Tràn lan tin giả dịch COVID-19: Quản lý tài khoản mạng xã hội như thế nào?

Trần Tuấn |

Các chuyên gia cho rằng dự thảo sửa đổi Nghị định 72 vừa được Bộ Thông tin & Truyền thông (TTTT) trình Chính phủ nếu được thông qua cũng sẽ góp phần giảm thiểu tin giả.

Quản lý các tài khoản mạng xã hội

Trong bài viết trước, Báo Lao Động đã phản ánh tình trạng tin giả tràn lan gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên cả nước.

Về giải pháp ngăn chặn tin giả, bên cạnh việc tăng cường thông tin báo chí chính thống và đề xuất cần thêm nhiều những án điểm đối với những kẻ tung tin giả về dịch COVID-19, các chuyên gia cũng cho rằng dự thảo sửa đổi Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, vừa được Bộ Thông tin & Truyền thông (TTTT) trình Chính phủ, nếu được thông qua cũng sẽ góp phần giảm thiểu đáng kể tin giả.

Cụ thể, dự thảo trên yêu cầu các kênh/tài khoản mạng xã hội (MXH) tại Việt Nam có lượng người sử dụng theo dõi/đăng ký từ 10.000 người trở lên phải thực hiện thông báo thông tin liên hệ với Bộ TTTT.

Các chủ kênh/tài khoản MXH tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm quản lý nội dung đăng tải trên kênh, tài khoản của mình (bao gồm cả nội dung bình luận của người sử dụng). Có trách nhiệm tạm khóa, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật, thông tin ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, thông tin ảnh hưởng đến trẻ em đăng tải trên kênh, tài khoản MXH của mình ngay khi có yêu cầu từ người sử dụng MXH hoặc cơ quan quản lý.

Đồng thời, các MXH chỉ cho phép các kênh/tài khoản đã thông báo với Bộ TTTT mới được sử dụng dịch vụ livestream và tham gia các dịch vụ phát sinh doanh thu dưới mọi hình thức.

Góp phần đáng kể giảm thiểu tin giả

Luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, việc yêu cầu các chủ tài khoản, trước hết là các tài khoản hơn 10.000 lượt theo dõi phải đăng ký thông tin liên hệ với Bộ TTTT đồng thời quản lý các bình luận trong bài đăng của mình, theo như nội dung dự thảo là vô cùng cần thiết.

Theo luật sư Thái, việc phát triển của công nghệ khiến giờ đây ai cũng có thể trở thành "nhà báo", theo nghĩa ai cũng có thể đưa thông tin cho toàn xã hội biết.

Tuy vậy, bên cạnh rất nhiều bài viết hay, lan tỏa thông tin tốt đẹp, thời gian gần đây, đã có không ít vụ việc người dùng MXH, đặc biệt là các KOLs, Youtuber (người dùng MXH Youtube) bị xử phạt vì đưa thông tin sai sự thật, bịa đặt, gây ảnh hưởng xấu đối với cộng đồng, đất nước và công tác phòng chống dịch COVID-19.

"Đối với các thông tin liên hệ đã được người dùng MXH đăng ký với Bộ TTTT thì các nội dung vi phạm pháp pháp luật trên không gian mạng sẽ được kịp thời nhắc nhở, xử lý, xử phạt", luật sư La Văn Thái nói.

Là một KOLs (người có ảnh hưởng trên MXH) với hơn 100 nghìn người theo dõi, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho biết, cũng đã nắm được nội dung dự thảo trên và rất đồng tình với các đề xuất của Bộ TTTT trong dự thảo này.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long. Ảnh: NVCC.
Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long. Ảnh: NVCC.

Theo chuyên gia Nguyễn Ngọc Long, có thực tế, đối với một số KOLs việc xử phạt hành chính vài triệu hay vài chục triệu cũng như "châu chấu đá voi". Thậm chí, có những trường hợp lại coi việc bị xử phạt như một cơ hội để nổi tiếng do được rất nhiều báo, đài đưa tin và xem đây là công cụ để truyền thông, PR.

Theo vị chuyên gia này, khi đã đăng ký chính thức với Bộ TTTT thì người dùng MXH, đặc biệt là các KOLs khi đăng tải thông tin hoặc thực hiện livestream chắc chắn sẽ có trách nhiệm hơn.

"Họ sẽ biết ý thức hơn khi chia sẻ, đăng tải thông tin bởi vì nhận thức được rằng hoạt động của mình đang được quản lý từ cơ quan chức năng", ông Long cho biết.

Thủ tục đăng ký thông tin liên hệ đơn giản

Trao đổi với báo chí, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, Dự thảo sửa đổi Nghị định 72 đang trong quá trình lấy ý kiến và hoàn thiện. Việc quy định chủ tài khoản mạng xã hội cần thông báo thông tin liên hệ tới Bộ Thông tin và Truyền thông là một thủ tục gửi thông báo có mẫu sẵn rất đơn giản.

Cụ thể, theo dự thảo được Bộ TTTT trình Chính phủ, mẫu thông báo thông tin liên hệ của tài khoản MXH (hoặc trang cộng đồng, kênh nội dung) sẽ được gửi về Cục phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT). Gồm các nội dung sau: Thông tin về tên tài khoản, chủ tài khoản, số điện thoại liên hệ, hộp thư điện tử, số lượng người sử dụng theo dõi/đăng ký kênh, nội dung chủ yếu được cung cấp trên kênh (giải trí, thể thao, giáo dục…). Đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cần có thêm án điểm xử lý người cố tình tung tin giả về dịch COVID-19

Trần Tuấn |

Luật sư cho rằng cần án điểm xử lý những người cố tình tung tin giả gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mạo danh cả Bộ Công an, Bộ Y tế để tung tin giả giữa dịch COVID-19

Trần Tuấn |

Có những đối tượng mạo danh cả Bộ Công an, Bộ Y tế để tung tin giả, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên cả nước.

Triệt phá kho hàng nghi nhập lậu thường được rao livestream trên Facebook

Cường Ngô |

Ngày 22.6, 8 mũi tấn công của lực lượng Quản lý thị trường bao gồm Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương, Cục QLTT Hà Nội và Cục QLTT Hưng Yên đã phối hợp với Công an TP Hà Nội tổng tấn công vào các địa điểm kinh doanh, thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang và gia dụng có dấu hiệu nhập lậu, được bán chủ yếu trên mạng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần có thêm án điểm xử lý người cố tình tung tin giả về dịch COVID-19

Trần Tuấn |

Luật sư cho rằng cần án điểm xử lý những người cố tình tung tin giả gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mạo danh cả Bộ Công an, Bộ Y tế để tung tin giả giữa dịch COVID-19

Trần Tuấn |

Có những đối tượng mạo danh cả Bộ Công an, Bộ Y tế để tung tin giả, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên cả nước.

Triệt phá kho hàng nghi nhập lậu thường được rao livestream trên Facebook

Cường Ngô |

Ngày 22.6, 8 mũi tấn công của lực lượng Quản lý thị trường bao gồm Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương, Cục QLTT Hà Nội và Cục QLTT Hưng Yên đã phối hợp với Công an TP Hà Nội tổng tấn công vào các địa điểm kinh doanh, thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang và gia dụng có dấu hiệu nhập lậu, được bán chủ yếu trên mạng.