Tránh phương tiện chở linh kiện điện gió, xe chở nông sản lật trên quốc lộ

BẢO TRUNG |

Tại địa phận Quốc lộ 14 (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), một chiếc xe tải chở nông sản vừa bị lật nhào giữa đường do phải né tránh phương tiện siêu trường, siêu trọng chở linh kiện điện gió.

Ngày 13.8, một lãnh đạo Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan chức năng vừa tiến hành trục kéo thành công một chiếc xe tải chở nông sản bị lật nhào trên Quốc lộ 14 (đoạn nối tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk).

Khoảng 1h sáng cùng ngày, một chiếc xe tải chở nông sản xuất phát từ tỉnh Gia Lai đi Lâm Đồng, khi đến địa phận giáp ranh giữa huyện Krông Búk và Ea H'Leo (hướng đi về TP.Buôn Ma Thuột) thì bất ngờ gặp phải một phương tiện siêu trường siêu trọng chở theo linh kiện điện gió di chuyển theo hướng ngược chiều.

Để tránh né phương tiện chở linh kiện điện gió, tài xế xe tải buộc phải bẻ lái gấp và ngay lập tức lật nhào bên đường quốc lộ. Hơn 7 tấn nông sản (khoai lang, chuối) trên xe rơi vương vãi ra ngoài đường.

Rất may không có tai nạn về người. Chiếc xe tải chở nông sản cũng chỉ bị hư hỏng nhẹ. Người dân địa phương đã hỗ trợ tài xế đưa nông sản lên xe để tiếp tục hành trình.

Người dân hỗ trợ tài xế vận chuyển nông sản lên xe. Ảnh: Bảo Trung
Người dân hỗ trợ tài xế vận chuyển nông sản lên xe. Ảnh: Bảo Trung

Được biết, thời gian qua trên tuyến quốc lộ 14 này thường xuất hiện nhiều chuyến xe tải siêu trường, siêu trọng đưa linh kiện điện gió đến vị trí các đại dự án đang được triển khai trên địa bàn huyện Krông Búk, Ea H'Leo với mật độ rất lớn.

Lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk đã phải bố trí phương tiện chuyên dụng để phân luồng, phân tuyến cho các xe chở linh kiện điện gió này di chuyển nhằm giữ an toàn cho cánh tài xế lẫn người dân khi lưu thông qua đây.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Kết nối cung – cầu: Tiêu thụ nông sản cho nông dân trong đại dịch COVID-19

PV |

Theo thống kê, số lượng nông sản tồn ở các địa phương bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 lên tới hàng chục triệu tấn, phần lớn nằm trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX). Nếu không có giải pháp quyết liệt để hỗ trợ tiêu thụ nông sản thì bà con nông dân, hợp tác xã sẽ không có vốn để tái sản xuất, nhiều ngành hàng có nguy cơ đối mặt bài toán thiếu nguyên liệu.

Chi phí vận tải quá cao "bóp nghẹt" xuất khẩu nông sản

Vũ Long |

Cước phí vận tải tàu biển tăng cao đang, "phụ phí" để có được container rỗng đang là “nút thắt” lớn gây khó khăn cho xuất khẩu nông sản.

Tìm đầu ra cho hàng trăm nghìn tấn nông sản trong dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Ngành nông nghiệp và công thương phối hợp tìm đầu ra cho hàng trăm nghìn tấn nông sản đang thu hoạch chính vụ cần thị trường tiêu thụ.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Kết nối cung – cầu: Tiêu thụ nông sản cho nông dân trong đại dịch COVID-19

PV |

Theo thống kê, số lượng nông sản tồn ở các địa phương bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 lên tới hàng chục triệu tấn, phần lớn nằm trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX). Nếu không có giải pháp quyết liệt để hỗ trợ tiêu thụ nông sản thì bà con nông dân, hợp tác xã sẽ không có vốn để tái sản xuất, nhiều ngành hàng có nguy cơ đối mặt bài toán thiếu nguyên liệu.

Chi phí vận tải quá cao "bóp nghẹt" xuất khẩu nông sản

Vũ Long |

Cước phí vận tải tàu biển tăng cao đang, "phụ phí" để có được container rỗng đang là “nút thắt” lớn gây khó khăn cho xuất khẩu nông sản.

Tìm đầu ra cho hàng trăm nghìn tấn nông sản trong dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Ngành nông nghiệp và công thương phối hợp tìm đầu ra cho hàng trăm nghìn tấn nông sản đang thu hoạch chính vụ cần thị trường tiêu thụ.