Trao tặng 30.000 bữa cơm miễn phí tới người nghèo, người vô gia cư

Ái Vân |

Khoảng 10.000 người nghèo, người vô gia cư và công nhân lao động bị mất việc làm được nhận những bữa cơm miễn phí từ chương trình Triệu bữa cơm.

Trong hai ngày 17 và 18.4, 10.000 người nghèo, người vô gia cư, công nhân lao động bị mất việc làm tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ đã được trao tặng 30 nghìn “bữa cơm” từ Chương trình “Triệu bữa cơm”.

Chương trình “Triệu Bữa Cơm” với thông điệp “Trao bữa cơm - Trao niềm tin” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị triển khai để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu tác động của dịch bệnh COVID-19.

Với thông điệp “Trao bữa cơm - Trao niềm tin”, chương trình là nỗ lực hưởng ứng lời kêu gọi Không để ai bị bỏ lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh Đăng Hải
Với thông điệp “Trao bữa cơm - Trao niềm tin”, chương trình là nỗ lực hưởng ứng lời kêu gọi Không để ai bị bỏ lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh Hải Đăng

Theo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, những ngày tiếp theo trong tháng 4, sẽ có ít nhất 30 nghìn người nghèo, người vô gia cư, công nhân lao động bị mất việc làm, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại 05 thành phố được nhận “bữa cơm” trong khoảng 15 ngày.

Đây là nỗ lực chung tay hợp tác của  các đơn vị cùng với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi "Không để ai bị bỏ lại phía sau" của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình mong muốn kêu gọi sự lan tỏa yêu thương của cả cộng đồng và xã hội để có một triệu suất ăn hoặc hơn thế nữa được trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn, như một hành động thiết thực và nhân ái trong giai đoạn hiện nay.

Mỗi suất thực phẩm bao gồm gạo, thịt, rau xanh dùng trong 03 ngày. Ảnh Hải Đăng
Mỗi suất thực phẩm bao gồm gạo, thịt, rau xanh dùng trong 03 ngày. Ảnh Hải Đăng

Cứ 3 ngày một lần trong vòng 15 ngày, thanh niên tình nguyện trao quà là các suất thực phẩm tương ứng “bữa cơm” cho người dân, thực phẩm gồm có gạo, thịt hoặc trứng, rau củ quả theo mùa.

Để khởi động cho chương trình, các đơn vị đã ủng hộ số tiền 7 tỉ đồng, cùng một số sản phẩm của hãng có giá trị tương đương 1,8 tỉ đồng. Đồng thời ngay sau khi khởi động Chương trình, nhiều cá nhân đã chung tay ủng hộ Chương trình. Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như cũng đã chia sẻ kêu gọi ủng hộ Chương trình “Triệu bữa cơm” trên trang thông tin cá nhân.

Một Chiến dịch thay Avatar ủng hộ Chương trình “Chung tay ủng hộ Triệu bữa cơm” đã được lan toả tới nhiều đối tượng, từ doanh nhân đến nghệ sỹ, người nổi tiếng, đặc biệt là các bạn trẻ ở khắp mọi miền của Tổ quốc như là một hành động chung tay ủng hộ.

Các phần quà được trao tặng trong chương trình Triệu bữa cơm là nhu yếu phẩm tới nhân dân gặp khó khăn tại 5 thành phố lớn. Ảnh Hải Đăng
Các phần quà được trao tặng trong chương trình Triệu bữa cơm là nhu yếu phẩm tới nhân dân gặp khó khăn tại 5 thành phố lớn. Ảnh Hải Đăng

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: “Việc triển khai Chương trình "Triệu Bữa Cơm" là một trong những hành động cụ thể và thiết thực của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, hội viên, thanh niên trong việc đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19.

Các thanh niên tình nguyện triển khai phân phát trực tiếp tại nhà và tại các điểm trao tặng ở cơ sở những túi thực phẩm đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người vô gia cư, công nhân, lao động tự do mất việc làm, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ, trợ giúp người dân sớm vượt qua đại dịch COVID-19".

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: “ATM gạo” đến với công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc

THÀNH NHÂN |

Sau "ATM gạo" lần đầu tiên lắp đặt ở phường An Khánh (quận Ninh Kiều) đã lan tỏa nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, sáng ngày 18.4, đã có thêm một cây “ATM gạo” hoạt động tại phường Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để chia sẻ khó khăn với công nhân và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Triệu bữa cơm” đến với người dân xóm chạy thận

Ái Vân |

Ngày 13.4, Chương trình “Triệu bữa cơm” đã trao 1.200 gói thực phẩm cho người dân tại 2 Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để chia sẻ với những người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

"Triệu bữa cơm" đến với người nghèo trong đại dịch COVID-19

Bích Hà |

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phát động chương trình “Triệu bữa cơm”, kêu gọi cá nhân, tổ chức chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn đang chịu tác động của dịch bệnh COVID-19. Ngày 13.4, 1.200 phần quà đầu tiên, gồm gạo, thịt, rau xanh đã đến tay những người cần sự giúp đỡ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: “ATM gạo” đến với công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc

THÀNH NHÂN |

Sau "ATM gạo" lần đầu tiên lắp đặt ở phường An Khánh (quận Ninh Kiều) đã lan tỏa nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, sáng ngày 18.4, đã có thêm một cây “ATM gạo” hoạt động tại phường Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để chia sẻ khó khăn với công nhân và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Triệu bữa cơm” đến với người dân xóm chạy thận

Ái Vân |

Ngày 13.4, Chương trình “Triệu bữa cơm” đã trao 1.200 gói thực phẩm cho người dân tại 2 Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để chia sẻ với những người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

"Triệu bữa cơm" đến với người nghèo trong đại dịch COVID-19

Bích Hà |

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phát động chương trình “Triệu bữa cơm”, kêu gọi cá nhân, tổ chức chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn đang chịu tác động của dịch bệnh COVID-19. Ngày 13.4, 1.200 phần quà đầu tiên, gồm gạo, thịt, rau xanh đã đến tay những người cần sự giúp đỡ.