Trạm xử lý nước thải quá tải, dân kêu trời

TRẦN HÓA |

Chỉ sau vài năm đi vào hoạt động, trạm xử lý nước thải (42 tỉ đồng) tại KCN Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) trở nên quá tải vì hàm lượng chất bẩn trong nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản quá cao, gây ô nhiễm nặng nề.

Hàng trăm hộ dân sống quanh khu vực kêu trời không thấu vì ô nhiễm. 

Người dân phản ứng gay gắt

Khu công nghiệp (KCN) Quảng Phú (Quảng Ngãi) hiện có 32 doanh nghiệp đang hoạt động). Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư 42 tỉ đồng xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung (công suất xử lý giai đoạn 1 đạt 4.500 m3/ngày đêm).

Nước thải chảy ra tuyến kênh đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Ảnh: T.H
Nước thải chảy ra tuyến kênh đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Ảnh: T.H

Năm 2012, công trình hoàn thành và được bàn giao cho Cty TNHH MTV đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) quản lý và vận hành. Thế nhưng chỉ sau vài năm đi vào hoạt động, trạm xử lý nước thải tại KCN Quảng Phú trở nên “quá tải”, khiến tình trạng ô nhiễm thêm trầm trọng và kéo dài.

Các người dân tổ 23, 24, P.Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) đã có đơn cầu cứu gửi cơ quan chức năng. Đỉnh điểm là vào tháng 6 và tháng 10.2017, nhiều người dân đã kéo đến trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú ngăn cản xả thải vào môi trường.

Bà Nguyễn Thị Thị (trú tổ 24, P.Quảng Phú) cho biết, vào ban đêm, dù đã đóng kín mít cửa nhưng mùi hôi tanh từ nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản vẫn bay vào nhà, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân sống xung quanh.

“Nhìn nước trong tuyến kênh đặc quánh, đen ngòm, bốc mùi hôi thối nên ai cũng sợ. Điều đáng lo ngại nhất của người dân hiện nay là nguồn nước ngầm có nguy cơ bị ô nhiễm. Người dân đã nhiều lần kiến nghị, cầu cứu nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết” – bà Thị bức xúc.

Thỉnh thoảng mới có…

Ông Nguyễn Trung Quân - Giám đốc Cty QISC, cho rằng: “Việc xử lý nước chúng tôi làm rất tốt, trong khi việc xử lý mùi từ nước thải các cơ sở chế biến thủy sản vẫn chưa đảm bảo nên gây mùi hôi nhưng thỉnh thoảng mới có…".

Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú. Ảnh: T.H
Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú. Ảnh: T.H

Được biết, ban đầu trạm xử lý nước thải chỉ phục vụ cho 3 nhà máy chế biến thủy sản nhưng đến thời điểm này phải tiếp nhận xử lý nước thải của 17 nhà máy. Trong khi đó, các nhà máy này lại không có hệ thống xử lý nước thải nội bộ theo quy định mà trực tiếp đưa về trạm xử lý tập trung.

“Vì vậy, khi các nhà máy thủy sản hoạt động hết công suất thì hàm lượng chất bẩn trong nước thải tại trạm xử lý quá cao nên việc xử lý mùi không đảm bảo. Nếu buộc các cơ sở chế biến thủy sản xây dựng hệ thống xử lý nội bộ thì chắc phải đóng cửa hết vì các doanh nghiệp không làm nổi” – ông Quân cho biết thêm.

TRẦN HÓA
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.