Trâu dự án giảm nghèo "chạy" vào nhà... cán bộ xã

NHẬT HỒ |

Dự án nuôi trâu thịt tại xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình được Quỹ hỗ trợ Nông dân đầu tư 500 triệu đồng cho 15 hộ. Dự án có ý nghĩa trong việc giảm nghèo, giúp nông dân phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, tiền dự án lại rơi vào tay của nhiều cán bộ của xã.

Cán bộ "giành trâu" với dân

Theo nguyên tắc để giải ngân từ nguồn quỹ này, địa phương (cấp xã, phường) thành lập Ban quản lý dự án, danh sách được UBND xã, phường phê duyệt. Dự án không cung cấp cây, con giống trực tiếp mà cung cấp tiền để các hộ nông dân tự mua cây, con phát triển theo đề án.

Lợi dụng điều này, tháng 3.2017, một số cán bộ xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu khi lập dự án nuôi trâu thịt đã đưa hàng loạt cán bộ vào dự án để nhận tiền. Dự án sẽ kết thúc vào tháng 2.2019, nhưng hiện tại số trâu của dự án, ngay cả đại diện Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, cũng không biết có bao nhiêu.

Điều đáng nói, nhiều cán bộ có tên trong danh sách của dự án. Trong đó, đáng kể là ông Trương Văn Hổ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Bình - nhận 30 triệu đồng; ông Trương Minh Trung - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân (nay là nhân viên của xã Vĩnh Bình) - nhận 40 triệu đồng; ông Trương Minh Hiếu - em ruột của ông Trung, làm ở Đội Văn phòng UBND xã Vĩnh Bình - nhận 30 triệu đồng; Nguyễn Thanh Vũ - nguyên Phó trưởng Công an xã - nhận 30 triệu đồng; Hướng Minh Sang - Trưởng ấp Thạnh Hưng 2 - nhận 40 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Hằng - vợ ông Phan Tấn Đạt, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Bình - nhận 30 triệu đồng,…

Danh sách nhận tiền từ Quỹ HTND từ dự án nuôi trâu thịt có tên nhiều cán bộ của xã Vĩnh BÌnh  (ảnh Nhật Hồ)
Danh sách nhận tiền từ Quỹ Hỗ trợ nông dân từ dự án nuôi trâu thịt có tên nhiều cán bộ của xã Vĩnh BÌnh. Ảnh: Nhật Hồ.

Theo phản ánh của người dân, 15 hộ nhận tiền từ dự án nuôi trâu nhưng không thấy trâu đâu. Thậm chí, những cán bộ nói trên có rất ít người tự nuôi mà nhận tiền, hoặc mua trâu về gửi cho một cán bộ khác nuôi.

Phó Bí thư hành nghề mổ trâu nên tin tưởng không kiểm tra?

Ông Trần Thanh Xuân - Trưởng ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bạc Liêu - cho biết: Dự án nuôi trâu thịt tại xã Vĩnh Bình đúng là do Quỹ đầu tư. Tổng mức dự án là 500 triệu đồng, cho 15 hộ nuôi.

“Tất cả hộ dân nhận tiền đều có cam kết về mua trâu chứ không mua con gì khác. Nếu họ không mua trâu, chúng tôi cương quyết thu hồi” – ông Xuân khẳng định.

Lý giải vì sao có chuyện chọn mô hình nuôi trâu thịt tại xã Vĩnh Bình, ông Xuân cho biết, trước đây, tại xã Vĩnh Bình đã có Tổ hợp tác chăn nuôi trâu tại 2 ấp Thanh Hưng 2 và Kế Phòng, với 10 thành viên được Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bạc Liêu cho vay 200 triệu đồng. Thấy dự án có hiệu quả nên Quỹ tiếp tục đầu tư.

Ông Xuân cũng cho biết: “Anh Hổ (ông Trương Văn Hổ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Bình – PV) nhà kinh doanh mổ trâu nên biết rất rõ nhu cầu và lợi thế của trâu thịt. Chính vì vậy, chúng tôi đầu tư dự án. Dự án đến tháng 2.2019 mới kết thúc. Và do đó, chúng tôi rất an tâm mà chưa kiểm tra. Tới nay, chúng tôi cũng chưa nghe địa phương báo cáo trâu còn hay mất, số lượng bao nhiêu”.

Ông Võ Văn Thắng - Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bạc Liêu - khẳng định sẽ cho kiểm tra lại toàn bộ dự án. Nếu phát hiện sai phạm sẽ cương quyết thu hồi, không để thất thoát.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Luân chuyển công tác bí thư huyện và nữ cán bộ cùng vào nhà nghỉ

H.L |

Ngày 8.8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  Đắk Lắk có thông cáo báo chí về việc ông Nguyễn Quang Thuân -  Bí thư huyện Krông Ana, vào nhà nghỉ thăm sức khỏe với bà N.T.M - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Tiền hỗ trợ bão vào nhà... cán bộ và người thân: Kiểm tra, làm rõ danh sách niêm yết hỗ trợ

Nhiệt Băng |

Chiều 17.4, tại UBND xã Vạn Thạnh, chính quyền huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức đối thoại với người dân về sự vụ nhiều cán bộ xã và người dân được hỗ trợ thiệt hại thủy sản do bão số 12, trong khi nhiều người dân bị thiệt hại lại không được hỗ trợ.

Cách chức phó bí thư xã vào nhà nghỉ với cán bộ nữ

Theo VnExpress |

Bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với nữ cán bộ chính sách, phó bí thư xã ở Thanh Hóa đã nhận kỷ luật cách hết chức vụ. 

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Luân chuyển công tác bí thư huyện và nữ cán bộ cùng vào nhà nghỉ

H.L |

Ngày 8.8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  Đắk Lắk có thông cáo báo chí về việc ông Nguyễn Quang Thuân -  Bí thư huyện Krông Ana, vào nhà nghỉ thăm sức khỏe với bà N.T.M - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Tiền hỗ trợ bão vào nhà... cán bộ và người thân: Kiểm tra, làm rõ danh sách niêm yết hỗ trợ

Nhiệt Băng |

Chiều 17.4, tại UBND xã Vạn Thạnh, chính quyền huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức đối thoại với người dân về sự vụ nhiều cán bộ xã và người dân được hỗ trợ thiệt hại thủy sản do bão số 12, trong khi nhiều người dân bị thiệt hại lại không được hỗ trợ.

Cách chức phó bí thư xã vào nhà nghỉ với cán bộ nữ

Theo VnExpress |

Bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với nữ cán bộ chính sách, phó bí thư xã ở Thanh Hóa đã nhận kỷ luật cách hết chức vụ.