Trao 225 suất quà cho lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Lào

PHÚC ĐẠT |

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao 225 suất quà hỗ trợ cho lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Lào.

Ngày 23.9, tại cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng; Hồng Vân - Cô Tài và lối mở Hồng Thái, đoàn công tác Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức trao hỗ trợ vật chất cho lực lượng vũ trang và bà con nhân dân bản các bản tiếp giáp thuộc hai tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông (Lào).

Tại cửa khẩu A Đớt - Tà vàng, đoàn công tác đã nghe đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt và Đại đội Bảo vệ biên giới 531 báo cáo về tình hình về công tác phối hợp, quản lý bảo vệ biên giới và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Theo đó, thời gian qua, lực lượng vũ trang hai bên biên giới đã tăng cường công tác trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ bình yên khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Dịp này, Đại tá Nguyễn Xuân Hoà - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao những kết quả của lực lượng bảo vệ biên giới, công an và các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Việt - Lào đã đạt được trong thời gian qua.

Một số nhu yếu phẩm cần thiết được trao tặng cho nhân dân bản Ka Lô. Ảnh: Võ Tiến.
Một số nhu yếu phẩm cần thiết được trao tặng cho nhân dân bản Ka Lô. Ảnh: Võ Tiến.

Đồng thời, gửi lời thăm hỏi và trao 225 suất quà gồm: 2,5 tấn gạo, 500 chiếc khẩu trang; 30 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm cất thiết cho lực lượng vũ trang và nhân dân các bản tiếp của hai tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông với tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Được biết, thời gian qua, các đồn biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới Việt - Lào cùng chính quyền huyện A Lưới đã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho lực lượng vũ trang và nhân dân địa bàn giáp biên giới của nước bạn Lào.

Qua đó, kịp thời giúp cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và nhân dân Lào giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Nghẹt thở cảnh học sinh băng suối đến trường do cầu bị lũ quét làm hư hỏng

Thanh Chung |

Hàng chục cây cầu ở huyện Tây Giang bị lũ quét cuốn trôi làm hư hỏng không đi lại được, khiến người dân và học sinh phải băng qua dòng nước chảy xiết để ra khỏi làng.

Hỗ trợ thực phẩm, khẩu trang cho nhân dân, chiến sĩ tỉnh Sê Kông

PHÚC ĐẠT |

Hàng chục triệu đồng đã được trao tặng để hỗ trợ cho nhân dân, chiến sĩ ở tỉnh Sê Kông (Lào).

Tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào

PHÚC ĐẠT |

BĐBP Thừa Thiên Huế đã tặng 2,5 tấn gạo, 500 chiếc khẩu trang y tế, 220 chai nước rửa tay và nhiều nhu yếu phẩm khác cho lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn Lào.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nghẹt thở cảnh học sinh băng suối đến trường do cầu bị lũ quét làm hư hỏng

Thanh Chung |

Hàng chục cây cầu ở huyện Tây Giang bị lũ quét cuốn trôi làm hư hỏng không đi lại được, khiến người dân và học sinh phải băng qua dòng nước chảy xiết để ra khỏi làng.

Hỗ trợ thực phẩm, khẩu trang cho nhân dân, chiến sĩ tỉnh Sê Kông

PHÚC ĐẠT |

Hàng chục triệu đồng đã được trao tặng để hỗ trợ cho nhân dân, chiến sĩ ở tỉnh Sê Kông (Lào).

Tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào

PHÚC ĐẠT |

BĐBP Thừa Thiên Huế đã tặng 2,5 tấn gạo, 500 chiếc khẩu trang y tế, 220 chai nước rửa tay và nhiều nhu yếu phẩm khác cho lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn Lào.