Trang thông tin điện tử: Từ bát nháo đến… “bát vàng”

Thế Lâm |

Hơn 1.500 trang thông tin điện tử tổng hợp (TTĐTTH) đã được cấp phép. Tuy nhiên, mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các địa phương ngưng cấp phép mới cho loại hình website này để rà soát, chấn chỉnh vì thời gian qua, rất nhiều trang thông tin loại này hoạt động bát nháo.

Ông Võ Đỗ Thắng – Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena – cho biết, trong rất nhiều cuộc xử lý khủng hoảng về an ninh mạng cho các doanh nghiệp khách hàng, ông đã được biết đến, thậm chí đối mặt với tình trạng các trang TTĐTTH cử người tự xưng là “phóng viên” để yêu cầu làm việc, gặp gỡ lãnh đạo doanh nghiệp.

“Có nhiều trường hợp mập mờ giữa phóng viên báo và người làm cho các trang thông tin, bắt doanh nghiệp phải trả lời này kia rất gây phiền, thậm chí đau đầu trước tình trạng cứ tung ra thông tin quấy nhiễu”, ông Thắng cho biết.

Cũng theo ông Thắng, rất nhiều trang TTĐTTH “luộc”, “xào” lại từ các bài viết trên các báo và đăng tải, bên dưới dẫn lại một link bài viết nào đó, khiến cho doanh nghiệp đọc thấy càng bị áp lực. Thậm chí, nhiều trang TTĐTTH “rửa nguồn” bằng cách hợp tác với một tờ báo, và trong các bài viết cũng nhập nhằng tư cách “phóng viên” của báo và trang TTĐTTH mua nguồn tin, khiến cho doanh nghiệp rất khó phân biệt để ứng xử phù hợp.

Tình trạng bát nháo thông tin của các trang TTĐTTH nói chung thời gian qua được luật sư Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam – đúc kết bằng một thuật ngữ: “Tình trạng đa cấp thông tin”: Trang TTĐTTH đầu tiên lấy nguồn từ báo, các trang sau đó cứ lấy lại của trang trước tạo ra sự đa cấp lan tỏa đến hàng triệu người đọc.

Khi những thông tin riêng tư, thông tin nhạy cảm và những vấn đề chưa được làm rõ bị lan truyền với tốc độ chóng mặt, những cá nhân và doanh nghiệp liên quan bị vạ lây, thậm chí điêu đứng.

Theo ông Võ Đỗ Thắng, nhiều trang TTĐTTH sống bằng việc cứ lấy lại tin bài hoặc “xào nấu” thông tin từ các nguồn mà chủ yếu là từ các báo, sau đó bỏ chi phí ra làm SEO (viết tắt của từ Search Engine Optimization, là tập hợp những phương pháp tối ưu hóa để website trở nên thân thiện với máy chủ tìm kiếm mà chủ yếu là Google), lan truyền (viral) thông tin ra các trang mạng xã hội, diễn đàn… tạo lợi thế cạnh tranh trực tiếp lại với chính các báo đã sản xuất thông tin đó.

Đây là một kiểu “ngồi mát ăn bát vàng” vì ít đầu tư công sức tiền của trả lương cho bộ máy nhưng lại hớt được người đọc kéo theo đó là lợi ích về quảng cáo, truyền thông…

(ảnh minh họa).
(ảnh minh họa).

Một chuyên gia SEO phân tích rằng, quy định các trang TTĐTTH chỉ được dẫn lại nguồn từ các báo sau 3 giờ đăng tải không tạo ra nhiều rào cản đối với các trang tin về thu hút lượng người đọc. Bởi bù cho việc bị chậm 3 giờ, các trang tin có thể đầu tư vào SEO, quảng cáo bài viết qua Facebook, Google… và viral ra rất nhiều trang mạng xã hội, diễn đàn… cùng với lợi thế tự thân, vẫn có thể đạt được lợi thế cạnh tranh hơn.

Chưa kể, thay vì dẫn lại thì rất nhiều trang TTĐTTH hiện nay dùng chiêu thức “xào nấu”, chỉ lấy ý tưởng từ các bài viết trên báo để triển khai những bài mới tương tự. Theo luật sư Hậu, đó cũng là hành vi vi phạm bản quyền trên không gian mạng. Tuy nhiên, để đi tới cùng xử lý tình trạng “xào nấu” nội dung như thế lại cần phải có các quy định chế tài rất cụ thể cùng với sự quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật và phía bị xâm phạm bản quyền nội dung.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2020 sẽ thực hiện xong quy hoạch báo chí

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề quy hoạch, quản lý báo chí, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2020, Bộ sẽ thực hiện xong việc quy hoạch báo chí của các bộ ngành, địa phương.

Dẹp loạn trang thông tin điện tử tổng hợp

THÔNG CHÍ - VƯƠNG TRẦN |

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, về việc chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp, trong đó yêu cầu tạm dừng cấp phép. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử nhận định, tình trạng báo hóa, rửa nguồn, viết bài “đánh” doanh nghiệp chủ yếu xảy ra tại một số trang thông tin điện tử tổng hợp có ý thức tuân thủ pháp luật kém, thậm chí cố tình vi phạm nhiều lần. Theo lịch chất vấn dành cho các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ trả lời chất vấn về vấn đề này.

Hải Phòng: Phát hiện 4 trang thông tin điện tử giả mạo cơ quan báo chí

Bách Hải |

4 trang thông tin điện tử giả mạo cơ quan báo chí vừa bị Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phát hiện và phối hợp xử lý.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2020 sẽ thực hiện xong quy hoạch báo chí

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề quy hoạch, quản lý báo chí, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2020, Bộ sẽ thực hiện xong việc quy hoạch báo chí của các bộ ngành, địa phương.

Dẹp loạn trang thông tin điện tử tổng hợp

THÔNG CHÍ - VƯƠNG TRẦN |

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, về việc chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp, trong đó yêu cầu tạm dừng cấp phép. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử nhận định, tình trạng báo hóa, rửa nguồn, viết bài “đánh” doanh nghiệp chủ yếu xảy ra tại một số trang thông tin điện tử tổng hợp có ý thức tuân thủ pháp luật kém, thậm chí cố tình vi phạm nhiều lần. Theo lịch chất vấn dành cho các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ trả lời chất vấn về vấn đề này.

Hải Phòng: Phát hiện 4 trang thông tin điện tử giả mạo cơ quan báo chí

Bách Hải |

4 trang thông tin điện tử giả mạo cơ quan báo chí vừa bị Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phát hiện và phối hợp xử lý.