Trạm vé lậu trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai: Cách xử lý khó hiểu

Nhóm PV |

Trong khi chính quyền sở tại khẳng định trách nhiệm xử lý thuộc về đơn vị quản lý đường cao tốc thì đơn vị này đến nay vẫn im lặng, để mặc trạm vé lậu trưng biển nhà xe Hà Sơn - Hải Vân tiếp tục tồn tại, khởi nguồn cho nhiều vi phạm giao thông.

Như Lao Động đưa tin, tại đường dẫn nút giao IC14 (thuộc địa phận huyện Văn Yên, Yên Bái) từ lâu đã mọc lên nhiều trạm dừng nghỉ, quán ăn, đặc biệt là những điểm bán vé, tập kết khách.

Thời điểm tháng 4.2021, theo quan sát của PV, ở phía đường lên cao tốc, cách trạm thu phí chỉ vài bước chân, sừng sững một đại lý bán vé treo biển nhà xe Hà Sơn - Hải Vân (chuyên tuyến Hà Nội - Lào Cai) có diện tích khoảng 100m2.

Cứ khoảng 15 đến 20 phút lại có một chuyến xe của hãng dừng ở điểm này để đón, trả khách.

Mỗi lần như vậy, người lên kẻ xuống nườm nượp. Rồng rắn trèo qua rào chắn như làm xiếc. Hàng loạt xe taxi, xe ôm nối đuôi nhau sẵn sàng đi ngược chiều tại điểm bán vé không chỉ gây ách tắc mà còn tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Trạm vé Hà Sơn - Hải Vân đón trả khách ngay trên địa phận đường cao tốc.
Tình trạng bát nháo xảy ra như cơm bữa tại điểm bán vé của nhà xe Hà Sơn - Hải Vân trên đường dẫn nút giao cao tốc IC14. Ảnh: Lê Anh.

Trước bất cập trên, trao đổi với PV ngày 12.4, ông Trần Sỹ Nguyên - Chánh Văn phòng UBND huyện Văn Yên cho biết huyện có nắm bắt được thực trạng trên nhưng không xử lý được vì đoạn hành lang mở trạm vé đó thuộc quản lý của Tổng Công ty đường Cao tốc Việt Nam (VEC).

Đến ngày 27.4, ông Hoàng Viễn - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, tiếp tục thông tin: "Huyện và VEC đã có buổi họp để làm rõ trách nhiệm các bên. Vì trạm bán vé nằm trong hành lang của VEC nên họ nói sẽ chủ động xử lí. Bên huyện chỉ hỗ trợ về mặt con người".

Về lý do chưa xử lý trạm vé sai phạm, ông Hoàng Viễn cho biết, do những ngày qua, thời tiết không thuận lợi nên chưa thể phối hợp tuyên truyền và xử lí vụ việc.

"Hôm qua, bên công ty có gọi bảo mưa quá nên hoãn. Còn hôm nào triển khai thì chưa thấy liên hệ lại" - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên nói thêm.

Một trạm vé lậu bị tháo dỡ nhanh chóng hồi tháng 3.2021 trong khi đó chỉ cách vài bước chân, với cùng vi phạm, trạm vé lậu trưng biển nhà xe Hải Sơn - Hà Vân vẫn công nhiên tồn tại. Ảnh: Lê Anh.
Một trạm vé lậu bị tháo dỡ hồi tháng 3.2021 trong khi đó chỉ cách vài bước chân, với cùng vi phạm, trạm vé lậu trưng biển nhà xe Hà Sơn - Hải Vân vẫn công nhiên tồn tại. Ảnh: Lê Anh.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên huyện Văn Yên và VEC ra quân xử lí những sai phạm tại khu vực nút giao IC14.

Cụ thể ngày 25.3 vừa qua, một đại lý bán vé xe khách đã bị tháo dỡ nhanh chóng do xâm phạm hành lang an toàn giao thông.

Điều đáng nói, trong lúc các bên sốt sắng tháo dỡ đại lý vé này thì ở phía đối diện, chỉ cách vài bước chân, vi phạm của trạm vé lậu trưng biển nhà xe Hà Sơn - Hải Vân đã và được bỏ qua một cách khó hiểu.

PV đã nhiều lần liên lạc với đại diện của Tổng Công ty đường Cao tốc Việt Nam để đặt câu hỏi nhưng chưa được hồi đáp.

Thiếu tá Bùi Quốc Quỳnh - Đội trưởng đội CSGT-TT Công an huyện Văn Yên cho biết, tình hình vi phạm giao thông tại nút IC14 diễn ra rất phức tạp, đơn vị đã nhắc nhở rất nhiều lần, đã có trường hợp xử phạt, nhưng vẫn tái diễn.

"Chúng tôi đã có công văn gửi VEC, cả Cục CSGT cũng như UBND huyện", thiếu tá Quỳnh cho biết.

Theo thiếu tá Quỳnh, tại cuộc họp để xử lý trạm vé lậu mà báo Lao Động phản ánh, các bên thống nhất yêu cầu VEC trước tiên phải chủ động thu hồi tất cả những gì thuộc về hành lang đường cao tốc.

Sau đó, đội cũng tham mưu về việc lập rào chắn cao tại hành lang nút giao thì không thể kinh doanh được. Từ đó sẽ không còn tình trạng xe ra vào gây mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng và người dân cũng sẽ không vất vả nữa...

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Loay hoay truy trách nhiệm, trạm vé lậu cao tốc Nội Bài-Lào Cai vẫn tồn tại

Lê Anh |

Trong khi chính quyền Văn Yên và Tổng Công ty đường Cao tốc Việt Nam (VEC) đang "vênh" nhau về quan điểm trách nhiệm mỗi bên thì trạm vé lậu chuyên bán vé của nhà xe Hà Sơn - Hải Vân vẫn tiếp tục tồn tại, công khai hoạt động.

Bát nháo tại trạm vé trái phép trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Long Nguyễn - Phùng Minh |

Để thuận tiện cho việc đón trả khách, một đối tác của hãng Hà Sơn - Hải Vân đã ngang nhiên dựng trạm bán vé ngay tại nút giao IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Chưa có phương án bảo vệ, hộ lan cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn bị phá

Lê Anh |

Hộ lan trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bị tháo phá nhiều lần, trong thời gian dài chứ không phải chỉ đến khi ông Đoàn Ngọc Hải phản ánh. Tuy nhiên, chính quyền vẫn loay hoay tìm cách xử lý.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Loay hoay truy trách nhiệm, trạm vé lậu cao tốc Nội Bài-Lào Cai vẫn tồn tại

Lê Anh |

Trong khi chính quyền Văn Yên và Tổng Công ty đường Cao tốc Việt Nam (VEC) đang "vênh" nhau về quan điểm trách nhiệm mỗi bên thì trạm vé lậu chuyên bán vé của nhà xe Hà Sơn - Hải Vân vẫn tiếp tục tồn tại, công khai hoạt động.

Bát nháo tại trạm vé trái phép trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Long Nguyễn - Phùng Minh |

Để thuận tiện cho việc đón trả khách, một đối tác của hãng Hà Sơn - Hải Vân đã ngang nhiên dựng trạm bán vé ngay tại nút giao IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Chưa có phương án bảo vệ, hộ lan cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn bị phá

Lê Anh |

Hộ lan trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bị tháo phá nhiều lần, trong thời gian dài chứ không phải chỉ đến khi ông Đoàn Ngọc Hải phản ánh. Tuy nhiên, chính quyền vẫn loay hoay tìm cách xử lý.