Trận dông lốc lớn ngày mùng 1 Tết tiếp tục gây thiệt hại nhiều nơi

L.V |

Trận dông lốc lớn vừa xảy ra trong ngày mùng 1 Tết đã khiến 11.914 ngôi nhà của người dân bị hư hại.

Trong chiều và tối 24.1.2020 (đêm 30 Tết), mưa lớn và mưa đá đã xảy ra nhiều nơi, trong đó có tỉnh Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên… khiến hàng nghìn ngôi nhà bị thiệt hại. Trong đó, riêng tại tỉnh Bắc Kạn, đã có 3.280 ngôi nhà bị thiệt hại ở mức độ trên 50% mái nhà bị hư hỏng.

Nhiều viên mưa đá có kích cỡ to kỷ lục.
Nhiều viên mưa đá có kích cỡ to kỷ lục.

Chiều và tối nay (ngày 25.1), mưa lớn kèm theo dông lốc, mưa đá đã tiếp tục xảy ra, khiến 11.914 nhà bị hư hại, tốc mái một phần. Cụ thể, Cao Bằng: 6.463 nhà (13 nhà hư hại 30-50%; 6.450 nhà bị vỡ ngói, hư hại nhẹ). Bắc Kạn: 3.450 nhà hư hại một phần mái; Lạng Sơn: 2.000 nhà hư hại nhẹ (thống kê ban đầu); Thái Nguyên: 1 nhà, 1 điểm trường bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, các tỉnh có mưa lớn như Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định,… cũng bị mưa lớn nhưng chưa cập nhật được thông tin về thiệt hại.

Mưa đá, dông lốc cũng đã khiến 141ha hoa màu bị thiệt hại (Bắc Cạn: 105ha, Cao Bằng: 36ha).

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nhanh chóng khắc phục, sửa chữa tạm thời để đón Tết (phần lớn các hộ bị thiệt hại một phần).

Cán bộ tỉnh Bắc Kạn giúp người dân sắp xếp chổ ở, ổn định cuộc sống sau trận mưa đá đêm 24.1 (mùng 1 Tết). Ảnh: Xuân Ân
Sáng 25.1 (mùng 1 Tết), cán bộ tỉnh Bắc Kạn giúp người dân sắp xếp chổ ở, ổn định cuộc sống sau trận mưa đá đêm 24.1. Ảnh: Xuân Ân

Ngay trong sáng nay 25.1 (mùng 1 Tết), Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai do Bộ trưởng – Phó trưởng Ban Thường trực Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn trực tiếp lên Bắc Kạn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả đảm bảo người dân đón Tết, ổn định nơi ở.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Mưa đá to hiếm thấy xuất hiện ở nhiều tỉnh, nhiều nhà dân bị thủng mái

Hà Thái (Tổng hợp) |

Những trận mưa đá lớn xuất hiện từ ngày 30 Tết khiến nhiều nhà dân ở bị thủng mái, xe ô tô hư hỏng, móp méo.

Mưa đá gây thiệt hại ở Bắc Kạn, cần 39 tỉ đồng để lợp lại mái nhà

L.V |

Đêm 30 Tết Canh Tý 2020, mưa lớn đã xảy ra tại nhiều nơi thuộc các tỉnh phía Bắc. Đặc biệt, tại một số tỉnh như Bắc Kạn, Phú Thọ... đã xảy ra mưa đá ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông diện rộng mới, cảnh báo dông lốc, mưa đá

Thảo Anh |

Từ ngày mai (31.5) đến ngày 2.6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ hoạt động mạnh dần lên nên Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mưa đá to hiếm thấy xuất hiện ở nhiều tỉnh, nhiều nhà dân bị thủng mái

Hà Thái (Tổng hợp) |

Những trận mưa đá lớn xuất hiện từ ngày 30 Tết khiến nhiều nhà dân ở bị thủng mái, xe ô tô hư hỏng, móp méo.

Mưa đá gây thiệt hại ở Bắc Kạn, cần 39 tỉ đồng để lợp lại mái nhà

L.V |

Đêm 30 Tết Canh Tý 2020, mưa lớn đã xảy ra tại nhiều nơi thuộc các tỉnh phía Bắc. Đặc biệt, tại một số tỉnh như Bắc Kạn, Phú Thọ... đã xảy ra mưa đá ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông diện rộng mới, cảnh báo dông lốc, mưa đá

Thảo Anh |

Từ ngày mai (31.5) đến ngày 2.6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ hoạt động mạnh dần lên nên Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to.