Trẻ 5 tuổi bị đánh nứt xương hàm ở TPHCM: Chủ cơ sở mầm non lên tiếng

Văn Huân |

Liên quan đến vụ trẻ 5 tuổi bị cô giáo đánh nứt xương hàm, chiều nay 27.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lý Quốc Huy, chủ cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (TPHCM) cho biết, hiện đang phối hợp làm việc theo yêu cầu của các cơ quan chức năng liên quan, để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Huy, ngày 25.7, sau khi đánh bé D, cô giáo P đã sơ cấp cứu, chườm đá cho bé nhưng không trình báo sự việc. Đến chiều cùng ngày, cô P mới nói sự việc cho ông Huy biết. Khi đó, mặt bé D đã thâm tím. Ông Huy có hỏi cô P và cô cũng thừa nhận có tát vào mặt bé, nhưng khi hỏi lý do tại sao đánh bé thì cô P lại im lặng.

“Khi biết chuyện bé D bị cô giáo đánh, tôi rất hoảng hốt và luôn túc trực bên bé, đồng thời cùng với các giáo viên khác sơ cứu vết thương", ông Huy trần tình.

Bé D bị hành hung dẫn đến thương tích tím mặt. Ảnh người nhà nạn nhân cung cấp.
Bé D bị hành hung dẫn đến thương tích tím mặt. Ảnh người nhà nạn nhân cung cấp.

Trao đổi với PV, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, vẫn đang tiếp tục  lấy lời khai cô giáo P (26 tuổi) để điều tra, xử lý về hành vi tát bé D (5 tuổi) nứt xương hàm. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, cô P khai nhận, do bé biếng ăn và nôn ói nên dùng tay đánh vào vùng má để dọa, không ngờ gây chấn thương cho bé như vậy.

Lãnh đạo ngành giáo dục huyện Bình Chánh, TP.HCM đến thăm cháu D. Ảnh K.L
Lãnh đạo ngành giáo dục huyện Bình Chánh, TP.HCM đến thăm cháu D. Ảnh K.L

Cũng trong sáng nay 27.7, bà Bùi Thị Diễm Thu, PGĐ Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, quan điểm của Sở là "chủ cơ sở phải tiếp tục phối hợp với gia đình chăm sóc bé, bởi bé đã được gửi vào đây học nhưng lại bị bảo mẫu bạo hành. Lỗi này thuộc về chủ cơ sở vì không quản lý tốt giáo viên cũng như công tác tập huấn, hướng dẫn giáo viên của mình".

Trong khi đó, người nhà bé D cho biết, đến chiều nay bé vẫn còn hoảng loạn và run sợ khi nói về cô giáo P. Hiện bé vẫn đang được các y bác sĩ điều trị tích cực tại bệnh viện.

Người nhà bé D hiện đang rất bức xúc và phẩn nộ, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ. Ảnh K.L
Người nhà bé D hiện đang rất bức xúc và phẫn nộ, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ. Ảnh K.L

Như đã thông tin, sau khi ăn trưa, bé D bị nôn ói nên cô giáo P. đã dùng tay tát, đánh thẳng vào mặt bé D nhiều lần khiến mặt bé sưng tái. Xem trích xuất camera của nhà trẻ, gia đình phát hiện bé D bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt nên báo công an. Qua thăm khám tại BV, bé  bị nứt xương hàm, sưng tái mặt. Hiện cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng đã bị đình chỉ hoạt động, các bé được chuyển sang một cơ sở mầm non khác trong xã.

Văn Huân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Bé gái 5 tuổi bị cô giáo mầm non tát nứt xương hàm?

Kim Đồng |

Trong lúc dư luận vẫn còn đang bức xúc trước vụ bảo mẫu Cơ sở Mầm Xanh (quận 12, TPHCM) hành hạ trẻ em, mới đây, thêm một vụ đánh trẻ xảy ra tại quận Bình Chánh - bé 5 tuổi bị bảo mẫu đánh gây thương tích.

Bảo mẫu đánh đập trẻ em được hưởng án treo, có đủ sức răn đe?

Phùng Bắc |

Mức án TAND quận 12, TPHCM tuyên cho vụ hành hạ, đánh đập trẻ em xảy ra tại cơ sở Mầm Xanh trong chiều nay (25.7) khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Xét xử bảo mẫu hành hạ trẻ em ở TPHCM

Phung Bắc |

Hôm nay (25.7), TAND quận 12, TPHCM đưa vụ án Phạm Thị Mỹ Linh (44 tuổi, quê Lâm Đồng), Nguyễn Thị Đào (24 tuổi, quê Đồng Nai) và Phạm Như Huỳnh (22 tuổi, quê Cà Mau) ra xét xử sơ thẩm về tội "Hành hạ người khác”.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

TPHCM: Bé gái 5 tuổi bị cô giáo mầm non tát nứt xương hàm?

Kim Đồng |

Trong lúc dư luận vẫn còn đang bức xúc trước vụ bảo mẫu Cơ sở Mầm Xanh (quận 12, TPHCM) hành hạ trẻ em, mới đây, thêm một vụ đánh trẻ xảy ra tại quận Bình Chánh - bé 5 tuổi bị bảo mẫu đánh gây thương tích.

Bảo mẫu đánh đập trẻ em được hưởng án treo, có đủ sức răn đe?

Phùng Bắc |

Mức án TAND quận 12, TPHCM tuyên cho vụ hành hạ, đánh đập trẻ em xảy ra tại cơ sở Mầm Xanh trong chiều nay (25.7) khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Xét xử bảo mẫu hành hạ trẻ em ở TPHCM

Phung Bắc |

Hôm nay (25.7), TAND quận 12, TPHCM đưa vụ án Phạm Thị Mỹ Linh (44 tuổi, quê Lâm Đồng), Nguyễn Thị Đào (24 tuổi, quê Đồng Nai) và Phạm Như Huỳnh (22 tuổi, quê Cà Mau) ra xét xử sơ thẩm về tội "Hành hạ người khác”.