Trẻ em bị xâm hại trong 8 giờ, chủ tịch xã phải có văn bản kiến nghị khởi tố

T.S |

Được xem là địa phương tiên phong, hiện UBND TPHCM đang lấy ý kiến các sở ngành để ban hành quy trình phối hợp hỗ trợ can thiệp xử lý các trường hợp trẻ bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục.

Theo dự thảo quy trình do Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, trong vòng 2 giờ đồng hồ, kể từ khi nhận thông tin về vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục, cán bộ phải báo cáo kiểm chứng thông tin về vụ việc; Chủ tịch UBND xã (phường) phải cấp giấy giới thiệu để đưa trẻ đến cơ sở khám, điều trị và thông báo cho cơ quan công an.

Phía bệnh viện tiếp nhận trẻ nội trong 2 giờ phải có chẩn đoán ban đầu. Sau khi nhận được thông tin, trong vòng 8 giờ đồng hồ sau, chủ tịch xã phải có văn bản kiến nghị khởi tố kèm chứng cứ đến cơ quan công an cấp xã.

Quy trình qui định trong 3 ngày sau, công an xã phải gửi hồ sơ vụ việc lên cơ quan công an cấp huyện (quận) và cơ quan này phải ra quyết định trưng cầu giám định trong vòng 12 giờ sau đó. Phía cơ quan giám định có được 3 ngày để ra kết luận giám định cho công an huyện để cơ quan này chuyển sang VKS cùng cấp trong vòng 1 ngày sau đó.

Để đảm bảo tính riêng tư, tất cả những báo cáo về việc trẻ bị xâm hại, thông tin về nạn nhân, gia đình được yêu cầu phải bảo mật theo qui định, khi cung cấp ra ngoài phải đúng đối tượng và mục đích theo quy trình này.

Để người dân có các đầu mối cung cấp thông tin về các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em, quy trình cung cấp danh sách các cơ quan như: UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vụ việc; cơ quan công an các cấp; đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em: 111, 113, 1900545559, 18009069, cơ quan lao động – thương binh – xã hội các cấp. Người tiếp nhận thông tin phải ghi chép đầy đủ thông tin do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp theo mẫu đã được qui định trong Nghị định 56/2017/NĐCP ngày 19.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Vụ bố ruột xâm hại con gái: Cơ quan chức năng chậm chạp để "mọi chuyện đã rồi"

Thiên Bình |

Bảo vệ trẻ em quan trọng ở chỗ là phát hiện sớm, phòng ngừa, ngăn chặn sớm các mối nguy hiểm đối với trẻ, không để sự việc xảy ra, chứ không phải là xử lý như thế nào khi sự việc đã rồi.

Truy nã dượng rể xâm hại cháu gái 15 tuổi sinh con rồi bỏ trốn

P.Đ |

Kết quả giám định ADN cho thấy Phát là cha của đứa trẻ được thiếu nữ 15 tuổi sinh ra. Người đàn ông này bị cáo buộc nhiều lần xâm hại nạn nhân dẫn đến sinh con rồi bỏ trốn.

Xâm hại, bạo hành trẻ em tăng cao: Nhiều tổ chức giám sát, quy định đủ vẫn khó xử lý

KHÁNH HOÀ |

Dù có tới 17 bộ, ngành, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em và hành lang pháp lý được nhận định là đầy đủ nhưng trong phiên chất vấn ngày 5.6, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự bức xúc, lo lắng khi tình trạng bạo hành, bạo lực, xâm hại tình dục đối với trẻ em ngày càng tăng, nhiều vụ việc phức tạp và nghiêm trọng xảy ra từ thành thị đến nông thôn mà giải pháp ngăn ngừa, xử lý chưa hiệu quả.

Giải mã những đường zig zag trên đỉnh núi Phú Sĩ

Thúy Ngọc |

Không tự nhiên mà những đường zig zag tồn tại trên đỉnh núi Phú Sĩ - một trong những điểm nổi tiếng nhất trên bản đồ du lịch Nhật Bản.

Lái xe ngoại tỉnh rối trí khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị, do không có biển chỉ dẫn, các tài xế ngoại tỉnh chưa nắm rõ hướng tuyến nên rối trí trong việc tìm đường để ra quốc lộ 1A.

Serbia chỉ ra sai lầm lớn nhất của phương Tây

Thanh Hà |

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 3.2 nhận định, phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraina  là một tính toán sai lầm lớn.

Tàu đến gần, người dân vẫn cố tình cho xe vượt qua đường ray

HỮU CHÁNH |

Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua Hà Nội hiện có rất nhiều đường ngang, lối mở dân sinh. Nhiều người vẫn cố tình cho xe vượt qua đường ray dù hệ thống đèn tín hiệu, chuông cảnh báo đã bật và barie đang được hạ xuống.

Cafe chiều thứ 7: Đừng biến họp lớp thành nơi khoe mẽ, tán tỉnh

Nhóm PV |

Họp lớp vốn là những buổi gặp gỡ bạn bè sau những năm tháng xa cách, thế nhưng thời gian gần đây người ta thường nhắc tới "góc khuất" của những buổi họp lớp. Có người ám ảnh vì những người bạn thích khoe khoang, cũng có người sợ khi vợ hoặc chồng đi họp lớp vì dễ dẫn đến ngoại tình. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ thú vị của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn về vấn đề thú vị này.

Vụ bố ruột xâm hại con gái: Cơ quan chức năng chậm chạp để "mọi chuyện đã rồi"

Thiên Bình |

Bảo vệ trẻ em quan trọng ở chỗ là phát hiện sớm, phòng ngừa, ngăn chặn sớm các mối nguy hiểm đối với trẻ, không để sự việc xảy ra, chứ không phải là xử lý như thế nào khi sự việc đã rồi.

Truy nã dượng rể xâm hại cháu gái 15 tuổi sinh con rồi bỏ trốn

P.Đ |

Kết quả giám định ADN cho thấy Phát là cha của đứa trẻ được thiếu nữ 15 tuổi sinh ra. Người đàn ông này bị cáo buộc nhiều lần xâm hại nạn nhân dẫn đến sinh con rồi bỏ trốn.

Xâm hại, bạo hành trẻ em tăng cao: Nhiều tổ chức giám sát, quy định đủ vẫn khó xử lý

KHÁNH HOÀ |

Dù có tới 17 bộ, ngành, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em và hành lang pháp lý được nhận định là đầy đủ nhưng trong phiên chất vấn ngày 5.6, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự bức xúc, lo lắng khi tình trạng bạo hành, bạo lực, xâm hại tình dục đối với trẻ em ngày càng tăng, nhiều vụ việc phức tạp và nghiêm trọng xảy ra từ thành thị đến nông thôn mà giải pháp ngăn ngừa, xử lý chưa hiệu quả.