Trao thưởng 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2017: Những tấm gương sáng, đáng trân trọng tự hào

VƯƠNG TRẦN |

Họ là những tấm gương “người tốt, việc tốt”, dù ở nhiều lứa tuổi, công việc khác nhau nhưng cùng chung những nghĩa cử, những hành động đẹp. Những tấm gương của họ có tính nhân văn trong cộng đồng, thật đáng trân trọng, tự hào.

Không có ranh giới nào ngăn cản chúng ta làm người tử tế

Ngày 8.10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia của 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” và 790 gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của thủ đô năm 2017. Tại đây, họ đã có những chia sẻ về những hành động đẹp, những tấm lòng nhân ái và sự nỗ lực của mình để đóng góp cho sự phát triển của thủ đô.

Một trong những công dân thủ đô ưu tú được vinh danh ở những năm đầu tiên, chị Trần Mai Anh - người sáng lập chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” - cho hay, cho đến nay chị tiếp tục hành trang công việc thiện nguyện đem lại hạnh phúc, cơ hội cuộc đời cho hàng ngàn trẻ em bị khiếm khuyết bộ phận 
sinh dục.

Đã có 10 đợt các bác sĩ từ Italia và Mỹ sang Việt Nam phẫu thuật 230 ca, khám tư vấn miễn phí cho hơn 800 trẻ em không may bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục.

Chị Mai Anh chia sẻ: “Nhiều người cùng tham gia những công việc thiện nguyện này, đó chính là những động lực để chúng tôi cùng gạt bỏ mọi mệt mỏi, vất vả đời thường, dành tâm sức cho hoạt động của Quỹ Thiện Nhân. Không có ranh giới nào ngăn cản chúng ta làm người tử tế. Hành trình yêu thương này sẽ được tiếp nối vì những người tốt xung quanh ta rất là nhiều”.

Một tấm gương công dân thủ đô ưu tú năm 2017, vận động viên Dương Thúy Vi (SN 1993, thuộc Đội tuyển wushu Hà Nội, Quốc gia) là một điển hình của nỗ lực vượt lên chính bản thân, mang vinh quang, tự hào về cho đất nước khi giành nhiều huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Thúy Vi tâm sự: “Đằng sau những tấm huy chương là những chấn thương, hoặc từ nhỏ đã xa gia đình đi tập luyện. Nhưng vượt lên trên mọi khó khăn, vất vả là ao ước được đứng lên bục cao nhất, muốn thấy Quốc kỳ kéo lên, bài hát Quốc ca vang lên... Màu cờ, sắc áo và niềm tự hào dân tộc”.

Những tấm gương “Người tốt, việc tốt” chia sẻ, giao lưu trong chương trình. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Những tấm gương “Người tốt, việc tốt” chia sẻ, giao lưu trong chương trình. Ảnh: TRẦN VƯƠNG 

Những tấm gương sáng, đáng trân trọng tự hào

Những tấm gương thật đa dạng và rực rỡ sắc màu, trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề. Những công dân đó có một điểm chung là luôn đặt lợi ích của cộng đồng, của nhân dân, của tổ quốc lên trên hết. Những việc tốt, người tốt còn là những việc tưởng chừng giản dị nhưng lại ẩn chứa tình người sâu sắc. Những câu chuyện như cậu học trò nhỏ Hoàng Đức Mạnh (Trường THCS Hồng Quang) ngày 2 buổi cõng bạn bị gãy chân tới trường, tài xế taxi Nguyễn Thành Trung nhặt được và trả lại cho khách là người nước ngoài số tiền 14.000 USD hay như Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 5 phường Quán Thánh - bà Vũ Thị Tân, sáng thứ bảy hằng tuần tự nguyện quét dọn vệ sinh sạch sẽ đường phố như một lao công…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội hôm nay đã có những đổi thay to lớn, với những bước tiến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước ở thủ đô đã ngày càng hoàn thiện, phát huy hiệu quả rõ rệt, trong đó nổi bật và đặc sắc nhất là phong trào “Người tốt, việc tốt”. Phong trào này đã tạo được sự lan tỏa, thu hút ngày càng đông đảo các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Thông qua các phong trào đã có trên 24.000 người tốt, việc tốt tiêu biểu cấp thành phố, hơn 320.000 người tốt, việc tốt được các quận, huyện, thị xã, đơn vị biểu dương 
khen thưởng.

Ông Chung cũng bày tỏ, bên cạnh những tấm gương “người tốt, việc tốt” được tuyên dương, khen thưởng, vẫn còn rất nhiều những hành động đẹp, những việc làm tốt thầm lặng, của những con người đang ngày đêm cống hiến cho công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển thủ đô và đất nước.

10 cá nhân được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú 2017”

1. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng (SN 1918), thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

2. Vận động viên Dương Thuý Vi (SN 1993), Đội tuyển Wushu Hà Nội, Quốc gia.

3. PGS-TS Trần Xuân Bách (SN 1984) - Giảng viên Bộ môn Kinh tế y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế Công cộng, Trường ĐH Y Hà Nội, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Thầy thuốc trẻ TP.Hà Nội.

4. PGS-TS Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1958) - nghiên cứu viên cao cấp; giảng viên Trường Đại học Công nghệ GTVT.

5. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Siêm (SN 1956) - Chủ tịch Hội Đông y TP.Hà Nội.

6. Ông Nguyễn Hữu Lộc (SN 1960) - Trưởng phòng Thanh tra 6, Thanh tra TP.Hà Nội.

7. Ông Đặng Cát (SN 1938), phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

8. Nghệ nhân Lê Bá Chung (SN 1960), xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.

9. Anh Tạ Đình Huy (SN 1983), thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

10. Thượng tá Đào Anh Tuấn (SN 1967) - Phó Trưởng phòng PC52, Công an TP.Hà Nội.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Nỗi niềm của du học sinh xa xứ: Thèm hương vị Tết quê nhà

Nhung Phùng |

Tết là dịp để mọi người sum vầy, ôn lại chuyện cũ, chúc nhau năm mới may mắn, bình an. Đối với những du học sinh học tập xa quê, đã lâu họ chưa được đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Hà Nội: Bến xe vắng khách ngày cận Tết, chờ cả tiếng không có người

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Chiều 18.1, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, tại các cửa ngõ, tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra nghiêm trọng trong khi đó các bến xe tại Hà Nội như Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình thưa thớt hành khách.