Trạm kiểm tra trọng tải xe bị nợ lương được chuyển giao về Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Sau hơn 1 năm bị nợ lương - bởi nhân lực do Sở GTVT Quảng Ninh quản lý nhưng lương do Bộ GTVT trả - Trạm kiểm tra trọng tải xe Quốc lộ 18 đặt tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long được chuyển giao hoàn toàn cho Quảng Ninh.

Theo quyết định 844/QĐ-UBND, ngày 19.3.2021, do của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ký, Trạm kiểm tra trọng tải xe Quốc lộ 18 đặt tại phường Đại Yên sẽ được tổ chức lại, trực thuộc Sở GTVT Quảng Ninh.

Cụ thể, sẽ tổ chức lại và đổi tên Trạm kiểm tra trọng tải xe Quốc lộ 18 thành Trạm kiểm tra trọng tải xe Quảng Ninh, trên cơ sở tiếp nhận Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động thuộc Thanh tra Sở GTVT vào Trạm kiểm tra trọng tải xe Quảng Ninh.

Được biết, quân số của Trạm kiểm tra trọng tải xe Quốc lộ 18 có 32 người, trong khi Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động có 13 người.

Trong khi đó, theo quyết định 844/QĐ-UBND, sau khi tổ chức lại Trạm kiểm tra trọng tải xe Quảng Ninh sử dụng 28 chỉ tiêu biên chế.

Trạm kiểm tra trọng tải xe Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và phối hợp với các lực lượng liên quan trong việc kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm chở quá khổ, quá tải trên các tuyến đường, bến, cảng…nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, như báo Lao Động đã phản ánh, suốt cả năm 2020, 32 cán bộ, nhân viên của Trạm kiểm tra trọng tải xe Quốc lộ 18 bị nợ lương dù nhiều lần UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ GTVT, các đơn vị liên quan của Bộ GTVT vào cuộc giải quyết.

Vì thế, mọi trang trải từ tiền ăn uống hàng ngày tới mọi chi phí của trạm phần lớn đều đi vay mượn, tạm ứng.

Không chỉ có vậy, các cán bộ, nhân viên của Trạm còn liên tục nhận được trát “đòi nợ” của các cơ quan như bảo hiểm, điện, nước…vì nhiều tháng liền không đóng, trả tiền.

Trạm cân Đại Yên là một trong số ít những trạm kiểm tra trọng tải xe được thành lập rất sớm trên toàn quốc, từ năm 1996 nhằm kiểm soát phương tiện quá khổ, quá tải trọng, góp phần bảo vệ kết cấu cầu, đường, giảm tai nạn giao thông…

Qua nhiều thời điểm, người lao động của trạm được chi trả lương bằng nhiều nguồn và từ 2012-2019 được chi trả từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, với mức từ 2,5-5 tỉ đồng/năm.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, không còn Quỹ bảo trì đường bộ. Đây là lý do chính khiến Trạm cân Đại Yên bị nợ lương dài hạn.

Theo Sở GTVT Quảng Ninh, toàn bộ số tiền lương nợ năm 2020 đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chi trả.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Người từ Hải Dương vào Quảng Ninh vẫn bị áp dụng các hình thức cách ly

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh tạm dừng hoạt động nhiều chốt kiểm soát ra - vào tỉnh này từ đêm 22.3, nhưng những người đến từ, đi qua Hải Dương khi vào Quảng Ninh vẫn phải cách ly tập trung 14 ngày hoặc tự cách ly ở nhà 14 ngày.

Quảng Ninh: Tập trung tư vấn về chính sách pháp luật đối với lao động nữ

Trần Ngọc Duy |

Thực hiện đề án "Phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025", LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều điểm tuyên truyền về bình đẳng giới và chính sách pháp luật đối với lao động nữ.

Quảng Ninh: Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Thủ Dương

Trần Ngọc Duy |

Tối 21.3, khi nhà chùa Thủ Dương (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) chuẩn bị đóng cửa thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở ngoài cổng, nên người của chùa ra xem đã phát hiện 2 cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên ngoài trong tình trạng tím tái, khóc thét vì đói.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người từ Hải Dương vào Quảng Ninh vẫn bị áp dụng các hình thức cách ly

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh tạm dừng hoạt động nhiều chốt kiểm soát ra - vào tỉnh này từ đêm 22.3, nhưng những người đến từ, đi qua Hải Dương khi vào Quảng Ninh vẫn phải cách ly tập trung 14 ngày hoặc tự cách ly ở nhà 14 ngày.

Quảng Ninh: Tập trung tư vấn về chính sách pháp luật đối với lao động nữ

Trần Ngọc Duy |

Thực hiện đề án "Phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025", LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều điểm tuyên truyền về bình đẳng giới và chính sách pháp luật đối với lao động nữ.

Quảng Ninh: Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Thủ Dương

Trần Ngọc Duy |

Tối 21.3, khi nhà chùa Thủ Dương (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) chuẩn bị đóng cửa thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở ngoài cổng, nên người của chùa ra xem đã phát hiện 2 cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên ngoài trong tình trạng tím tái, khóc thét vì đói.