Trẻ mắc COVID-19, BS khuyên không phải trường hợp nào cũng nhập viện

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trước tình hình trẻ dưới 12 tuổi mắc COVID-19 tăng cao, tỉnh Cà Mau khuyến cáo không phải tất cả trẻ mắc COVID-19 đều nhập viện điều trị.

Ngày 14.3, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, hiện có 3.811 trẻ em dưới 12 tuổi mắc COVID-19. Nhiều phụ huynh lo lắng đem trẻ đến các cơ sở điều trị gây áp lực cho các cơ sở y tế.

Trước tình trạng này, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau đánh giá: “Đó là do tâm lý cha mẹ, phụ huynh khi thấy trẻ bệnh thì lo lắng quá, muốn xin vào bệnh viện để theo dõi, nhưng thật sự đối với trẻ em không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì không cần thiết nhập viện. Điều đó vô tình gây nguy hại cho trẻ. Bởi vì điều kiện môi trường bệnh viện không tốt cho sức khoẻ của trẻ. Có thể trẻ em sẽ bị lây nhiễm chéo các bệnh khác trong môi trường bệnh viện”.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, công tác phân loại thu dung bệnh nhi ở một số bệnh viện chưa đúng. Cần lọc ra những ca nào cần thiết nằm viện mới cho điều trị nội trú. Những ca khác đủ điều kiện chăm sóc ở nhà thì không cần nhập viện. Bác sĩ Dũng khuyến cáo: “Không phải trẻ em nào mắc COVID-19 đều cho nhập viện. Điều này là không đúng và không tốt cho sức khỏe bản thân người bệnh”.

Vấn đề này, về chuyên môn thầy thuốc, đội ngũ y tế, khi gặp các F0 là trẻ em thì phải phân loại chính xác, hướng dẫn cho đúng để điều trị ở nhà hoặc bệnh viện. Đồng thời, cố gắng tuyên truyền, giải thích cho các bậc cha mẹ hiểu để thực hiện cho đúng, một là tránh quá tải các bệnh viện, hai là cho bệnh nhi mau phục hồi sức khoẻ.

Bác sĩ Phan Việt Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau cũng đề xuất, cần thực hiện đúng phân tầng điều trị. Cụ thể, trẻ em nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc mức độ nhẹ, không có yếu tố nguy cơ thì được điều trị tại nhà; trẻ em nhiễm COVID-19 thuộc tầng 1, tầng 2 được điều trị tại tuyến huyện, không phải chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Bên cạnh đó, thực hiện điều tiết số lượng bệnh nhi giữa các bệnh viện (trẻ em nhiễm COVID-19 trên 5 tuổi và bệnh không nặng, không nguy kịch có thể điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3).

Được biết, hiện nay tỉnh Cà Mau có 1.180 ca điều trị tại các cơ sở y tế; 66 ca điều trị tại khu cách ly tập trung và 23.852 ca điều trị tại nhà.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Giáo viên, học sinh mắc COVID-19 tăng cao

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Từ khi tỉnh Cà Mau trở lại học trực tiếp đã cho đến ngày 13.3 có đến 917 giáo viên, 6.795 học sinh mắc COVID-19. Trước tình trạng này, nhiều phụ huynh lo lắng, bởi số trẻ mắc COVID-19 từ 16 tuổi trở xuống tăng từng ngày.

Vượt 3.400 ca/ngày, Cà Mau chuyển từ "phức tạp" sang "căng thẳng"

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Chiều ngày 8.3, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnhCOVID-19 tỉnh Cà Mau chính thức công bố số ca mắc COVID-19 trong ngày. Trong 24h qua, tỉnh này ghi nhận 3.428 ca, con số cao nhất từ trước đến nay. Chính vì vậy tỉnh Cà Mau chuyển từ trạng thái dịch bệnh phức tạp sang căng thẳng.

Trên 12.000 F0 điều trị tại nhà, Cà Mau siết quản lý rác thải y tế

NHẬT HỒ |

Cà Mau - F0 điều trị tại nhà tăng cao và không tập trung, địa bàn rộng khiến công tác thu gom rác thải từ các gia đình có F0 ở Cà Mau gặp nhiều khó khăn.

Cà Mau: Sẽ tiêm vaccine cho trên 147.000 trẻ từ 5 đến 12 tuổi

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sau gần 1 tháng học sinh đến trường học trực tiếp, toàn tỉnh có tổng số gần 1.900 ca mắc là học sinh, giáo viên; trong đó, học sinh gần 1.700 ca, lứa tuổi tiểu học và mẫu giáo chiếm khoảng trên 60% tổng số ca. Cà Mau dự kiến tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2.2022.

Ghi nhận trên 1.700 ca COVID-19 một ngày, Cà Mau vẫn học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Chiều 3.3, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau công bố số ca mắc COVID-19 trong ngày lên đến 1.708 trường hợp. Dù số ca F0 tăng cao nhưng tỉnh Cà Mau vẫn quyết định tổ chức dạy và học trực tiếp theo kế hoạch.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Cà Mau: Giáo viên, học sinh mắc COVID-19 tăng cao

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Từ khi tỉnh Cà Mau trở lại học trực tiếp đã cho đến ngày 13.3 có đến 917 giáo viên, 6.795 học sinh mắc COVID-19. Trước tình trạng này, nhiều phụ huynh lo lắng, bởi số trẻ mắc COVID-19 từ 16 tuổi trở xuống tăng từng ngày.

Vượt 3.400 ca/ngày, Cà Mau chuyển từ "phức tạp" sang "căng thẳng"

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Chiều ngày 8.3, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnhCOVID-19 tỉnh Cà Mau chính thức công bố số ca mắc COVID-19 trong ngày. Trong 24h qua, tỉnh này ghi nhận 3.428 ca, con số cao nhất từ trước đến nay. Chính vì vậy tỉnh Cà Mau chuyển từ trạng thái dịch bệnh phức tạp sang căng thẳng.

Trên 12.000 F0 điều trị tại nhà, Cà Mau siết quản lý rác thải y tế

NHẬT HỒ |

Cà Mau - F0 điều trị tại nhà tăng cao và không tập trung, địa bàn rộng khiến công tác thu gom rác thải từ các gia đình có F0 ở Cà Mau gặp nhiều khó khăn.

Cà Mau: Sẽ tiêm vaccine cho trên 147.000 trẻ từ 5 đến 12 tuổi

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sau gần 1 tháng học sinh đến trường học trực tiếp, toàn tỉnh có tổng số gần 1.900 ca mắc là học sinh, giáo viên; trong đó, học sinh gần 1.700 ca, lứa tuổi tiểu học và mẫu giáo chiếm khoảng trên 60% tổng số ca. Cà Mau dự kiến tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2.2022.

Ghi nhận trên 1.700 ca COVID-19 một ngày, Cà Mau vẫn học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Chiều 3.3, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau công bố số ca mắc COVID-19 trong ngày lên đến 1.708 trường hợp. Dù số ca F0 tăng cao nhưng tỉnh Cà Mau vẫn quyết định tổ chức dạy và học trực tiếp theo kế hoạch.