Trên 165.000 học sinh Bình Dương, Bình Phước thiếu thiết bị học trực tuyến

Đình Trọng |

Dịch bệnh ở Bình Dương và Bình Phước vẫn diễn biến phức tạp, cả 2 tỉnh phải tổ chức dạy học trực tuyến đầu năm học 2021-2022. Tuy nhiên, hai địa phương đang gặp không ít trở ngại khi nhiều học sinh thiếu thiết bị học tập, đường truyền Internet cũng không ổn định.

Nhà 2 con chỉ có 1 máy tính

Thị xã Bến Cát (Bình Dương) là một trong những địa phương phát triển công nghiệp, tập trung đông công nhân lao động. Trở ngại lớn nhất vẫn là an toàn dịch bệnh do nững ngày gần đây số ca mắc tăng cao ở thị xã Bến Cát. Chỉ trong ngày 11.9, thị xã có 1.753 ca mắc COVID-19. Nhiều khu vực nguy cơ lây nhiễm cao vẫn đang bị khóa chặt, liên tục phát hiện F0. Vì vậy, phụ huynh là người lao động nghèo ở trọ ngoài nỗi lo phòng dịch còn canh cánh nỗi lo thiếu lương thực. Giãn cách kéo dài cũng khiến nhiều người cạn tiền tích trữ.

Từ quê Hòa Bình vào Bình Dương lập nghiệp đã hơn 10 năm nay, vợ chồng anh Bùi Văn Biện (34 tuổi, công nhân may, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát) vẫn phải đi ở trọ, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nhắc về việc học của 2 con, anh Biện thở dài: “Tôi lo lắm vì cả nhà tích góp cũng chỉ mua được 1 máy tính. Con trai lớn năm nay vào lớp 3, con gái thì vào lớp 1, hy vọng các cháu học không trùng buổi để có thể thay phiên học trực tuyến. Hiện tôi đã vào công ty làm việc “3 tại chỗ”, đến ngày 15.9 vợ cũng có lịch đi làm. Khi ấy, hai con nhỏ ở nhà là điều lo lắng nhất”.

Trong khi đó, tại phường An Bình, thành phố Dĩ An, chị Phạm Thị Thanh Thủy (35 tuổi, quê Gia Lai) cũng gặp nhiều khó khăn. Chị Thủy chia sẻ, con trai lớn vào lớp 10, xuống Bình Dương thăm mẹ thì bị mắc kẹt do dịch bệnh không thể về Gia Lai đi học, con trai nhỏ cũng bắt đầu vào lớp 1 tại phường An Bình. Hiện 3 mẹ con ở trong phòng trọ chỉ khoảng 10m2, không gian học tập cho các cháu rất nhỏ hẹp. Đáng nói, hai con vào năm học nhưng hiện chị Thủy chỉ có 1 máy tính lại hay trục trặc, học bằng điện thoại thì mạng lại chập chờn.

165.000 học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến

Do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên tỉnh Bình Dương phải dời thời gian khai giảng năm học mới. Theo kế hoạch ngày 15.9, gần 520.000 học sinh toàn tỉnh sẽ khai giảng và bắt đầu học tập bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên qua khảo sát, nắm tình hình điều kiện học tập, Sở GDĐT Bình Dương cho biết, có hơn 70.000 học sinh khó khăn không có điều kiện tham gia học trực tuyến. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là gia đình không có khả năng mua sắm trang thiết bị cho con em học tập.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - GĐ Sở GDĐT Bình Dương cho biết, vì dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Nhiều học sinh thiếu thốn điều kiện sinh hoạt, không được trang bị các vật dụng chuẩn bị năm học mới, thậm chí có em mồ côi, chịu thiệt thòi về mọi mặt so với các bạn đồng trang lứa. Theo bà Hằng, Sở đã có thư kêu gọi các cơ quan, tổ chức và mạnh thường quân chung tay quyên góp hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh. Bên cạnh đó Sở cũng làm việc với các đơn vị cung cấp Internet để nâng cấp đường truyền ở các khu vực nhiều nhà trọ, đông công nhân lao động.

Qua khảo sát có 95.000/259.000 học sinh toàn tỉnh thiếu thiết bị học trực tuyến. Học sinh các huyện vùng sâu, vùng xa thiếu nhiều hơn cả, như huyện Bù Gia Mập có tới trên 76%, Lộc Ninh 65% và Bù Đăng với 62% học sinh chưa có thiết bị học tập trực tuyến. Ông Lý Thanh Tâm - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Phước cho biết, đã vận động để mua sắm thiết bị cho học sinh khó khăn, bên cạnh đó cũng đang làm việc với các nhà mạng để kết nối mạng cho học sinh học tập.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Công an xác minh vụ việc nhóm học sinh "hỗn chiến", quay clip tung lên mạng

DIỆU ANH |

Ngày 12.9, một đoạn clip quay lại cảnh hàng chục học sinh nam nữ đánh nhau đã được phát tán trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Hà Nội hỗ trợ 2.345 máy tính, điện thoại cho học sinh học trực tuyến

Bích Hà |

Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, trong 1 tuần sau khai giảng, toàn ngành Giáo dục thủ đô đã nỗ lực quyên góp được 2.345 máy tính và thiết bị, hỗ trợ kịp thời để tất cả học sinh trên địa bàn có thể tham gia học tập trực tuyến.

Tặng 1.000 điện thoại thông minh cho học sinh học trực tuyến

LÊ PHI LONG |

Cùng với việc tặng 1.000 điện thoại thông minh cho học sinh học trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội do COVID-19, Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình còn phát động chương trình “máy tính cho em” cho học sinh khó khăn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công an xác minh vụ việc nhóm học sinh "hỗn chiến", quay clip tung lên mạng

DIỆU ANH |

Ngày 12.9, một đoạn clip quay lại cảnh hàng chục học sinh nam nữ đánh nhau đã được phát tán trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Hà Nội hỗ trợ 2.345 máy tính, điện thoại cho học sinh học trực tuyến

Bích Hà |

Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, trong 1 tuần sau khai giảng, toàn ngành Giáo dục thủ đô đã nỗ lực quyên góp được 2.345 máy tính và thiết bị, hỗ trợ kịp thời để tất cả học sinh trên địa bàn có thể tham gia học tập trực tuyến.

Tặng 1.000 điện thoại thông minh cho học sinh học trực tuyến

LÊ PHI LONG |

Cùng với việc tặng 1.000 điện thoại thông minh cho học sinh học trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội do COVID-19, Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình còn phát động chương trình “máy tính cho em” cho học sinh khó khăn.