Trẻ sơ sinh nguy kịch vì đắp tỏi chữa COVID-19

Khánh Linh |

Phú Thọ - Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), bệnh viện vừa cấp cứu thành công bé trai 2 tháng tuổi nguy kịch vì đắp tỏi chữa COVID-19.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, BS Đinh Xuân Hoàng - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, bệnh nhân nhập viện 11h45 ngày 15.3 trong tình trạng bú kém, sốt cao liên tục, đã sử dụng thuốc hạ sốt nhưng không giảm.

Tại bệnh viện, bé đã được thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và thống nhất chẩn đoán theo dõi viêm não, màng não, sốc nhiễm khuẩn và nhiễm COVID-19.

Bệnh nhân đã được hồi sức, ép tim, bóp bóng, dùng thuốc chống co giật và cho thở máy qua nội khí quản.

Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, ngừng thở máy, ăn tốt, bú tốt, ổn định.

Trước đó, theo thông tin từ gia đình, trẻ bị nhiễm COVID-19 ngày thứ 4, sốt cao, bú kém, ở nhà uống thuốc hạ sốt không giảm, gia đình đã đắp tỏi vùng bụng của bé để chữa COVID và đắp lá vùng thóp để hạ sốt.

Tuy nhiên, tình trạng bé ngày càng nặng, sốt li bì, vùng bụng phồng rộp gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

F0 lạc vào "ma trận" đơn thuốc chữa COVID-19

Lan Nhi |

HÀ NỘI - Nhiều người bị F0 tại TP.Hà Nội đang rất hoang mang giữa hàng loạt thông tin về những đơn thuốc chữa COVID-19, đang được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Việt chia sẻ hành trình chữa COVID-19

Hương Lê |

Tình hình dịch căng thẳng, nhiều nghệ sĩ Việt phải hoãn lịch làm việc do mắc COVID-19. Nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ cách tự chữa COVID tại nhà đơn giản.

Thuốc lậu chữa COVID-19 lộng hành giữa đỉnh dịch

Thơm Bùi |

Lợi dụng sự hoang mang, lo lắng khi số ca mắc COVID-19 tăng cao mỗi ngày, thông qua việc quảng cáo, thổi phồng công dụng các loại thuốc nhiều đối tượng đã tổ chức các đường dây mua bán các sản phẩm tân dược nhập lậu nhằm trục lợi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

F0 lạc vào "ma trận" đơn thuốc chữa COVID-19

Lan Nhi |

HÀ NỘI - Nhiều người bị F0 tại TP.Hà Nội đang rất hoang mang giữa hàng loạt thông tin về những đơn thuốc chữa COVID-19, đang được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Việt chia sẻ hành trình chữa COVID-19

Hương Lê |

Tình hình dịch căng thẳng, nhiều nghệ sĩ Việt phải hoãn lịch làm việc do mắc COVID-19. Nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ cách tự chữa COVID tại nhà đơn giản.

Thuốc lậu chữa COVID-19 lộng hành giữa đỉnh dịch

Thơm Bùi |

Lợi dụng sự hoang mang, lo lắng khi số ca mắc COVID-19 tăng cao mỗi ngày, thông qua việc quảng cáo, thổi phồng công dụng các loại thuốc nhiều đối tượng đã tổ chức các đường dây mua bán các sản phẩm tân dược nhập lậu nhằm trục lợi.