Trao giải cuộc thi Bút ký, phóng sự 990 năm Đất và Người Nghệ An

TRẦN TUẤN - HƯNG THƠ |

Sáng 26.12, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An và Báo Lao Động phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi bút ký, phóng sự “990 năm Đất và Người Nghệ An”.

Tham dự lễ có đông đủ lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các nhà báo, cộng tác viên, các tác giả đạt giải.

Các đại biểu dự Lễ trao giải. Ảnh: HT.
Các đại biểu dự Lễ trao giải. Ảnh: HT.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, ông Lâm Chí Công - Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ - Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi khẳng định, với sự tham gia của 150 tác phẩm, trong đó 35 tác phẩm được chọn đăng trên báo Lao Động, cuộc thi đã lan tỏa và làm sâu sắc hơn ý nghĩa to lớn của các sự kiện trọng đại trên quê hương Nghệ An.

Trong đó, nổi bật là kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020), kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2020), 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 2020), Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 ...

Cuộc thi đã tuyên truyền sâu rộng, tạo sự lan tỏa, hiệu ứng tích cực đến toàn xã hội về các thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của Nghệ An.

Cuộc thi là một kênh quảng bá về hình ảnh đất nước, văn hóa, con người, các điểm đến, sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc trưng, hấp dẫn của Nghệ An nhằm thu hút khách du lịch; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nói chung, kinh tế du lịch nói riêng và thu hút đầu tư vào Nghệ An.

Ông Lâm Chí Công - Trưởng Văn Phòng Đại diện Bắc Trung Bộ Báo Lao Động - Phó Ban Tổ chức giải phát biểu tổng kết cuộc thi. Ảnh: TT
Ông Lâm Chí Công - Trưởng Văn Phòng Đại diện Bắc Trung Bộ Báo Lao Động - Phó Ban Tổ chức giải phát biểu tổng kết cuộc thi. Ảnh: TT

Từ niềm tự hào và tình yêu với mảnh đất, con người Nghệ An, các tác giả đã bám sát chủ đề cuộc thi, triển khai các đề tài phong phú, đa dạng, dày công nghiên cứu tài liệu, gặp gỡ nhân chứng, khảo sát thực tế, có những bài báo, trang viết sinh động, hấp dẫn, phản ánh những góc nhìn sâu sắc về văn hóa, lịch sử, quê hương, con người Nghệ An từ xưa đến nay.

Với 35 tác phẩm lọt vào chung khảo, ngoài được đăng tải trên báo Lao Động còn được in thành sách “990 năm Đất và Người Nghệ An, tiềm năng và khát vọng phát triển” được phát hành rộng rãi đã giới thiệu đến độc giả những góc nhìn đa dạng, sâu sắc, nhân văn về con người, văn hóa của vùng đất xứ Nghệ; Thông tin đa dạng quá trình phát triển của Nghệ An trong thời kỳ đổi mới, những tiềm năng và lợi thế thu hút đầu tư lớn, những điểm đến hấp dẫn, góp phần quảng bá cho du lịch tỉnh Nghệ An.

Ông Lâm Chí Công - Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ cũng thay mặt Báo Lao Động và Ban tổ chức cuộc thi gửi lời cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và Sở Du lịch Nghệ An, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các Sở Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa-Thể thao Nghệ An, nhà tài trợ Công ty Cổ phần Golden City, các đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân đã nhiệt tình giúp đỡ, ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi nhất để mang lại thành công cho cuộc thi.

Trưởng Văn phòng Đại diện báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ cũng chia sẻ, thời gian tới Báo Lao Động sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn với hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Nghệ An, phản ánh những thông tin da dạng, sâu sắc về xứ Nghệ, đồng hành cùng địa phương trên đường phát triển.

