Tranh cãi quanh chuyện “ghét Tết”: Áp lực thêm cho phụ nữ?

Bích Hà |

"Tết có cần chuẩn bị hoàn hảo?" “nên ăn tết truyền thống hay tết hiện đại?” là câu hỏi của không ít người sau khi xem bài văn "ghét tết" của một học sinh.

Mới đây bức ảnh chụp lại bài tập làm văn của một học sinh lứa 10X, với chủ đề: “Phát biểu cảm nghĩ của em về ngày tết” đã được chia sẻ chóng mặt.

Trong bài văn, em học sinh kể về những ngày tết thiếu vắng tiếng cười vui, chỉ vì mẹ quá bận rộn. Mẹ phải trang hoàng nhà cửa, dọn dẹp, tất tả chuẩn bị mâm cao cỗ đầy, mà trở nên cáu kỉnh với chồng con.

 
Bài văn "ghét Tết" của học sinh với lý do tết làm mẹ mệt mỏi nhận được nhiều chia sẻ. 

Hồi nhỏ, bé cũng rất thích tết như những đưa trẻ khác, vì được mua quần áo mới, được nhận lì xì, nhưng càng ngày em các ghét tết, với một lý do: “Tết làm mẹ quá mệt mỏi”. Bài văn được kết thúc bằng lời nhắn nhủ: “Tết không cần hoàn hảo đâu mẹ ơi”.

Bài văn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, với nhiều tranh cãi. Một bên ủng hộ tết hoàn hảo, chỉn chu và tươm tất vì cả năm chỉ có mấy ngày tết. Một bên chẳng mong tết phải hoàn hảo, chỉ cần trọn vẹn sẻ chia mọi khoảnh khắc bên nhau, những thứ khác có hay không, chẳng quan trọng.

MC Quỳnh Hương – người gắn bó nhiều năm với chương trình “Thay lời muốn nói” chia sẻ rất xúc động sau khi đọc bài văn “ghét tết”, vì đã nói hộ nỗi lòng của bao bà mẹ, người phụ nữ, khi luôn phải lo lắng, áp lực mỗi khi tết đến xuân về.

Chị nói thêm, khi nhìn xung quanh mình, thấy nhiều người mẹ, người bà, người dì đang cột mình vào những nghĩa vụ, đầu tắt mặt tối phục vụ cho cả đại gia đình mấy ngày tết. Đàn ông coi việc đó là của phụ nữ và mỗi chị em cũng coi đó là bổn phận của mình.

 
 MC Quỳnh Hương: Tết đến rồi, mọi người đừng thần thánh hóa phụ nữ chúng tôi.

Nhân đây, MC Quỳnh Hương muốn nhắn gửi: Vẫn biết là tính cầu toàn, muốn mọi cái phải hoàn hảo là một điều tốt, nhưng liệu ai có thể làm cho mọi cái được hoàn hảo? Trong khi những người phụ nữ ấy, họ cũng cần phải được nghỉ ngơi, được tận hưởng những khoảnh khắc quây quần như bao người khác. Để rồi đến khi mọi cái dường như hoàn hảo đã được bày biện, dọn dẹp xong xuôi, bản thân ‘khổ chủ’ đã mệt đến ngất ngư, nhiều khi còn không thưởng thức nổi cái gọi là hương vị tết, không khí tết!

Tết Mậu Tuất đang đến gần, năm nay các mẹ các chị thay đổi quan điểm đi. Cho mình quyền được tận hưởng tết như mọi người khác trong nhà. Và bớt việc lại, không cần bày ra quá nhiều thứ để làm, quá nhiều món để dọn.

Theo  MC Quỳnh Hương, ý nghĩa gốc lõi nhất của tết chính là dịp mọi người được buông bỏ công việc, nghỉ ngơi, quây quần bên nhau. Chỉ cần mọi người đoàn tụ, thêm câu chuyện vui, thêm chút sắc hoa cùng gió và nắng tự nhiên, đã ra chất tết rồi.  Đừng tự làm cực thêm bản thân, hay làm cực những người phụ nữ quanh mình vì nhân danh tết.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bài văn 'Ghét Tết” vì làm mẹ mệt mỏi của học sinh gây “bão” mạng

Bích Hà |

Có thể với đa phần trẻ thơ sẽ vô cùng háo hức mong được đến tết, vì được mặc quần áo mới và nhận lì xì của ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên với tác giả của bài văn “Ghét tết” đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, Tết lại chẳng có gì thích thú, bởi Tết làm mẹ em mệt mỏi.

Công nhân "đau đầu" kiếm tiền tiêu Tết

Quế Chi – Nguyễn Nga |

Với thu nhập ít ỏi, cuộc sống hàng ngày của công nhân lao động (CNLĐ) trong khu công nghiệp (KCN) gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tết là dịp chi tiêu nhiều hơn so với ngày thường (tiền đi lại, tiền sắm sửa Tết…), vì vậy, đối với nhiều CN xa quê lại càng thêm đau đầu về vấn đề tiền bạc.

Phố đi bộ ngập rác sau Tết Dương lịch 2018: Đừng chỉ đổ lỗi cho dân

Bích Hà |

Theo TS Bùi Thị An (Đại biểu Quốc hội khóa 13), việc các khu vui chơi trên khắp cả nước ngập rác sau mỗi dịp nghỉ lễ có lỗi rất lớn của BTC các sự kiện, cơ quan chức năng ở địa phương, chứ không thể chỉ đổ lỗi cho dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bài văn 'Ghét Tết” vì làm mẹ mệt mỏi của học sinh gây “bão” mạng

Bích Hà |

Có thể với đa phần trẻ thơ sẽ vô cùng háo hức mong được đến tết, vì được mặc quần áo mới và nhận lì xì của ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên với tác giả của bài văn “Ghét tết” đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, Tết lại chẳng có gì thích thú, bởi Tết làm mẹ em mệt mỏi.

Công nhân "đau đầu" kiếm tiền tiêu Tết

Quế Chi – Nguyễn Nga |

Với thu nhập ít ỏi, cuộc sống hàng ngày của công nhân lao động (CNLĐ) trong khu công nghiệp (KCN) gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tết là dịp chi tiêu nhiều hơn so với ngày thường (tiền đi lại, tiền sắm sửa Tết…), vì vậy, đối với nhiều CN xa quê lại càng thêm đau đầu về vấn đề tiền bạc.

Phố đi bộ ngập rác sau Tết Dương lịch 2018: Đừng chỉ đổ lỗi cho dân

Bích Hà |

Theo TS Bùi Thị An (Đại biểu Quốc hội khóa 13), việc các khu vui chơi trên khắp cả nước ngập rác sau mỗi dịp nghỉ lễ có lỗi rất lớn của BTC các sự kiện, cơ quan chức năng ở địa phương, chứ không thể chỉ đổ lỗi cho dân.