Trẻ em ít có cơ hội bày tỏ ý kiến với những người có thẩm quyền quyết định

ANH THƯ |

Các chuyên gia cho rằng, dù chúng ta đang mải mê bảo vệ chăm sóc trẻ em nhưng đôi khi quên mất lắng nghe và đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng vô cùng chính đáng của trẻ em.

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tổ chức công bố trực tuyến báo cáo khảo sát Tiếng nói Trẻ em Việt Nam ngày 2.6. Theo đó, MSD tiến hành khảo sát Tiếng nói Trẻ em Việt Nam từ tháng 9.2019 đến tháng 2.2020 với sự tham gia của 1.692 trẻ em Việt Nam từ 11 đến 16 tuổi.

Đây là những trẻ em ở nông thôn và thành thị, trẻ em ở trong nhà trường và trẻ em ngoài nhà trường, trẻ em người dân tộc Kinh, người dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật.

Mục tiêu của khảo sát nhằm thu thập ý kiến, suy nghĩ của trẻ em về những vấn đề liên quan trực tiếp tới trẻ em, từ đó, xem xét thực trạng thực thi Quyền Trẻ em tại Việt Nam dưới góc nhìn của trẻ.

Khảo sát cho thấy có tới 88.3% trẻ em tham gia khảo sát cho rằng mình còn có ít cơ hội hoặc không có cơ hội để bày tỏ ý kiến của mình với người có thẩm quyền ra quyết định. MSD nhận định, điều này chứng tỏ việc thực hiện quyền tham gia, tôn trọng ý kiến của trẻ em còn chưa được hiệu quả, thực chất.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết, sự tham gia của trẻ em luôn là nội dung ưu tiên trong các kế hoạch hoạt động của Cục Trẻ em. Cụ thể, hiện nay Cục Trẻ em đang hoàn thiện việc xây dựng Đề án thúc đẩy quyền tham gia của Trẻ em giai đoạn 2021-2025.

"Đặc biệt, trong quá trình xây dựng đề án, chúng tôi cũng lập kế hoạch để lấy ý kiến của trẻ em thông qua các hoạt động khác nhau như tham vấn trực tiếp, khảo sát trực tiếp, khảo sát trực tuyến,v.v…. để đảm bảo lắng nghe và tham vấn trẻ em nhằm đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của trẻ em" - bà Nga nói.

Theo Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, lấy trẻ em làm trung tâm, lắng nghe trẻ em và hành động vì lợi ích tốt nhất của trẻ cần là kim chỉ nam xuyên suốt trong hoạt động của của tất cả các bên liên quan trong chăm sóc, bảo vệ và phát triển trẻ em.

Bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD cho rằng: “Người lớn cũng đã từng là trẻ em, nhưng chúng ta thường quên mất trẻ em cũng có những suy nghĩ độc lập, chín chắn, hiểu biết, và có các giải pháp và quyết định rất hiệu quả".

Vì vậy, theo bà Linh, chúng ta dù đang mải mê bảo vệ chăm sóc trẻ em, nhân danh vì lợi ích của trẻ nhưng đôi khi quên mất lắng nghe và đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng vô cùng chính đáng của trẻ em, và quên mất trẻ em có thể khởi xướng và đưa ra các sáng kiến, giải pháp vô cùng hiệu quả.

"Tôi hy vọng rằng Báo cáo Khảo sát Tiếng nói Trẻ em Việt Nam ngày hôm nay sẽ cho quý vị thấy tiếng nói trẻ em rất cần được ghi nhận và tôn trọng bằng hành động thực tiễn. Chúng ta cần cùng nhau chung tay xây dựng một môi trường, một hệ sinh thái để trẻ em có thể phát triển toàn diện, phát huy được hết tố chất và tiềm năng của mình"-bà Linh nói.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Để trẻ em an toàn trong chính gia đình mình

Ngọc Anh |

Giữa một xã hội hiện đại, thế nhưng, cách giáo dục và kỷ luật con cái bằng bạo lực vẫn là một tiêu chuẩn được một số phụ huynh "chấp nhận".

Phòng chống xâm hại trẻ em ở nơi xảy ra 2 vụ án đau lòng

Kỳ Quan |

Xuất phát từ vấn nạn xâm hại trẻ em gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, xã Phước Lý (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã triển khai thực hiện mô hình “Phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tặng quà, đón 1.6 cùng trẻ em cơ nhỡ

Linh Chi |

Hưởng ứng ngày Quốc tế thiếu nhi, dàn Hoa hậu, Á hậu đã có chuyến đến thăm và trao tặng hàng trăm món quà thiết thực cho những mảnh đời khó khăn đang sinh sống tại mái ấm Thiện Duyên, huyện Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Để trẻ em an toàn trong chính gia đình mình

Ngọc Anh |

Giữa một xã hội hiện đại, thế nhưng, cách giáo dục và kỷ luật con cái bằng bạo lực vẫn là một tiêu chuẩn được một số phụ huynh "chấp nhận".

Phòng chống xâm hại trẻ em ở nơi xảy ra 2 vụ án đau lòng

Kỳ Quan |

Xuất phát từ vấn nạn xâm hại trẻ em gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, xã Phước Lý (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã triển khai thực hiện mô hình “Phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tặng quà, đón 1.6 cùng trẻ em cơ nhỡ

Linh Chi |

Hưởng ứng ngày Quốc tế thiếu nhi, dàn Hoa hậu, Á hậu đã có chuyến đến thăm và trao tặng hàng trăm món quà thiết thực cho những mảnh đời khó khăn đang sinh sống tại mái ấm Thiện Duyên, huyện Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh).