Việc UBND TP Hải Phòng ra thông báo kiểm soát người ra vào thành phố từ 12h ngày 6.2 khiến nhiều người dân phải nháo nhào đi xin giấy xác nhận. Việc kiểm soát người ra vào cũng gây tranh cãi với hai luồng ý kiến phản đối – đồng tình.
Tranh cãi việc kiểm soát chặt người ra vào thành phố
Ngay sau khi UBND TP Hải Phòng có thông báo của Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng vào chiều tối ngày 5.2 về việc từ 12h ngày 6.2, thành phố sẽ kiểm soát tất cả những người ra vào thành phố.
Theo đó, những người từ địa phương nào muốn vào thành phố Hải Phòng phải có giấy xác nhận nơi cư trú (UBND cấp xã, phường, thị trấn…) nêu lý do, lịch trình vào địa bàn. Cùng với đó, người từ Hải Phòng muốn rời địa bàn dịp này phải có giấy xác nhận nơi cứ trú về lý do, lich trình đi, khi trở lại. Đồng thời, Hải Phòng cũng tăng cường lực lượng công an và quân đội ở các chốt trực cửa ngõ ra vào thành phố.

Anh Đ.V.T (47 tuổi, trú tại huyện An Dương, Hải Phòng) – một người đang phải làm việc tại Hà Nội, vợ con đang sinh sống tại Hải Phòng – cho rằng: Đây là một quy định cứng nhắc, “hành” dân vì anh làm việc tại Hà Nội, chỉ tạm trú, cán bộ phường ở đó cũng không xác định chính xác được lịch trình của anh thì xác nhận có tác dụng hay không ? Trong khi đó, Chính phủ thì yêu cầu các địa phương không được “ngăn sông cấm chợ”, phải tạo điều kiện cho người dân làm ăn, lưu thông, nhất là khi dịp Tết đã cận kề, nhu cầu về quê hương ăn tết là một nhu cầu chính đáng. Việc Hải Phòng làm “căng” thế là trái ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.
Khác với luồng ý kiến phản đối trên, nhiều người dân đang sinh sống tại Hải Phòng lại ủng hộ cách làm của thành phố. Bà Dương Thu Huyền (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết: Tôi nghĩ rằng thành phố kiểm soát chặt người ra vào như vậy là đúng. Mục đích là ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh được tốt hơn. Không phải thành phố “cấm” người dân đi lại, mà chỉ kiểm soát xem những người đi – về đó có trong vùng dịch hay không để có hướng xử lý thích hợp. “Những người có việc thật cần thiết phải đi, thì việc xin giấy xác nhận là hợp lý, tránh tình trạng đi lại tràn lan, dịch khó kiểm soát như các địa phương lân cận” – bà Huyền nói.
Hàng ngàn người nháo nhào xin giấy xác nhận
Ngay sau khi có thông báo của UBND TP Hải Phòng về việc người dân muốn ra khỏi thành phố phải xin giấy xác nhận của UBND phường nơi cư trú. Ngay trong sáng 6.2, tại trụ sở các UBND phường ùn ùn người đến xin xác nhận.
Ghi nhận của PV tại UBND Phường Đằng Lâm (quận Hải An, Hải Phòng), hàng trăm người đến xin xác nhận trong ngày 6.2.

Một cán bộ phường UBND phường Đằng Lâm cho biết, đến 15h ngày 6.2, phường xác nhận khoảng hơn 300 giấy xác nhận xin ra khỏi thành phố.

Ông Đỗ Văn Thuấn - Chủ tịch UBNDphương Đông Hải 1 (quận Hải An) cho biết, từ sáng nay 6.2, rất đông người dân đến xin giấy xác nhận ra vào thành phố. Đến chiều nay, UBND phường cấp giấy xác nhận cho khoảng 300 trường hợp. Mặc dù không phải ngày làm việc nhưng phường vẫn cử cán bộ làm cả ngày thứ 7 và chủ nhật, riêng trưa nay làm việc đến 12h để hoàn thiện thủ tục cho người dân.