Theo thống kê của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, trong 203 học sinh đang theo học ở Đông Triều hiện vẫn ở Hải Dương chủ yếu là nhà ở Kinh Môn và Kim Thành.
Theo bà Nguyễn Thị Thúy – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh – sở đã đưa ra phương án, trong đó phụ huynh có thể lựa chọn đưa con em trở lại Đông Triều và ở các khu cách ly tập trung, nhưng chỉ có 5 gia đình đồng ý.
“Những trường hợp còn lại vì lo con em con nhỏ nên không dám để con em ở các khu cách ly tập trung mà không có người lớn chăm sóc” – bà Thúy cho biết.
Cũng theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, các học sinh về quê ăn Tết ở các huyện, thị khác của Hải Dương cũng đã trở lại Quảng Ninh khá đông sau khi sở này cùng các huyện, thị, thành phố của Quảng Ninh vào cuộc. Trong đó, TP.Hạ Long còn hỗ trợ toàn bộ chi phí xét nghiệm COVID-19 và chi phí cách ly tập trung cho cả học sinh và người thân khi ở Hải Dương ra.
Từ 0h ngày 22.3, Quảng Ninh tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát COVID-19 đối với phương tiện, người ra vào tỉnh Quảng Ninh.
Theo đó, Ban Chỉ đạo cấp phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND các địa phương (thị xã Quảng Yên, TP.Uông Bí, huyện Tiên Yên, TP Hạ Long) từ 0h, ngày 22.3.2021 tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát COVID-19 đối với phương tiện, người ra vào tỉnh Quảng Ninh.
Riêng đối với thị xã Đông Triều, giao Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã căn cứ tình hình của từng địa bàn giáp ranh để quyết định cụ thể, phù hợp và chịu trách nhiệm đối với việc quyết định các nội dung nêu trên.
Tuy nhiên, đến nay, Đông Triều vẫn đang cân nhắc về tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát COVID-19 tại các cửa ngõ từ Hải Dương sang. Nếu các chốt này vẫn được duy trì thì số học sinh trên vẫn chưa thể trở lại lớp.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thúy cho biết, trong trường hợp đó, sở này sẽ làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tạm thời tiếp nhận số học sinh trên, chờ ngày trở lại Đông Triều.