Trao giấy chứng nhận hết thời gian cách ly cho 10 người Hàn Quốc

NHẬT HỒ |

Ngày 8.3, tại Khu cách ly tập trung (Khu B, Khu Nhà ở sinh viên, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu), Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Bạc Liêu đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19 cho 10 người Hàn Quốc.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo ngành y tế… đến dự

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, thành phố Bạc Liêu đã tiến hành cách ly tập trung 10 thành viên của 2 gia đình về từ vùng dịch của Hàn Quốc từ ngày 23.2. Đến ngày 7.3, cả 10 thành viên này đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Y tế trao giấy chứng nhận “đã hoàn thành việc cách ly phòng bệnh COVID-19” cho 2 gia đình nói trên. Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh - Dương Thành Trung cũng đã tặng hoa cho thành viên nữ của 2 gia đình. Bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các thành viên trẻ em của 2 gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện 2 gia đình người Hàn Quốc được cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19 đã gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước Việt Nam, cảm ơn các cấp lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, thành phố Bạc Liêu đã quan tâm, tận tình chăm sóc về sức khỏe, tạo điều kiện tối đa trong sinh hoạt hàng ngày của các thành viên của gia đình trong thời gian được cách ly tập trung.

Theo ngành y tế, sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày (tính từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam), những người này sẽ được bàn giao về địa phương, cách ly tại cộng đồng thêm 7 ngày nữa.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Huế cách ly tại viện 2 người cùng khoang với ca nhiễm COVID-19 thứ 17

PHÚC ĐẠT |

Trong số 12 người ở Huế, có 2 người ngồi cùng khoang với ca nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam đã được cách ly tại bệnh viện.

4 ca tử vong trong vụ sập khách sạn cách ly người nghi nhiễm COVID-19

HỒNG HẠNH |

4 người bị tử vong trong vụ sập khách sạn từng cách ly người nghi nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Bản tin 1 phút 8.3: Cách ly 2 người Anh cùng chuyến bay ca nhiễm COVID-19

NHÓM PV |

2 người Anh cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2) của Hà Nội đã lên Sa Pa du lịch; Số ca nhiễm COVID-19 ở Italia tăng kỉ lục chỉ sau một ngày... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin 1 phút ngày 8.3.

Hải Phòng cách ly thêm 2 điểm có người bay cùng bệnh nhân COVID-19

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Sáng ngày 8.3, Hải Phòng chính thức tổ chức chốt chặn, cách ly thêm hai điểm mới do có người cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 (SARS-CoV-2) N.H.N ở Hà Nội.

Bác sĩ khám cho nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 tự nguyện cách ly

N.P.T |

Sáng 8.3, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa vừa tiếp nhận một bác sĩ đã thăm, khám cho nữ bệnh nhân N.H.N nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2) ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Ninh Bình: Phong tỏa 2 khách sạn, 1 homestay với gần 100 người để cách ly

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan việc 12 hành khách mang Quốc tịch  Anh đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân N.T.H.N, ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đã ghé Ninh Bình tham quan du lịch, nên địa phương này đã phong tỏa khẩn cấp 2 khách sạn và 1 homestay với gần 100 người để cách ly, phòng bệnh.

Hải Phòng: Cách ly 200 người tiếp xúc với cô gái nhiễm COVID-19 ở Hà Nội

Hoàng Hoan |

Chiều tối ngày 7.3, UBND TP Hải Phòng đã họp cuộc họp thứ 2 trong ngày để bàn việc triển khai các biện pháp đối phó với việc hàng chục người trên chuyến bay với bệnh nhân dương tính vius SARS-CoV-2 N.H.N ở Hà Nội.

Cách ly 16 người tiếp xúc với bác sĩ khám cho cô gái nhiễm COVID-19

Đặng Luân |

16 trường hợp có tiếp xúc với Đ.H.T, bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc (có tiếp xúc với nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội) đều được ngành Y tế tỉnh Thái Bình cách ly tập trung.

Huế cách ly tại viện 2 người cùng khoang với ca nhiễm COVID-19 thứ 17

PHÚC ĐẠT |

Trong số 12 người ở Huế, có 2 người ngồi cùng khoang với ca nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam đã được cách ly tại bệnh viện.

4 ca tử vong trong vụ sập khách sạn cách ly người nghi nhiễm COVID-19

HỒNG HẠNH |

4 người bị tử vong trong vụ sập khách sạn từng cách ly người nghi nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Bản tin 1 phút 8.3: Cách ly 2 người Anh cùng chuyến bay ca nhiễm COVID-19

NHÓM PV |

2 người Anh cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2) của Hà Nội đã lên Sa Pa du lịch; Số ca nhiễm COVID-19 ở Italia tăng kỉ lục chỉ sau một ngày... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin 1 phút ngày 8.3.

Hải Phòng cách ly thêm 2 điểm có người bay cùng bệnh nhân COVID-19

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Sáng ngày 8.3, Hải Phòng chính thức tổ chức chốt chặn, cách ly thêm hai điểm mới do có người cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 (SARS-CoV-2) N.H.N ở Hà Nội.

Bác sĩ khám cho nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 tự nguyện cách ly

N.P.T |

Sáng 8.3, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa vừa tiếp nhận một bác sĩ đã thăm, khám cho nữ bệnh nhân N.H.N nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2) ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Ninh Bình: Phong tỏa 2 khách sạn, 1 homestay với gần 100 người để cách ly

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan việc 12 hành khách mang Quốc tịch  Anh đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân N.T.H.N, ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đã ghé Ninh Bình tham quan du lịch, nên địa phương này đã phong tỏa khẩn cấp 2 khách sạn và 1 homestay với gần 100 người để cách ly, phòng bệnh.

Hải Phòng: Cách ly 200 người tiếp xúc với cô gái nhiễm COVID-19 ở Hà Nội

Hoàng Hoan |

Chiều tối ngày 7.3, UBND TP Hải Phòng đã họp cuộc họp thứ 2 trong ngày để bàn việc triển khai các biện pháp đối phó với việc hàng chục người trên chuyến bay với bệnh nhân dương tính vius SARS-CoV-2 N.H.N ở Hà Nội.

Cách ly 16 người tiếp xúc với bác sĩ khám cho cô gái nhiễm COVID-19

Đặng Luân |

16 trường hợp có tiếp xúc với Đ.H.T, bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc (có tiếp xúc với nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội) đều được ngành Y tế tỉnh Thái Bình cách ly tập trung.