Thanh Hóa:

Tràn lan rác thải tại biển Hải Tiến sau kỳ nghỉ lễ

Quách Du |

Rác thải ở khắp mọi nơi, trên bờ, dưới biển, ở lòng đường, trên vỉa hè, trong khu dân cư… Tình trạng trên xuất hiện tại khu du lịch biển Hải Tiến (Thanh Hóa) sau dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động vào ngày 2.5, tại khu du lịch biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), tình trạng xả rác thải diễn ra tràn lan. Rác ở trên bờ, dưới biển, ở lòng đường, trên vỉa hè và rác “chui” vào cả khu dân cư.

 
Rác thải ngay tại bờ biển Hải Tiến. Ảnh: Quách Du

Các loại rác chủ yếu như vỏ dừa, hộp sữa, túi ni lông, chai nước, ống hút, các bao tải, quần áo và vô kể vật dụng sinh hoạt khác. Thậm chí, trên bãi biển còn tồn tại cả những cọc tre, đá lổn ngổn và các vật bùng nhùng không rõ hình thù.

Bà Lê Thị Liên (70 tuổi, trú tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa) - người chuyên nhặt rác tại đây cho biết, sở dĩ rác bủa vây khu du lịch là do các du khách đến đây vứt rác bừa bãi, khiến việc thu gom không xuể. Mặt khác, các hộ kinh doanh sau khi thu gom rác rồi mang lên bờ, tuồn vào các vỉa hè, khu vực dân cư.

 
Bà Liên - người chuyên nhặt rác tại khu du lịch biển Hải Tiến. Ảnh: Quách Du

“Dịp nghỉ lễ vừa qua, lượng khách đông, rác nhiều vô kể, có nơi chất thành đống với đủ các loại rác và bốc mùi hôi thối. Dù một phần rác đã được thu gom, mang đi xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn tồn đọng khá nhiều”- bà Liên nói.

Theo quan sát, tại khu du lịch Hải Tiến, lượng rác còn tồn đọng nhiều ở phía sau các khách sạn cao tầng. Tại đây, mùi hôi thối, xú uế bốc lên nồng nặc. Một số đoạn, rác chất thành đống và được phủ lên một lớp cỏ để đốt khi trời nắng ráo.

Trước tình trạng trên, nhiều du khách tỏ ra ái ngại khi đến đây nghỉ dưỡng. “Ở đây, có khá nhiều rác, đá trên bãi biển khiến chúng tôi chưa thực sự hài lòng. Cảnh tượng trên khiến chúng tôi vô cùng khó chịu. Để trở lại đây lần nữa, có lẽ tôi phải cần suy xét”- chị Trang (một du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ.

 
Nhiều du khách vứt rác bừa bãi tại bãi biển trong dịp nghỉ lễ vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Tùng – Phó Chánh văn phòng UBND huyện Hoằng Hóa cho biết, mỗi mùa du lịch, tại đây có khoảng 10.000 tấn rác thải. Số rác này, một phần từ biển trôi vào và còn lại là từ các hộ kinh doanh và những khách sạn.

“Dịp nghỉ lễ vừa qua, có khoảng 100.000 du khách về đây tắm biển. Do đó, lượng rác các du khách thải ra khá nhiều. Đặc biệt, một số du khách ý thức chưa tốt khi xả rác ngay tại bãi biển. Trong khi đó, toàn khu du lịch chỉ có 28 công nhân dọn vệ sinh, vậy nên, không thể xử lý kịp lượng rác thải ra” – ông Tùng nói.

Theo ông Tùng, trong thời gian tới, có thể huyện sẽ tiến hành xử phạt đối với các hộ kinh doanh nếu để du khách xả rác ra bãi biển. Ngoài ra, sẽ tuyên truyền đến các cơ sở này, hạn chế dùng túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa gây nguy hại cho môi trường.

Một số hình ảnh rác thải tại khu du lịch biển Hải Tiến sau kỳ nghỉ lễ.

 
 
 
 
 
Rác thải bủa vây khu du lịch.
 
 
 
 
 
 
Rác dưới bãi biển.
 
 
 
Rác trên vỉa hè.
 
Rác trong khu dân cư.
 
 
Rác chất thành đống và được phủ lên một lớp cỏ để đốt khi trời nắng ráo.
 
 
 
Ngoài ra, trên bãi biển, có rất nhiều đá lổn ngổn trông khá phản cảm.
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Rác thải bủa vây khu du lịch, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo tổng vệ sinh

Văn Nguyễn |

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo dọn dẹp rác thải, trả lại cảnh quan bãi biển, sau khi Báo Lao Động phản ánh trong bài viết “Ninh Thuận: Rác thải tràn ngập bãi biển du lịch Ninh Chữ”.

Ninh Thuận: Rác thải tràn ngập bãi biển du lịch Ninh Chữ

Văn Nguyễn |

Bãi biển du lịch Ninh Chữ (Ninh Thuận) - một phần dải đất chạy kéo dài đến bờ kè biển, tràn ngập rác thải chưa được xử lý thu gom, khiến bãi biển Ninh Chữ xấu đi trong mắt của du khách và ảnh hưởng tới môi trường sống xung quanh.

Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội giảm sử dụng túi nilon, rác thải nhựa

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi một số doanh nghiệp, biểu dương các doanh nghiệp này chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.

Cá voi mang thai chết thương tâm vì nuốt phải 22 kg rác thải nhựa

Thảo My |

Xác một cá voi đang mang thai dạt vào bờ biển Italia được cho là chứa hơn 22 kg chất thải nhựa trong dạ dày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Rác thải bủa vây khu du lịch, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo tổng vệ sinh

Văn Nguyễn |

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo dọn dẹp rác thải, trả lại cảnh quan bãi biển, sau khi Báo Lao Động phản ánh trong bài viết “Ninh Thuận: Rác thải tràn ngập bãi biển du lịch Ninh Chữ”.

Ninh Thuận: Rác thải tràn ngập bãi biển du lịch Ninh Chữ

Văn Nguyễn |

Bãi biển du lịch Ninh Chữ (Ninh Thuận) - một phần dải đất chạy kéo dài đến bờ kè biển, tràn ngập rác thải chưa được xử lý thu gom, khiến bãi biển Ninh Chữ xấu đi trong mắt của du khách và ảnh hưởng tới môi trường sống xung quanh.

Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội giảm sử dụng túi nilon, rác thải nhựa

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi một số doanh nghiệp, biểu dương các doanh nghiệp này chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.

Cá voi mang thai chết thương tâm vì nuốt phải 22 kg rác thải nhựa

Thảo My |

Xác một cá voi đang mang thai dạt vào bờ biển Italia được cho là chứa hơn 22 kg chất thải nhựa trong dạ dày.