Tranh cãi quán hải sản Nha Trang "hét giá" suất mì bò 200 ngàn đồng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hành khách cho rằng giá 200 ngàn đồng trên một suất mì tôm có thịt bò và rau xanh là quá đắt. Trước phản ánh của du khách, chủ cửa hàng lại cho rằng đã niêm yết giá và thông tin khách phản ánh chưa hoàn toàn khách quan.

Ngày 16.6, trên một số diễn đàn du lịch xuất hiện thông tin của du khách tố cáo quán hải sản Ngọc Phú trên đường Dã Tượng, TP.Nha Trang có hành vi "chặt chém" du khách.

Cụ thể, vị khách này cho biết đã du lịch vào Nha Trang, buổi tối có ra nhà hàng Ngọc Phú gọi 3 suất mì xào bò (2 suất ăn tại quán du khách này không chụp, 1 suất mang về). Cũng theo du khách này, ngay khi tính tiền, nhà hàng báo giá 3 suất mì là 600 ngàn đồng.

“Chưa nói đến giá cả, 1 suất nhiều mì nhiều rau nhưng chỉ có 4-5 miếng thịt bò vừa khô vừa dai, ăn rất chán” – trích phản ánh của du khách.

Du khách cho rằng một suất mì bò có giá 200 ngàn là quá đắt.
Du khách cho rằng một suất mì bò có giá 200 ngàn là quá đắt. Ảnh Kim

Trước phản ánh của du khách, chị P.T.D – đại diện quán hải sản Ngọc Phú xác nhận có sự việc quán hải sản bán một suất mì bò với giá 200 ngàn đồng. Tuy nhiên, chị D khẳng định quán có niêm yết giá và trao đổi với du khách trước khi chế biến.

Cũng theo chủ quán hải sản, giá suất mì 200 ngàn đồng là phù hợp bởi các nguyên liệu đều có giá cao và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Riêng hình ảnh suất mì mang về rồi du khách chia sẻ lên mạng xã hội, chị D giải thích, suất mì này du khách đã dùng rồi và không đúng với hình ảnh ban đầu mà quán đã chế biến ra.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Du khách phấn khích trải nghiệm xe buýt 2 tầng ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Lần đầu tiên, du khách được trải nghiệm xe buýt hai tầng tại TP.Nha Trang. Xe xuất phát từ khu du lịch Vinpear chạy dọc theo đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng đến khu du lịch Amiana và ngược lại.

Chậm di dời kho xăng dầu giữa lòng thành phố Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chủ trương di dời kho xăng dầu giữa lòng TP.Nha Trang đã có từ lâu nhưng đến nay chưa thể thực hiện.

Cận cảnh quá trình phục hồi rạn san hô trên vịnh Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước sự suy giảm của hệ sinh thái biển trong đó có rạn san hô, tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý giao 28ha mặt biển cho một đơn vị quản lý, bảo tồn và hôi phục rạn san hô.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du khách phấn khích trải nghiệm xe buýt 2 tầng ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Lần đầu tiên, du khách được trải nghiệm xe buýt hai tầng tại TP.Nha Trang. Xe xuất phát từ khu du lịch Vinpear chạy dọc theo đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng đến khu du lịch Amiana và ngược lại.

Chậm di dời kho xăng dầu giữa lòng thành phố Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chủ trương di dời kho xăng dầu giữa lòng TP.Nha Trang đã có từ lâu nhưng đến nay chưa thể thực hiện.

Cận cảnh quá trình phục hồi rạn san hô trên vịnh Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước sự suy giảm của hệ sinh thái biển trong đó có rạn san hô, tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý giao 28ha mặt biển cho một đơn vị quản lý, bảo tồn và hôi phục rạn san hô.