Trao hơn 1000 phần quà cho công nhân, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh

Ngọc Trâm |

Từ ngày 6.8 đến ngày 17.8, Đảng ủy Khối doanh nghiệp TP Cần Thơ trao tặng 1.105 phần quà với tổng giá trị là 331.500.000 đồng, cho công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các khu vực phong tỏa.

Thực hiện lời kêu gọi "Tham gia ủng hộ đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID - 19" của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đã vận động các Doanh nghiệp trong khối chung tay hỗ trợ công nhân lao động và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm như: Gạo, nước tương, mì gói,... Với giá trị là 300.000 đồng.
Những phần quà được trao tặng đến công nhân, người gặp khó khăn tại các khu phong tỏa trên địa bàn TP Cần Thơ.

Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm như: Gạo, đường, sữa, dầu ăn, nước mắm, nước tương…Tổng giá trị tiền mặt và các phần quà hỗ trợ là 331.500.000 đồng, tương đương với 1.105 phần quà. Những phần quà này được trao tặng công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các khu vực phong tỏa.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp sức cho lực lượng tại chốt kiểm dịch, Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ cùng các cơ sở Đoàn trực thuộc đã trao tặng: Sữa, bánh ngọt, găng tay y tế,... Cho các điểm kiểm soát dịch COVID-19.

Đoàn khối còn phối hợp với Quận Đoàn Ninh Kiều tổ chức Chương trình ‘‘Chia sẻ yêu thương” tặng 150 suất rau củ quả, nước tương, dầu ăn cho người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong khu vực phường An Khánh, nhất là những nơi đang bị phong tỏa.

Những phần quà được trao tặng bao gồm các nhu yếu phẩm như: Gạo, mì gói, nước tương,... Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.
Những phần quà được trao tặng bao gồm các nhu yếu phẩm như: Gạo, mì gói, nước tương,... Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Các cơ sở Đoàn trực thuộc đã đóng góp trên 100.000.000 đồng để trao tặng các phần quà bao gồm: Khẩu trang, kính chống giọt bắn, mì gói,... nhằm hỗ trợ cho các địa phương đang gặp khó khăn, các khu vực đang bị phong tỏa, cách ly.

Đây là sự hỗ trợ kịp thời cho công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Đây là sự hỗ trợ kịp thời cho công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Trước lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của Bệnh viện Huyết học và Truyền máu thành phố Cần Thơ, nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn máu dự trữ, Đoàn Khối đã phối hợp với Đoàn cơ sở Tổng Công ty Phát điện 2 tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021. Kết quả thu được 105 đơn vị máu.

Hoạt động ý nghĩa này thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" của tổ chức đoàn khối đến với công nhân lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Những phần quà được trao tay sẽ giúp người lao động giảm được phần nào gánh nặng kinh tế, lương thực trong thời điểm khó khăn như hiện nay.

Ngọc Trâm
TIN LIÊN QUAN

22.000 phần quà chương trình nghĩa tình công đoàn đến với công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 16.8, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, thống kê sơ bộ đến nay, chương trình “Nghĩa tình Công đoàn” do LĐLĐ tỉnh triển khai đã hỗ trợ trên 22.000 phần quà cho đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng kinh phí gần 6,4 tỉ đồng.

Công nhân lao động khó khăn trong dịch COVID được nhận hỗ trợ kịp thời

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Sau khi Báo Lao Động đưa tin về đời sống của CNLĐ tại xóm trọ nghèo thuộc khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ và Trường Phổ thông Thái Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà đến tay công nhân, người lao động.

Công nhân thất nghiệp, rau dại, ốc ngoài ao trở thành lương thực để sống

Trân Trân - Đặng Triều |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến hàng ngàn công nhân lao động bị mất việc. Những ngày qua, bó rau, con ốc ngoài ao đã trở thành nguồn lương thực, thực phẩm của nhiều công nhân lao động thất nghiệp ở KCN Trà Nóc thuộc địa bàn TP Cần Thơ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

22.000 phần quà chương trình nghĩa tình công đoàn đến với công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 16.8, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, thống kê sơ bộ đến nay, chương trình “Nghĩa tình Công đoàn” do LĐLĐ tỉnh triển khai đã hỗ trợ trên 22.000 phần quà cho đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng kinh phí gần 6,4 tỉ đồng.

Công nhân lao động khó khăn trong dịch COVID được nhận hỗ trợ kịp thời

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Sau khi Báo Lao Động đưa tin về đời sống của CNLĐ tại xóm trọ nghèo thuộc khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ và Trường Phổ thông Thái Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà đến tay công nhân, người lao động.

Công nhân thất nghiệp, rau dại, ốc ngoài ao trở thành lương thực để sống

Trân Trân - Đặng Triều |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến hàng ngàn công nhân lao động bị mất việc. Những ngày qua, bó rau, con ốc ngoài ao đã trở thành nguồn lương thực, thực phẩm của nhiều công nhân lao động thất nghiệp ở KCN Trà Nóc thuộc địa bàn TP Cần Thơ.