Trẻ rơi vào hố công trình tử vong: Ai phải chịu trách nhiệm?

Lộc Hà |

Theo thống kê, năm nào cũng có trẻ rớt hố công trình tử vong, các phương tiện truyền thông cũng hơn một lần cảnh báo, nhưng ý thức của nhiều chủ đầu tư, đơn vị thi công chưa suy chuyển là bao. Trách nhiệm thuộc về ai, xử lý trách nhiệm như thế nào để giảm bớt được những tai nạn thương tâm này vẫn là câu hỏi lớn.

Cách đây hai ngày, vào khoảng 17h35 ngày 23.9, người dân bàng hoàng phát hiện hai anh em ruột chết đuối dưới hố nước công trình tại quốc lộ 18, thuộc địa phận phường Phương Đông, TP.Uông Bí (Quảng Ninh).

Vụ việc xảy ra quá đau lòng đối với những người nhà nạn nhân nhưng đó cũng là một lời cảnh báo cho các công trình, dự án. Để xảy ra sự việc đau lòng ấy trách nhiệm thuộc về ai, lỗi do ai? Chủ đầu tư và đơn vị thi công hay do nạn nhân.

Trao đổi với Lao Động, luật sư Bùi Đình Ứng - Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, theo quy định của Luật xây dựng cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành, khi tiến hành xây dựng các công trình cần đảm bảo an toàn về lao động trong thi công xây dựng công trình. 

Theo luật sư Bùi Đình Ứng, các trường hợp trẻ bị rơi vào hố nước lỗi một phần do chủ đầu tư hay đơn vị thi công không cắm biển báo, không đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Những trường hợp này trách nhiệm là thuộc về chủ đầu tư, đơn vị thi công.

“Trong trường hợp để xảy ra tai nạn thì chủ đầu tư và đơn vị thi công phải bị xử lý, có thể nặng thì hình sự mà nhẹ thì xử lý hành chính, tạm dừng thi công để khắc phục hậu quả. Việc xử lý hình sự được áp dụng khi chủ đầu tư, đơn vị thi công biết được không an toàn nhưng cố tình bỏ qua, không chấp hành”, luật sư Ứng nói thêm.

Thông tư 22/2010/TT-BXD ngày 3.12. 2010 quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Tại Khoản 3, Điều 3 quy định: “Trên công trường phải có biển báo theo quy định tại Điều 74 Luật Xây dựng. Tại cổng chính ra vào phải có sơ đồ tổng mặt bằng công trường, treo nội quy làm việc. Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường như đường hào, hố móng, hố ga phải có rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn đề phòng tai nạn; ban đêm phải có đèn tín hiệu”.

Lộc Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.