Trang bị đủ các điều kiện cho công nhân sản xuất “3 tại chỗ”

Kỳ Quan |

Đã 40 ngày tỉnh Long An thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, những công nhân tham gia hoàn toàn cách ly với bên ngoài, rời xa gia đình, con cái…

Sau hơn 1 tháng thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, hơn 400 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đang hoạt động ổn định, góp phần duy trì phát triển kinh tế trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.

Trong điều kiện phải xa gia đình, con cái thời gian kéo dài, người công nhân dễ có những biến động bất lợi về tâm sinh lý. Nhận thức được điều đó, những người quản lý doanh nghiệp đã làm mọi cách có thể để giúp công nhân ổn định sinh hoạt, cân bằng cuộc sống.

Công ty TNHH La Vie (phường Khánh Hậu, TP.Tân An) là doanh nghiệp thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” từ thời điểm 0 giờ ngày 13.7 và duy trì ổn định đến nay. Phó Tổng GĐ công ty – ông Đỗ Hữu Hào – cho biết, ngoài việc trang bị đầy đủ các điều kiện sống, sinh hoạt cho công nhân sau giờ làm việc, doanh nghiệp còn khuyến khích và tạo điều kiện để người lao động rèn luyện sức khỏe, sinh hoạt văn hóa trong phạm vi cho phép.

Tổ chức Công đoàn công ty đã tổ chức cho người lao động chơi bóng chuyền, cờ tướng, đi bộ… Ai có nhu cầu tăng gia sản xuất thì công ty tạo đất trống, hạt giống, phân bón để trồng rau, vừa giúp thư giãn vừa có thêm rau xanh cho bữa ăn. Những ai yêu thích văn nghệ thì có câu lạc bộ hát với nhau, rồi thi hát karaoke…

Tại Công ty TNHH Dương Vũ (huyện Thủ Thừa), khoảng 300 công nhân tham gia sản xuất “3 tại chỗ” còn được tạo điều kiện để làm công tác xã hội, từ thiện, giúp người lao động có cảm giác không bị cách ly với bên ngoài. Vừa tập trung làm nhiệm vụ chính là sản xuất gạo cho xuất khẩu, doanh nghiệp vừa tham gia bán gạo bình ổn giá cho xã hội, rồi biếu gạo cho người lao động khó khăn ở bên ngoài…

Tại Nhà máy Điều Long An (Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An), hơn 100 công nhân lao động được tạo điều kiện sóng wifi để hàng ngày sau giờ làm việc được trò chuyện video call với gia đình, con cái như thể họ đang bên cạnh nhau.

Sau đây là một số hình ảnh công nhân sống và làm việc khi tham gia sản xuất "3 tại chỗ" ở Long An:

Sản xuất “3 tại chỗ” tại 1 doanh nghiệp ở Long An. Ảnh: CTV
Sản xuất “3 tại chỗ” tại 1 doanh nghiệp ở Long An. Ảnh: CTV
Văn nghệ sau giờ sản xuất. Ảnh: CTV
Văn nghệ sau giờ sản xuất. Ảnh: CTV
Xét nghiệm COVID-19 theo định kỳ cho công nhân tham gia sản xuất “3 tại chỗ” tại Công ty Dương Vũ. Ảnh: CTV
Xét nghiệm COVID-19 theo định kỳ cho công nhân tham gia sản xuất “3 tại chỗ” tại Công ty Dương Vũ. Ảnh: CTV
Đã 40 ngày qua nhiều công nhân không có được bữa cơm gia đình. Ảnh: CTV
Bữa ăn tại công ty. Ảnh: CTV
Giờ phút giao lưu với gia đình, con cái qua điện thoại. Ảnh: CTV
Giờ phút giao lưu với gia đình, con cái qua điện thoại. Ảnh: CTV
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Công nhân không thực hiện "3 tại chỗ" có bị đuổi việc không?

Minh Phương |

Doanh nghiệp có quyền thực hiện chính sách pháp luật với công nhân lao động không thực hiện "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường - 2 địa điểm".

Long An quyết tâm kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 1.9

Kỳ Quan |

Với quyết tâm kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn trước ngày 1.9 như Nghị quyết của Chính phủ, tỉnh Long An đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp quyết liệt.

Long An công bố đường dây nóng hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Kỳ Quan |

Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, mọi người được yêu cầu ở yên trong nhà nếu không có việc thật sự cần thiết, để giúp công đoàn viên và người lao động tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh Long An thiết lập đường dây nóng hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Đoàn sư tăng tỉnh Nam Định đến Long An hỗ trợ chống dịch

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở tỉnh Long An, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Nam Định đã cử đoàn sư tăng đến Long An hỗ trợ phòng chống dịch.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Công nhân không thực hiện "3 tại chỗ" có bị đuổi việc không?

Minh Phương |

Doanh nghiệp có quyền thực hiện chính sách pháp luật với công nhân lao động không thực hiện "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường - 2 địa điểm".

Long An quyết tâm kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 1.9

Kỳ Quan |

Với quyết tâm kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn trước ngày 1.9 như Nghị quyết của Chính phủ, tỉnh Long An đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp quyết liệt.

Long An công bố đường dây nóng hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Kỳ Quan |

Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, mọi người được yêu cầu ở yên trong nhà nếu không có việc thật sự cần thiết, để giúp công đoàn viên và người lao động tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh Long An thiết lập đường dây nóng hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Đoàn sư tăng tỉnh Nam Định đến Long An hỗ trợ chống dịch

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở tỉnh Long An, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Nam Định đã cử đoàn sư tăng đến Long An hỗ trợ phòng chống dịch.