Trao giải cuộc thi Tìm kiếm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An 2022

Quỳnh Trang |

Tối 26.11, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Truyền hình Nghệ An và Trường Đại học Vinh phối hợp tổ chức Lễ trao giải cuộc thi "Tìm kiếm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 202".

Tham dự lễ trao giải có ông Bùi Thế Duy - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;  bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; ông Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GS,TS Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Ban tổ chức tặng hoa các nhà tài trợ. Ảnh: Quỳnh Trang
Ban tổ chức tặng hoa các nhà tài trợ. Ảnh: Quỳnh Trang

Theo Ban tổ chức cuộc thi, tại Nghệ An, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh đã được hình thành và phát triển khá vững chắc.

Phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, với sự tham gia của tất cả các thành phần xã hội. Các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân hiểu hơn về khởi nghiệp, đã đồng thuận, quan tâm, động viên, khích lệ và sẵn sàng giúp đỡ các nhóm khởi nghiệp.

Thứ trưởng Bộ KH& CN Bùi Thế Duy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông trao giải Nhất cho nhóm tác giả. Ảnh: Quỳnh Trang
Thứ trưởng Bộ KH& CN Bùi Thế Duy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Văn Thông trao giải Nhất cho nhóm tác giả. Ảnh: Quỳnh Trang

Trong những năm qua, tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các startup. Đây là những thành công quan trọng và có ý nghĩa rất lớn đối với phong trào khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh nhà, tạo tiền đề quan trọng cho những bước phát triển tiếp theo.

Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao giải Nhì cho nhóm tác giả. Ảnh: Quỳnh Trang
Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao giải Nhì cho nhóm tác giả. Ảnh: Quỳnh Trang

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2022 (Techfest Nghệ An open 2022) có chủ đề “Chuyển đổi số với khởi nghiệp sáng tạo”.

Đây là chương trình tìm kiếm và hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do người Nghệ An sáng lập hoặc đồng sáng lập ở trong nước và quốc tế hoặc những người yêu mến Nghệ An sẽ khởi nghiệp tại Nghệ An.

Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KHCN Phạm Hồng Quất và Giám đốc Sở KH &CN Trần Quốc Thàng trao giải ba cho các tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Quỳnh Trang
Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KHCN Phạm Hồng Quất và Giám đốc Sở KH &CN  Nghệ An Trần Quốc Thàng trao giải ba cho các tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Quỳnh Trang

Techfest Nghệ An open 2022 hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội bằng việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số góp phần tạo sự đột phá trong công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An trong trạng thái bình thường mới.

Các quỹ đầu tư cam kết đầu tư dự án khởi nghiệp. Ảnh: Quỳnh Trang
Các quỹ đầu tư cam kết đầu tư dự án khởi nghiệp. Ảnh: Quỳnh Trang

Cuộc thi với phạm vi mở rộng ra khỏi tỉnh Nghệ An, thu hút 116 dự án tham gia với nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay tiếp tục thu hút được nhiều startup từ các tỉnh, thành trong nước như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh,… tham gia.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát động cuộc thi năm 2023
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát động cuộc thi năm 2023 . Ảnh: Quỳnh Trang

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là thế hệ trẻ tỉnh nhà với sức trẻ và nhiệt huyết, đam mê của mình, hãy xung kích, sáng tạo, mạnh dạn khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nhấn mạnh, thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai các cuộc thi khởi nghiệp với tầm quy mô ngày càng rộng hơn; đồng thời đẩy mạnh truyền thông để giới thiệu Hệ sinh thái khởi nghiệp Nghệ An với tất cả các Startup, các Quỹ đầu tư trong tỉnh, trong nước và quốc tế với tinh thần “Nghệ An là điểm đến để thành công”; Xây dựng Nghệ An thành Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ.

Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất và phần thưởng 40 triệu đồng cho dự án "Ứng dụng LunchWme - Ăn trưa cùng tôi" của tác giả Thái Bá Trình, Công ty cổ phần công nghệ Lunchwme.

Đồng thời có 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 11 giải dự án khởi nghiệp tiềm năng được trao cho các nhóm tác giả.

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Thu ngân sách năm 2022 đạt 20.350 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Năm 2022, thu ngân sách tỉnh Nghệ An ước thực hiện 20.350 tỉ đồng, 27/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Nghệ An: Triển khai chương trình trải nghiệm bảo vệ môi trường cho học sinh

Quang Đại |

Chiều 23.11, Liên minh bảo tồn thiên nhiên thế giới phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh (Nghệ An) và Công ty cổ phần Lagom tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng "Chung tay hành động - giữ gìn môi trường xanh" và chương trình trải nghiệm "Câu chuyện tái chế hộp sữa".

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Tổ chức giải Báo chí về phong trào công nhân, công đoàn

QUANG ĐẠI |

LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I - năm 2022 - 2023” nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nghệ An: Thu ngân sách năm 2022 đạt 20.350 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Năm 2022, thu ngân sách tỉnh Nghệ An ước thực hiện 20.350 tỉ đồng, 27/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Nghệ An: Triển khai chương trình trải nghiệm bảo vệ môi trường cho học sinh

Quang Đại |

Chiều 23.11, Liên minh bảo tồn thiên nhiên thế giới phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh (Nghệ An) và Công ty cổ phần Lagom tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng "Chung tay hành động - giữ gìn môi trường xanh" và chương trình trải nghiệm "Câu chuyện tái chế hộp sữa".

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Tổ chức giải Báo chí về phong trào công nhân, công đoàn

QUANG ĐẠI |

LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I - năm 2022 - 2023” nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.