Hà Nội:

Trên 2.400 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm huyện Đông Anh

MINH THIỆN - LAN NHƯ |

Thị trường lao động những ngày đầu năm dần phục hồi nhờ kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao với vị trí và mức lương hấp dẫn. Do đó, các phiên giao dịch việc làm (phiên GDVL) lưu động đang được tích cực triển khai, nhằm tăng cường kết nối giữa các bên.

Nhiều cơ hội việc làm

Ngày 3.4, tại Đông Anh (Hà Nội), phiên GDVL lưu động năm 2021 diễn ra. Sự kiện thu hút 56 đơn vị doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với 2.467 chỉ tiêu việc làm cho người lao động. Trong đó, cơ hội dành cho các nhóm ngành kinh doanh, lắp ráp linh kiện, kỹ sư, thợ vận hành máy… chiếm ưu thế.

Phiên GDVL lưu động huyện Đông Anh. Ảnh: Minh Thiện.
Phiên GDVL lưu động huyện Đông Anh. Ảnh: Minh Thiện

Theo khảo sát, trong số 56 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại phiên GDVL lưu động lần này, có 35 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh và 21 doanh nghiệp tại các tỉnh lân cận. Ngoài ra, tại phiên giao dịch có 810 chỉ tiêu du học, xuất khẩu lao động tại các nước: Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Đức.

Đây đều là những vị trí việc làm ổn định, thu nhập cao và đầy hứa hẹn đối với phần lớn lao động tại Hà Nội.

Rất đông người lao động đến tham gia Phiên GDVL lưu động huyện Đông Anh. Ảnh: Minh Thiện.
Rất đông người lao động đến tham gia Phiên GDVL lưu động huyện Đông Anh. Ảnh: Minh Thiện
Thị trường lao động “nhộn nhịp” sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch COVID - 19. Ảnh: Minh Thiện.
Thị trường lao động “nhộn nhịp” sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch COVID - 19. Ảnh: Minh Thiện

Thông qua Phiên GDVL, người tham gia sẽ được cung cấp thông tin về thị trường lao động. Qua đó, giải quyết được mối quan hệ cung - cầu lao động của huyện nói riêng và toàn thành phố nói chung.

Bà Nguyễn Thị Tám - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, Trưởng Ban tổ chức Phiên GDVL lưu động huyện Đông Anh - cho biết: “Huyện Đông Anh vẫn đang xây dựng kế hoạch để phấn đấu đạt được mục tiêu trở thành quận vào năm 2025. Do đó, nhu cầu người dân chuyển đổi hình thức sản xuất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp là tất yếu. Việc tổ chức các phiên giao dịch kết nối người lao động với doanh nghiệp mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn. Không chỉ vậy, việc tận dụng tốt cổng thông tin điện tử, lập cụm dân cư an toàn cũng góp phần giúp người lao động có thể gắn bó, ổn định cuộc sống ngay tại địa phương”.

Nhiều vị trí có mức lương nghìn đô

Ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.Hà Nội - nói về giải pháp tạo việc làm cho người lao động.

Đặc thù của phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Đông Anh dành cho người lao động và học sinh - sinh viên trên địa bàn. Tại đây, người lao động sẽ tiếp cận được thông tin về việc làm, chương trình học nghề cũng như cơ hội tuyển dụng phù hợp với nhu cầu của bản thân. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo, phiên giao dịch được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều ứng viên có kinh nghiệm và trình độ cho doanh nghiệp.

Người lao động được tư vấn việc làm. Ảnh: Minh Thiện.
Người lao động được tư vấn việc làm. Ảnh: Minh Thiện
Các doanh nghiệp có mặt từ sớm để sẵn sàng tư vấn tuyển dụng. Ảnh: Minh Thiện.
Các doanh nghiệp có mặt từ sớm để sẵn sàng tư vấn tuyển dụng. Ảnh: Minh Thiện

Tham gia tuyển dụng, bà Lê Thị Xuân - người sáng lập và điều hành thương hiệu thời trang Anh Xuân - bật mí về mức lương khởi điểm khoảng từ 10.000.000 đồng. Thậm chí, công ty có thể chấp nhận mức lương đến 30.000.000 đồng nếu gặp ứng viên xuất sắc và phù hợp với công việc.

