Tranh cãi việc xử lý người dân ra đường mua thuốc hạ sốt ở "vùng đỏ"

Hữu Long |

Nhiều ý kiến tranh cãi cách xử lý của tổ công tác phường Phương Sài (TP.Nha Trang) khi yêu cầu người dân ra đường mua thuốc hạ sốt phải quay trở về nhà vì khu vực quầy thuốc tây thuộc “vùng đỏ”.

Sáng 29.8, ông Huỳnh Quang Tú – Chủ tịch UBND phường Phương Sài (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) xác nhận vừa yêu cầu tổ công tác phòng chống dịch của phường báo cáo sự việc không cho người dân ra đường mua thuốc hạ sốt.

Trước đó ngày 28.8, trên mạng xã hội xuất hiện clip quay lại tổ công tác của UBND phường Phương Sài tranh luận gay gắt với một người dân về việc ra đường mua thuốc hạ sốt trong mùa dịch.

Video đoàn công tác phường Phương Sài yêu cầu người ra đường mua thuốc hạ sốt quay về nhà.

Theo đó, tổ công tác sau khi phát hiện một thanh niên di chuyển ra đường, không xuất trình được giấy tờ phù hợp, nên đã yêu cầu người này quay trở về nhà.

Mặc dù thanh niên đã giải thích rằng, anh ra đường để mua thuốc hạ sốt nhưng phía chính quyền vẫn kiên quyết mời người này quay trở về nhà.

Quá trình làm việc, giữa 2 bên có lớn tiếng qua lại và xô đẩy nhau.

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng đã gây tranh luận trái chiều về cách xử lý của tổ công tác phường Phương Sài.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Huỳnh Quang Tú - Chủ tịch UBND phường Phương Sài, xác nhận sau khi nắm được vụ việc đã yêu cầu tổ công tác có báo cáo tường trình.

Theo đó, sự việc trên xảy ra vào ngày 28.8, tại quầy thuốc tây trên đường Phương Sài (tổ dân phố 7, 8). Khu vực này đã được chính quyền đưa vào diện “vùng đỏ”, phong tỏa cứng để phòng dịch COVID-19.

Thời điểm trên, thanh niên trong clip vốn sinh sống tại khu vực phường giáp ranh. Khi đoàn công tác đi kiểm tra, thanh niên này đã tự ý di chuyển vào khu vực phường Phương Sài để mua thuốc hạ sốt.

Ông Tú khẳng định, việc tổ công tác kiên quyết xử lý trường hợp người dân ra trường nói trên là phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Rằng, nếu ai cũng ra đường với các lý do khác nhau thì dịch bệnh sẽ khó khống chế.

"Trong thời gian thực hiện phong tỏa các “vùng đỏ”, người dân không thể di chuyển ra ngoài mua hàng hóa nếu không phải thiết yếu.

Còn nếu người dân muốn mua hàng hóa trong khu vực “vùng đỏ”, họ có  mua hàng hóa theo 2 hình thức online hoặc liên hệ tổ tự quản” – ông Huỳnh Quang Tú nêu quan điểm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khán giả tranh cãi trái chiều xung quanh vụ việc Triệu Vy bị "phong sát"

Hải Ngọc |

Trước vụ việc bê bối của Triệu Vy, nhiều khán giả đã đưa ra những bình luận trái chiều.

Tranh cãi quanh chuyện giá trần - giá sàn vé máy bay

Đặng Tiến |

Trong lúc ngành hàng không đang trong tình trạng nợ nần, thua lỗ liên miên vì đại dịch COVID-19, nhiều ý kiến đề xuất Chính phủ cần đưa ra một chính sách về giá vé nhằm ổn định, bảo vệ thị trường và người tiêu dùng.

Nhan sắc gây tranh cãi của Tân Hoa hậu Siêu quốc gia Mexico 2021

Hải Minh |

Mới đây, Palmira Ruiz vừa trở thành Tân Hoa hậu Siêu quốc gia Mexico 2021. Tuy nhiên nhan sắc của Palmira Ruiz lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả tranh cãi trái chiều xung quanh vụ việc Triệu Vy bị "phong sát"

Hải Ngọc |

Trước vụ việc bê bối của Triệu Vy, nhiều khán giả đã đưa ra những bình luận trái chiều.

Tranh cãi quanh chuyện giá trần - giá sàn vé máy bay

Đặng Tiến |

Trong lúc ngành hàng không đang trong tình trạng nợ nần, thua lỗ liên miên vì đại dịch COVID-19, nhiều ý kiến đề xuất Chính phủ cần đưa ra một chính sách về giá vé nhằm ổn định, bảo vệ thị trường và người tiêu dùng.

Nhan sắc gây tranh cãi của Tân Hoa hậu Siêu quốc gia Mexico 2021

Hải Minh |

Mới đây, Palmira Ruiz vừa trở thành Tân Hoa hậu Siêu quốc gia Mexico 2021. Tuy nhiên nhan sắc của Palmira Ruiz lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.