Trao 2 giải Nhì. Ảnh: TT.
Trao 2 giải Nhì gồm tác phẩm “Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Trương Đình Tuyển - đẳng cấp và phong cách” của tác giả Trần Quang Đại và tác phẩm “Xã nông thôn mới “Chẳng nơi nào có được” ở xứ Nghệ” của nhóm tác giả Nguyễn Khiêm - Hưng Thơ. Ảnh: TT.
Trao giải Ba cho các tác phẩm “Tượng đài Bác Hồ giữa lòng dân xứ Nghệ” của tác giả Thuận Thắng, tác phẩm “Học giả xứ Nghệ đưa “Truyện Kiều” đến trời Âu” của tác giả Nguyễn Xuân Bách, tác phẩm “Lam giang – trầm tích và hồn cốt xứ Nghệ” của tác giả Công Kiên.
Trao giải Ba cho các tác phẩm “Tượng đài Bác Hồ giữa lòng dân xứ Nghệ” của tác giả Thuận Thắng, tác phẩm “Học giả xứ Nghệ đưa “Truyện Kiều” đến trời Âu” của tác giả Nguyễn Xuân Bách, tác phẩm “Lam giang – trầm tích và hồn cốt xứ Nghệ” của tác giả Công Kiên. Ảnh: HT.
Trao 5 giải Khuyến khích gồm tác phẩm “Xứ Nghệ - hiện thực trong truyền thuyết” của tác giả Giao Hưởng, tác phẩm “Sâu thẳm, mênh mông sông Hiếu ở miền Tây xứ Nghệ” của tác giả Văn Hiền, tác phẩm “Độc đáo chợ phiên Mường Quạ nơi biên viễn Nghệ An” của tác giả Minh Thư, tác phẩm “Kỳ ảo cầu Cửa Hội trước thời khắc hợp long” của tác giả Đặng Thiện Chân, tác phẩm “Quê của những con người Nhân - Trí - Dũng” của tác giả Phạm Xuân Dũng. Ảnh: HT.
Trao 5 giải Khuyến khích gồm tác phẩm “Xứ Nghệ - hiện thực trong truyền thuyết” của tác giả Giao Hưởng, tác phẩm “Sâu thẳm, mênh mông sông Hiếu ở miền Tây xứ Nghệ” của tác giả Văn Hiền, tác phẩm “Độc đáo chợ phiên Mường Quạ nơi biên viễn Nghệ An” của tác giả Minh Thư, tác phẩm “Kỳ ảo cầu Cửa Hội trước thời khắc hợp long” của tác giả Đặng Thiện Chân, tác phẩm “Quê của những con người Nhân - Trí - Dũng” của tác giả Phạm Xuân Dũng. Ảnh: HT.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao thưởng cho 11 tác phẩm đạt giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Trong đó, giải nhất là phóng sự “Bộ đội quê Bác trọn tình với đồng bào Nậm Giải” của tác giả Nguyễn Tâm Quang.

2 giải Nhì là phóng sự “Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Trương Đình Tuyển - đẳng cấp và phong cách” của tác giả Trần Quang Đại và phóng sự “Xã nông thôn mới “Chẳng nơi nào có được” ở xứ Nghệ” của nhóm tác giả Nguyễn Khiêm - Hưng Thơ.

TRẦN TUẤN - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hội Nhà báo Hải Phòng tổng kết công tác, trao giải báo chí năm 2020

M.Dung |

Năm 2021, Hội Nhà báo Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16...

Trao giải cho sản phẩm Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020

Thiên An |

Sáng ngày 22.12.2020, Bộ Công Thương phối hợp với Hội KH&CN Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải cho Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm ít tiêu hao năng lượng cung cấp cho thị trường Việt Nam thúc đẩy sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng sản phẩm hiệu suất cao, thân thiện môi trường.

Tiền Giang: Trao giải hội thi trang trí thiệp Noel và tặng quà đoàn viên

Lý Oanh |

Ngày 21.12, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam (Khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang) tổ chức trao giải Hội thi Trang trí thiệp Noel và tặng quà cho đoàn viên khó khăn.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hội Nhà báo Hải Phòng tổng kết công tác, trao giải báo chí năm 2020

M.Dung |

Năm 2021, Hội Nhà báo Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16...

Trao giải cho sản phẩm Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020

Thiên An |

Sáng ngày 22.12.2020, Bộ Công Thương phối hợp với Hội KH&CN Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải cho Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm ít tiêu hao năng lượng cung cấp cho thị trường Việt Nam thúc đẩy sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng sản phẩm hiệu suất cao, thân thiện môi trường.

Tiền Giang: Trao giải hội thi trang trí thiệp Noel và tặng quà đoàn viên

Lý Oanh |

Ngày 21.12, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam (Khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang) tổ chức trao giải Hội thi Trang trí thiệp Noel và tặng quà cho đoàn viên khó khăn.