Đồng quan điểm trên, ông Vũ Quang Thái - chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân Bằng - nói: “Các vị trí khối văn phòng rất cần lao động có kinh nghiệm như: Chuyên viên tuyển dụng, nhân viên kinh doanh… Do vậy, chúng tôi đã ngỏ đề xuất mức lương khởi điểm từ 15.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng, chưa kể các chế độ đãi ngộ”.

Người lao động làm thủ tục tại Phiên GDVL huyện Đông Anh. Ảnh: Minh Thiện.
Người lao động làm thủ tục tại Phiên GDVL huyện Đông Anh. Ảnh: Minh Thiện

Đánh giá về đặc thù tuyển dụng lao động lần này, ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.Hà Nội - thừa nhận, việc chọn được ứng viên có kinh nghiệm làm việc luôn là ưu tiên của nhiều doanh nghiệp. Bởi sau đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp bắt đầu phục hồi sản xuất, kinh doanh. Do đó, nhu cầu tuyển dụng người lao động của các đơn vị này rất lớn, mức lương nghìn USD hoàn toàn có thể kỳ vọng.

“Từ nay đến hết năm, chúng tôi sẽ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Nhằm tạo việc làm cho hơn 160.000 người lao động. Để thực hiện được mục tiêu này, các cấp sở, ban, ngành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Đầu tiên là tăng cường thúc đẩy phát triển kinh tế để tạo công ăn việc làm cho người lao động cũng như tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Đồng thời, chúng tôi tăng cường xuất khẩu lao động cho người lao động trên địa bàn thành phố và giải quyết việc làm thông qua các kênh ủy thác nguồn ngân sách của thành phố.

Với những giải pháp này, chúng tôi hy vọng rằng, chỉ tiêu 160.000 lao động có việc làm trong năm 2021 sẽ được thực hiện” - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.Hà Nội cho hay.

MINH THIỆN - LAN NHƯ
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2021: Chọn ngành nghề để có cơ hội việc làm cao

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều ngành nghề đạt tỉ lệ có việc làm cao như: Chăm sóc sắc đẹp, Thiết kế tóc, Công nghệ hàn, Chế tạo thiết bị cơ khí, Thiết kế đồ họa...

“Cầu” vượt “cung” trong phiên giao dịch việc làm kết nối 6 tỉnh, thành

MINH THIỆN - HUY HOÀNG |

“Đây là thời điểm tìm việc làm không thể tốt hơn bởi thị trường lao động đang phát triển. Tại hầu hết các doanh nghiệp, cầu lớn hơn cung rất nhiều” - ông Tạ Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội) cho biết trong phiên giao dịch việc làm trực tuyến sáng nay, 25.3.

Học ngành Logistics: Cơ hội việc làm có tiềm năng?

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là một trong những ngành nghề được dự đoán sẽ “lên ngôi” trong thời gian sắp tới nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhất là từ những ảnh hưởng của dịch COVID-19 vừa qua. Tuy nhiên vẫn có nhiều học sinh, phụ huynh mơ hồ về ngành nghề này và thắc mắc logistics là gì?

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Tuyển sinh 2021: Chọn ngành nghề để có cơ hội việc làm cao

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều ngành nghề đạt tỉ lệ có việc làm cao như: Chăm sóc sắc đẹp, Thiết kế tóc, Công nghệ hàn, Chế tạo thiết bị cơ khí, Thiết kế đồ họa...

“Cầu” vượt “cung” trong phiên giao dịch việc làm kết nối 6 tỉnh, thành

MINH THIỆN - HUY HOÀNG |

“Đây là thời điểm tìm việc làm không thể tốt hơn bởi thị trường lao động đang phát triển. Tại hầu hết các doanh nghiệp, cầu lớn hơn cung rất nhiều” - ông Tạ Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội) cho biết trong phiên giao dịch việc làm trực tuyến sáng nay, 25.3.

Học ngành Logistics: Cơ hội việc làm có tiềm năng?

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là một trong những ngành nghề được dự đoán sẽ “lên ngôi” trong thời gian sắp tới nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhất là từ những ảnh hưởng của dịch COVID-19 vừa qua. Tuy nhiên vẫn có nhiều học sinh, phụ huynh mơ hồ về ngành nghề này và thắc mắc logistics là gì?