Tranh cãi cấm hay thả cửa cho xe du lịch trên 29 chỗ vào nội thành Nha Trang

Hữu Long |

Từ thời điểm cuối tháng 2 đến nay, một số tàu du lịch đến Nha Trang đã hủy hoặc đổi chuyến vì nhiều tuyến đường trong thành phố đều bị cấm xe trên 29 chỗ ngồi vào giờ cao điểm.

Thậm chí còn có doanh nghiệp gửi đơn thư đến lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa xin tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hoạt động. Điển hình như Công ty TICTOURS cho rằng, hiện khó thực hiện được việc triển khai các chương trình du lịch đưa khách đi tham quan Nha Trang và vùng phụ cận do các tuyến đường chính ra vào thành phố đều bị cấm xe trên 29 chỗ ngồi vào giờ cao điểm, các tuyến đường thuộc khu vực ngoại thành Nha Trang như xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh.

Trước các thông tin kêu khó của doanh nghiệp du lịch, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - giải thích, đầu năm 2023, địa phương đã đồng ý cho các xe vận chuyển du lịch trên 29 chỗ ngồi vào trung tâm thành phố Nha Trang. Cụ thể, các xe này chỉ cần có phù hiệu “Xe du lịch” là được phép lưu thông vào trung tâm TP.Nha Trang và địa phương không “cấm” các xe khách trên 29 chỗ ngồi hoạt động du lịch như các doanh nghiệp đã phản ánh.

Nói về phản ánh của Công ty TICTOURS, ông Nguyễn Văn Dần cho rằng, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp phải đảm bảo các quy định về hoạt động du lịch. Khi mà các doanh nghiệp đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định mới được vận chuyển khách vào trung tâm thành phố, không có việc tỉnh cấm xe du lịch.

Ông Nguyễn Văn Dần cho biết thêm, trong thực tế, có nhiều xe vận chuyển khách du lịch nhưng vẫn chưa được cấp phù hiệu “Xe du lịch” do chưa đảm bảo các điều kiện về cơ bản trong đó có điều kiện người lái xe phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch…

Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, tỉnh Khánh Hòa thống nhất phương án cho các phương tiện trên 29 chỗ ngồi chở khách du lịch tàu biển chưa có phù hiệu “Xe du lịch” được phép đi vào trung tâm TP.Nha Trang trong giờ cao điểm đến hết ngày 30.4. “Sau thời gian 30.4, các doanh nghiệp cần phải bổ sung các điều kiện vận chuyển hành khách vào trung tâm thành phố Nha Trang” - ông Nguyễn Văn Dần thông tin.

Trước đó, từ đầu năm 2020, địa phương cấm các xe ôtô trên 29 chỗ ngồi vào trung tâm thành phố trong hai khung giờ cao điểm: Sáng từ 6h30 - 8h và chiều từ 16h30 -18h30 hằng ngày. Khu vực hạn chế xe tính từ phía đông đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Phú và phía nam Sông Cái đến phía bắc cầu Bình Tân.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - giải thích, chủ trương này xuất phát từ nhu cầu hài hòa giữa người dân và doanh nghiệp và đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.

“Việc cấm xe 29 chỗ ngồi dựa trên cơ sở lợi ích hài hòa giữa người dân và du lịch. Không thể vì quyền lợi của các doanh nghiệp rồi đồng ý cho xe 29 chỗ ngồi đi vào trung tâm thành phố, gây ùn tắc giao thông. Như vậy, người dân địa phương sẽ bị thiệt thòi" - ông Nguyễn Tấn Tuân nói và cho biết, đến một thời điểm phù hợp, tỉnh sẽ cấm, không cho xe 29 chỗ ngồi vào nội thị.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Lượng khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 2.2023 tăng mạnh

Phương Anh |

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 2.2023, Thủ đô đã đón 1,98 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ 2022.

Loạt tàu du lịch đến Khánh Hòa phải hủy chuyến vì lệnh… cấm xe

Hữu Long |

Nhiều tàu du lịch đến Nha Trang đã hủy hoặc đổi chuyến vì nhiều tuyến đường trong thành phố đều bị cấm xe trên 29 chỗ ngồi vào giờ cao điểm...

Những người mắc các bệnh sau cần cẩn trọng khi đi tàu xe du lịch

Vũ Linh |

Du lịch hè đang mùa cao điểm, nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao. Nhưng những người mắc các bệnh sau càng cẩn trọng hơn khi đi tàu xe để tránh “lợi bất cập hại”.

Cựu huấn luyện viên U20 Iran nhận định U20 Việt Nam có hàng công sắc bén

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Korosh Barmak - người từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ của bóng đá Iran - nhận định, đội tuyển U20 Iran sẽ đối diện với nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công nguy hiểm và sắc bén của U20 Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp phải minh bạch tiền từ trái phiếu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 7.3, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có những chia sẻ xung quanh Nghị định 08/2023 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới được Chính phủ ban hành.

Hàng loạt cầu thấp cản trở giao thông thủy TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhiều cây cầu bắc qua sông, kênh rạch ở TPHCM tĩnh không thấp đang ảnh hưởng lớn nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách.

Cán cân tài chính chứng kiến sự dịch chuyển Tây - Đông

Thảo Phương |

Tài chính toàn cầu đang chuyển dịch từ Tây sang Đông khi các nhà đầu tư rời xa trung tâm truyền thống tại Bắc Mỹ và châu Âu để hướng về châu Á.

Hà Nội: Sẽ cưỡng chế 21 hộ dân di dời khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D

Vương Trần |

UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định cưỡng chế với các hộ dân chưa di dời khỏi khu chung cư G6A Thành Công. Đây là khu chung cư cũ đã được xác định nguy hiểm cấp độ D.

Lượng khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 2.2023 tăng mạnh

Phương Anh |

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 2.2023, Thủ đô đã đón 1,98 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ 2022.

Loạt tàu du lịch đến Khánh Hòa phải hủy chuyến vì lệnh… cấm xe

Hữu Long |

Nhiều tàu du lịch đến Nha Trang đã hủy hoặc đổi chuyến vì nhiều tuyến đường trong thành phố đều bị cấm xe trên 29 chỗ ngồi vào giờ cao điểm...

Những người mắc các bệnh sau cần cẩn trọng khi đi tàu xe du lịch

Vũ Linh |

Du lịch hè đang mùa cao điểm, nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao. Nhưng những người mắc các bệnh sau càng cẩn trọng hơn khi đi tàu xe để tránh “lợi bất cập hại”.