Trao 1.500 phần quà cho bà con khó khăn do COVID-19 tại Tiền Giang, Bến Tre

Kỳ Quan |

Ngày 21.6, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Đại đức Thích Minh Phước – Trụ trì Niệm Phật đường Liên Hoa (xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã trao tặng 1.500 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Đối tượng được trao quà là người nghèo, người bán vé số và các hoàn cảnh khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Có 1.500 phần quà được trao trong đợt này, gồm 1.000 phần quà cho bà con tại tỉnh Tiền Giang và 500 phần cho bà con tại tỉnh Bến Tre, mỗi phần 300 ngàn đồng.

Theo Đại đức Thích Minh Phước, số tiền trao quà do Phật tử trong và ngoài nước đóng góp nhằm giúp bà con nghèo 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre giảm bớt khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, Trụ trì Niệm Phật đường Liên Hoa cũng đã thay mặt các Phật tử trao số tiền 130 triệu đồng ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19 của địa phương Tiền Giang.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Tiền Giang

Kỳ Quan |

Thông tin từ Công an TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ngày 19.6 cho biết, ngày 18.6, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Cai Lậy đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người và đã gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân TX.Cai Lậy.

Phát hiện 3 người cùng gia đình ở Tiền Giang mắc COVID-19, đã được cách ly

Kỳ Quan |

Theo công bố của Bộ Y tế (bản tin sáng 19.6), tỉnh Tiền Giang có thêm 3 ca mắc COVID-19, đó là các bệnh nhân BN12463, BN12466 và BN12468 trong cùng gia đình ở khu vực phong tỏa chợ Ba Dừa, xã Long Trung, huyện Cai Lậy.

Số bệnh nhân COVID-19 ở Tiền Giang tăng nhưng trong tầm kiểm soát

Kỳ Quan |

Chỉ trong buổi sáng 17.6, tỉnh Tiền Giang đã có thêm 13 bệnh nhân COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng của tỉnh lên 41 người. Tuy vậy, dịch bệnh đang được tỉnh Tiền Giang kiểm soát chặt chẽ, tất cả các ca nhiễm mới đều đã được cách ly tập trung trước đó, dịch bệnh ít có khả năng lây lan ra cộng đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Tiền Giang

Kỳ Quan |

Thông tin từ Công an TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ngày 19.6 cho biết, ngày 18.6, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Cai Lậy đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người và đã gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân TX.Cai Lậy.

Phát hiện 3 người cùng gia đình ở Tiền Giang mắc COVID-19, đã được cách ly

Kỳ Quan |

Theo công bố của Bộ Y tế (bản tin sáng 19.6), tỉnh Tiền Giang có thêm 3 ca mắc COVID-19, đó là các bệnh nhân BN12463, BN12466 và BN12468 trong cùng gia đình ở khu vực phong tỏa chợ Ba Dừa, xã Long Trung, huyện Cai Lậy.

Số bệnh nhân COVID-19 ở Tiền Giang tăng nhưng trong tầm kiểm soát

Kỳ Quan |

Chỉ trong buổi sáng 17.6, tỉnh Tiền Giang đã có thêm 13 bệnh nhân COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng của tỉnh lên 41 người. Tuy vậy, dịch bệnh đang được tỉnh Tiền Giang kiểm soát chặt chẽ, tất cả các ca nhiễm mới đều đã được cách ly tập trung trước đó, dịch bệnh ít có khả năng lây lan ra cộng đồng.