Trẻ mần non ở Lào Cai tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2

Vân Tiến |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản về việc kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cho trẻ mầm non để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tại văn bản số 216/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX ngày 18.2 nêu rõ: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện thông báo kịp thời tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học và phụ huynh việc kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đối với trẻ mầm non đến hết ngày 28.2 để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Riêng học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày 20.2 theo hướng dẫn tại văn bản số 184/SGD&ĐT- GDĐH&GDTX ngày 3.2 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tỉnh Lào Cai tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó tập trung vào một số nội dung sau.

Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, người học phải nộp phiếu khai báo thông tin và tình hình sức khỏe ngay khi đến trường công tác, học tập.

Rà soát, tổng hợp thông tin các trường hợp đi về từ vùng có dịch COVID-19 hoặc có biểu hiện nghi nhiễm, yêu cầu tự cách ly, không đến trường, đồng thời phải khai báo với cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh và hướng dẫn các biện pháp cách ly, phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn phòng học, các phòng chức năng phòng ở, bếp ăn, nhà ăn, nhà vệ sinh,... và toàn bộ khu vực xung quanh trường.

Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Gần 600 tài xế bị phạt nguội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Việt Dũng |

Trong 7 ngày Tết Tân Sửu 2021, Cảnh sát giao thông đã phạt nguội gần 600 tài xế vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

2 tỉnh lân cận có ca mắc COVID-19, Lào Cai dừng pháo hoa dịp Tết

Lê Anh |

Chiều 6.2, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Lào Cai triệu tập cuộc họp khẩn các thành viên nhằm đưa ra biện pháp ngăn chặn những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Chặt 5 cây gỗ để dựng lán trông nương, 2 người dân ở Lào Cai bị xử tù

Lê Anh |

Tòa án Nhân dân thị xã Sa Pa (Lào Cai) vừa xét xử hai đối tượng có hành vi phá rừng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gần 600 tài xế bị phạt nguội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Việt Dũng |

Trong 7 ngày Tết Tân Sửu 2021, Cảnh sát giao thông đã phạt nguội gần 600 tài xế vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

2 tỉnh lân cận có ca mắc COVID-19, Lào Cai dừng pháo hoa dịp Tết

Lê Anh |

Chiều 6.2, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Lào Cai triệu tập cuộc họp khẩn các thành viên nhằm đưa ra biện pháp ngăn chặn những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Chặt 5 cây gỗ để dựng lán trông nương, 2 người dân ở Lào Cai bị xử tù

Lê Anh |

Tòa án Nhân dân thị xã Sa Pa (Lào Cai) vừa xét xử hai đối tượng có hành vi phá rừng.