểm mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ cho công nhân lao động đang ở cách ly tập trung và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, chế xuất, cụm công nghiệp…

Tiếp tục có trên 1.600 NLĐ được hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng"

Hải Anh |

Ngày 2.8, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tiếp tục trao hỗ trợ từ Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” cho trên 1.600 đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Những đoàn viên, người lao động này thuộc Công đoàn Tổng Công ty Vận Tải Hà Nội và Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Công đoàn Xây dựng Hà Nội tiếp tục tổ chức Xe buýt siêu thị 0 đồng

Kiều Vũ |

Ngày 17.8, "Chuyến Xe buýt siêu thị 0 đồng - số 2" của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tiếp tục chở 570 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên trong chiếc xe buýt trở thành siêu thị mini di động

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 11.8, chiếc xe buýt 52 chỗ được tháo hết ghế, lắp thêm đèn, đặt kệ hàng để bán thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt, trái cây tươi,... đã dừng lại trên địa bàn Quận 4, TPHCM. Dù mới vận hành, mô hình này được hàng trăm người dân ghé mua mỗi ngày.

Những “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đến với người lao động các khu cách ly

Linh Nguyên |

Để mang được nhu yếu phẩm cần thiết tới khu cách ly tập trung tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, người lao động khó khăn do ảnh hưởng COVID-19, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã thử nghiệm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”. Qua đó, khoảng 20.000 đoàn viên, người lao động đã được nhận hỗ trợ các mặt hàng nhu yếu phẩm theo đúng nguyện vọng, nhu cầu của họ.

15.000 người lao động Thủ đô nhận hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Kiều Vũ |

Ngày 6.8, Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện 4 chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng” cuối cùng trong Chương trình thí điểm mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ cho công nhân lao động đang ở cách ly tập trung và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, chế xuất, cụm công nghiệp…

Tiếp tục có trên 1.600 NLĐ được hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng"

Hải Anh |

Ngày 2.8, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tiếp tục trao hỗ trợ từ Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” cho trên 1.600 đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Những đoàn viên, người lao động này thuộc Công đoàn Tổng Công ty Vận Tải Hà Nội và Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội.