Trẻ đuối nước vì rơi vào thùng nước, nhân viên y tế nhanh trí cấp cứu

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Gọi không thấy con trai 2 tuổi đâu, người nhà chạy xuống suối và khu vực lân cận tìm kiếm thì phát hiện trẻ bị đuối nước ở trong thùng chứa nước với tình trạng nguy kịch.

Trưa ngày 9.6, bà Nguyễn Thị Mùi – Trưởng Trạm Y tế xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công 1 bé trai bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, trạm y tế này tiếp nhận bệnh nhân tên L.H.V. (2 tuổi, ở tại xã Hướng Lập) trong tình trạng tím tái, nguy kịch vì bị đuối nước.

Nữ bác sĩ Hồ Thị Vy ở trạm cùng đồng nghiệp đã ép tim, xốc nước và sưởi ấm. Sau 15 phút, trẻ qua cơn nguy kịch.

“Đến thời điểm này, trẻ vẫn đang được sưởi ấm, tình trạng đã ổn định” – bà Nguyễn Thị Mùi, thông tin.

Chị L.T.C.T. - mẹ của cháu V. cho biết, đầu giờ sáng, sau khi cho V. ăn xong, thì cháu chơi quanh nhà. Đến gần 9h, không thấy cháu đâu thì đi tìm và hoảng hốt phát hiện cháu ở trong thùng chứa nước bằng nhựa loại 80 lít.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong thùng chứa 1 nửa nước, cháu V. đưa ra ngoài thì đã tím tái.

V. được người dân đưa ngay đến trạm y tế, và nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ mới được cứu sống.

Được biết, xã Hướng Lập có đông đồng bào thiểu số sinh sống. Xã này nằm xa trung tâm, là địa phương khó khăn, giáp biên giới với Lào. Hoạt động khám chữa bệnh của người dân ở đây chủ yếu do trạm y tế và lực lượng quân y của biên phòng đảm nhiệm.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hai vợ chồng đi cắt cỏ bị lật thuyền, người phụ nữ đuối nước thương tâm

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Hai vợ chồng chèo thuyền qua sông để cắt cỏ, khi trở về đi đến giữa dòng không may thuyền bị lật. Sự việc quá bất ngờ khiến người vợ bị đuối nước, mất tích, người chồng may mắn thoát nạn.

Cách phòng tránh đuối nước ở trẻ em phụ huynh cần biết rõ

Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố |

Theo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), khi có sự xâm nhập đột ngột và nhiều của nước hoặc chất dịch vào đường thở (mũi, mồm, khí phế quản, phổi) làm cho không khí có chứa oxy không thể vào phổi được gọi là đuối nước.

Vừa hè đã nóng tình trạng đuối nước ở trẻ, nguyên nhân do đâu?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dự báo, tình trạng đuối nước có nguy cơ gia tăng trong dịp hè, nên tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hai vợ chồng đi cắt cỏ bị lật thuyền, người phụ nữ đuối nước thương tâm

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Hai vợ chồng chèo thuyền qua sông để cắt cỏ, khi trở về đi đến giữa dòng không may thuyền bị lật. Sự việc quá bất ngờ khiến người vợ bị đuối nước, mất tích, người chồng may mắn thoát nạn.

Cách phòng tránh đuối nước ở trẻ em phụ huynh cần biết rõ

Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố |

Theo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), khi có sự xâm nhập đột ngột và nhiều của nước hoặc chất dịch vào đường thở (mũi, mồm, khí phế quản, phổi) làm cho không khí có chứa oxy không thể vào phổi được gọi là đuối nước.

Vừa hè đã nóng tình trạng đuối nước ở trẻ, nguyên nhân do đâu?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dự báo, tình trạng đuối nước có nguy cơ gia tăng trong dịp hè, nên tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ.