Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo:

Trao 10.000 căn nhà tại Hà Giang và ĐBSCL

Nhóm PV |

Tổng kết Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, theo đó, 10.000 căn nhà đã được trao cho các đối tượng này. Trong đó có 400 căn trị giá 18 tỉ đồng được nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang vận động các DN hỗ trợ.

Tỉnh Hà Giang: Trao hơn 3.300 căn nhà

Sáng 17.9, lễ tổng kết Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn I (năm 2019-2020) đã diễn ra. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang tham dự buổi lễ cùng lãnh đạo tỉnh Hà Giang và nhiều bộ ngành, doanh nghiệp.

Theo báo cáo, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho NCC và hộ nghèo. Tuy nhiên, nguồn kinh phí hỗ trợ có hạn, mức hỗ trợ còn thấp nên số hộ NCC, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại tỉnh Hà Giang còn rất lớn. Toàn Hà Giang có 4.305 hộ cần hỗ trợ cấp thiết về nhà ở.

Từ tháng 7.2019, Tỉnh uỷ Hà Giang đã ban hành quyết định số 1953 thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh, mục tiêu là huy động nguồn lực xã hội để thực hiện 2.000 nhà, định mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà. Qua gần 14 tháng triển khai thực hiện chương trình, với sự chỉ đạo và chủ trương thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, sự quan tâm, giúp đỡ của nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, sự tích cực và quyết liệt của Ban chỉ đạo các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay ủng hộ của các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp (DN), nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh và đông đảo quần chúng nhân dân, chương trình đã hoàn thành vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Tính đến ngày 15.9, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện và hoàn thành 3.336 nhà cho các hộ gia đình (gồm 214 hộ gia đình chính sách NCC, 475 hộ CBB nghèo, 1.513 hộ nghèo xã biên giới, 96 hộ nghèo thuộc xã nông thôn mới và 1.038 hộ nghèo xã nội địa) với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà, tổng số kinh phí là 200,16 tỉ đồng. Tổng số ngày công lao động mà tỉnh Hà Giang đã huy động các lực lượng trên địa bàn hỗ trợ các hộ xây dựng nhà ở là trên 1.250.000 ngày công, quy đổi ra tiền ước tính trên 250 tỉ đồng. Trong đó, riêng các lực lượng nòng cốt đã huy động được tổng cộng 124.748 ngày công hỗ trợ cho chương trình.

Với 3.336 căn hộ được hoàn thành trong đợt này, cộng với 500 căn hộ được xây dựng, bàn giao cho các gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn đầu năm 2019, trong gần 2 năm qua, Hà Giang đã “có được” gần 4.000 căn hộ mới, kiên cố cho các gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo, có khó khăn về nhà trên toàn tỉnh. Đó là một nỗ lực rất lớn, đáng ghi nhận, biểu dương rộng rãi.

Các tỉnh ĐBSCL: 6.653 căn nhà ở

Thông tin tại Hội nghị tổng kết thực hiện về hỗ trợ nhà ở cho NCC theo Quyết định số 22 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ cho biết, tại Bạc Liêu, Đề án 22 của Thủ tướng Chính phủ đã được phê duyệt là 6.653 căn nhà ở, gồm: Xây dựng mới 5.519 căn, sửa chữa 1.134 căn, được phân kỳ đầu tư là 5 năm. Tổng các nguồn hỗ trợ là 299,358 tỉ đồng. Toàn tỉnh đã hoàn thành, kết thúc đề án vào ngày 30.12.2019. Đặc biệt, tỉnh Bạc Liêu đã được nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang vận động các DN hỗ trợ cho tỉnh 18 tỉ đồng để xây dựng mới 400 căn.

Cũng tại Bạc Liêu, trong đợt hạn mặn lịch sử năm 2020, phu nhân của nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang - bà Mai Thị Hạnh - trong tháng 3.2020 đã tặng 200 giếng nước, hơn 100 bồn nước trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Tại Sóc Trăng, vào tháng 7.2019, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cũng trao 10 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng. Đây là những gia đình con liệt sĩ, thờ cúng liệt sĩ, NCC với cách mạng nhưng khó khăn trong cuộc sống và nhà ở. Mỗi căn nhà được xây dựng trị giá từ 60-100 triệu đồng, nguồn kinh phí xây dựng do nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và Hội đồng hương tỉnh Sóc Trăng tại TP.Hồ Chí Minh vận động, hỗ trợ mỗi căn 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Vào tháng 3.2020, phu nhân nguyên Chủ tịch Nước cũng tặng nhiều phần quà cho gia đình chính sách, gia đình người dân tộc Khmer, bồn chứa nước… trị giá gần 1 tỉ đồng.

Tại Long An, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã vận động kinh phí hơn 600 tỉ đồng cho nhân dân tỉnh Long An xây dựng các công trình cầu giao thông nông thôn, trường học, bệnh viện, nhà cho người nghèo, tạo quỹ học bổng... Cụ thể, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã vận động xây dựng 204 cầu, 27 cống, đường mới... thay thế cho các loại cầu khỉ, cầu gỗ thô sơ trước kia để cải thiện điều kiện sinh hoạt đi lại, vận chuyển nông sản của bà con nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngoài ra, để giúp người dân có cần câu để cải thiện đời sống, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ bò giống cho người dân. Tính đến nay, 8 huyện ở Long An nhận hơn 3.700 con bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo để phát triển sản xuất với tổng trị giá hơn 54 tỉ đồng. Số bò này sinh sản được hơn 500 con bê, có 1.051 con bò đang mang thai giúp cải thiện một phần đời sống của các hộ dân.

Trước đó, vào tháng 2.2020, tỉnh An Giang cũng đồng loạt khánh thành 25 cây cầu tại các huyện biên giới, miền núi do nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang vận động xây dựng. Trong đó, thị xã Tân Châu được hỗ trợ xây dựng 9 cây cầu, huyện Tri Tôn được hỗ trợ xây dựng 16 cây cầu.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết tại tỉnh Hà Giang, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang khẳng định: Chương trình trên hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, chính quyền và toàn thể xã hội với các gia đình chính sách, CCB nghèo và hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở tại tỉnh Hà Giang. Qua đây, những hộ gia đình này yên tâm sinh sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa phương, bảo vệ vững chắc vùng biên cương của Tổ quốc.

Còn tại Bạc Liêu, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang còn nói rằng, các tỉnh cần phải chăm lo tốt đời sống của người dân song song với phát triển kinh tế của địa phương.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Chủ tịch Nước cùng trao nhà cho người nghèo ở Hà Giang

Hoàng Giang |

Sáng 17-9, tại Hà Giang đã diễn ra Lễ tổng kết Chương trình hỗ trợ xây dựng, trao nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn I (năm 2019-2020).

Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang tặng 200 bò giống cho hộ nghèo Long An

TR.N |

200 con bò giống đã được nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang trao tận tay người dân nghèo 2 địa phương Kiến Tường và Vĩnh Hưng (tỉnh Long An).

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Chiêu thức huy động vốn, chiếm đoạt hơn 300 tỉ của đa cấp Gold Time

Việt Dũng |

Nguyễn Khắc Đồi - Chủ tịch Công ty Gold Time - lập công ty, cùng đồng phạm huy động vốn theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Nguyên Chủ tịch Nước cùng trao nhà cho người nghèo ở Hà Giang

Hoàng Giang |

Sáng 17-9, tại Hà Giang đã diễn ra Lễ tổng kết Chương trình hỗ trợ xây dựng, trao nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn I (năm 2019-2020).

Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang tặng 200 bò giống cho hộ nghèo Long An

TR.N |

200 con bò giống đã được nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang trao tận tay người dân nghèo 2 địa phương Kiến Tường và Vĩnh Hưng (tỉnh Long An).