Trao gần 100 triệu đồng cho cặp vợ chồng có 3 đứa con chết đuối

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lực lượng chức năng và nhiều nhà hảo tâm ở huyện Krông Búk vừa tiến hành trao gần 100 triệu đồng để hỗ trợ cho cặp vợ chồng có 3 đứa con nhỏ không may chết đuối dưới hồ.

Chiều 28.3, Trung tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa trao tổng cộng 91 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị A (28 tuổi, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) để lo tang lễ cho 3 con nhỏ chết đuối thương tâm.

Quá trình xác minh vụ chết đuối của 3 cháu nhỏ gồm C.T.Q.M (9 tuổi), C.T.B.T (7 tuổi) và C.Đ.M (5 tuổi) - là con chị A - lực lượng chức năng nhận thấy gia đình rất khó khăn.

Để kịp thời hỗ trợ lo tang lễ, tối 27.3, Công an huyện Krông Búk phát động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và những người hảo tâm đóng góp kinh phí. Sau gần 1 ngày, đến chiều 28.3, đơn vị đã nhận được tổng cộng 91 triệu đồng nên dừng tiếp nhận và trao tiền số tiền này hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, Trung tá Tuấn cho hay.

Như Lao Động thông tin, trước đó, khoảng 14h ngày 27.3, chị Nguyễn Thị A không thấy các con đâu nên đi tìm. Khi ra đến hồ Ea Dhung Tiêng ở gần nhà, chị A phát hiện có dấu hiệu bất thường, nghi các con đã bị đuối nước nên hô hoán, nhờ mọi người giúp đỡ.

Đến khoảng 15h cùng ngày, người dân đã tìm được thi thể 3 cháu nhỏ là C.T.Q.M (9 tuổi), C.T.B.T (7 tuổi) và C.Đ.M (5 tuổi), đều là con chị A chết dưới hồ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Krông Búk đã phối hợp với các đơn vị liên quan đến hiện trường để xác minh vụ việc.

Qua xác minh, 3 cháu nhỏ xuống hồ tắm nhưng không may chết đuối.


BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk "ra quân" kiểm tra nhiều cơ sở bán thuốc điều trị COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 27.3, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa yêu cầu Ban Chỉ đạo 389, Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý thuốc điều trị COVID-19.

Đắk Lắk chỉ đạo xử lý bất cập trong xử lý rác thải của bệnh nhân COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thu gom, xử lý rác thải phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà.

Đắk Lắk: Phát hiện hai bé gái tử vong dưới hồ nước

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 24.3, một lãnh đạo thị trấn Ea Súp (Đắk Lắk) thông tin, trên địa bàn vừa xảy một vụ đuối nước khiến cả hai bé gái tử nạn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đắk Lắk "ra quân" kiểm tra nhiều cơ sở bán thuốc điều trị COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 27.3, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa yêu cầu Ban Chỉ đạo 389, Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý thuốc điều trị COVID-19.

Đắk Lắk chỉ đạo xử lý bất cập trong xử lý rác thải của bệnh nhân COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thu gom, xử lý rác thải phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà.

Đắk Lắk: Phát hiện hai bé gái tử vong dưới hồ nước

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 24.3, một lãnh đạo thị trấn Ea Súp (Đắk Lắk) thông tin, trên địa bàn vừa xảy một vụ đuối nước khiến cả hai bé gái tử nạn.