Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: Xử phạt 1 tài xế tông gãy thanh barie

TRUNG DU |

Thái Bình - Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính 1 nam tài xế ở Bắc Giang về hành vi cố tình điều khiển phương tiện đâm gãy thanh chắn barie đặt tại trạm thu phí BOT Km 13 + 250 trên Quốc lộ 39B.

Sáng nay, 17.8, trả lời PV Lao Động, đại tá Lương Ngọc Hòa - Trưởng Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) xác nhận thông tin, đơn vị đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử phạt hành chính đối với 1 tài xế về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 7h sáng qua (16.8), tại trạm thu phí BOT Km 13 + 250 trên Quốc lộ 39B, đoạn qua địa phận xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), anh Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn Mai Cao, xã Song Mai, TP.Bắc Giang) điều khiển xe ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát 98C - 078.79, kéo theo sơ mi rơ-mooc tải mang biển kiểm soát 98R - 007.38 di chuyển theo hướng từ TP.Thái Bình đi huyện Tiền Hải.

Thời điểm trên, tại khu vực trạm thu phí, do không đồng ý mua vé trả phí từ nhân viên trạm nên anh Sang đã điều khiển lùi phương tiện ra khỏi làn trong trạm để di chuyển ra làn phía ngoài bên phải.

Tại làn phía ngoài này, do bức xúc về việc nhân viên trạm thu phí không nhấc barie nếu không mua vé trả phí, anh Sang đã cố tình điều khiển phương tiện đâm gãy thanh chắn barie làm bằng ống nhựa PVC.

Thanh barrier bị tài xế tông gãy gập. Ảnh: T.D
Thanh barie bị tài xế tông gãy gập. Ảnh: T.D

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Kiến Xương đã chỉ đạo cán bộ ghi nhận, lập biên bản hiện trường, lập hồ sơ để xem xét, xử lý hành vi vi phạm hành chính của tài xế Nguyễn Văn Sang.

Được biết, sau đó giữa anh này và phía trạm thu phí đã thỏa thuận, giải quyết xong đền bù dân sự.

Cụ thể, anh Sang đã chấp nhận đền cho trạm số tiền 300.000 đồng để thay mới thanh chắn barie bị hư hỏng, không thể sử dụng được nữa.

Về giải quyết vi phạm hành chính, được biết hành vi của anh Sang sẽ bị xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, hiện nay, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định xử phạt chính thức đối với chủ phương tiện này.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, từ sáng ngày 15.8, Công ty CP Tasco Nam Thái (là công ty dự án trực thuộc Công ty CP Tasco) triển khai thực hiện các biện pháp mà doanh nghiệp này nói rằng, nhằm để siết chặt, tăng cường tránh thất thu phí đối với các phương tiện lưu thông qua trạm thu phí BOT Km 13 + 250 trên Quốc lộ 39B, đoạn qua địa phận xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Điều này ngay lập tức vấp phải sự phản đối, bức xúc của hàng trăm chủ phương tiện khi di chuyển qua đây.

Đa số đều không chấp nhận mua vé trả phí vì cho rằng Công ty Tasco Nam Thái chỉ đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thị trấn Kiến Xương nhưng lại được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận, cho phép đặt 2 trạm thu phí nằm gần nhau ở cả tuyến đường mới đầu tư xây dựng và tuyến đường Quốc lộ 39B cũ. Do đó, đã xảy ra hiện tượng giao thông ùn tắc, lộn xộn tại trạm thu phí này trong một vài ngày qua.

Trước vấn đề này, lãnh đạo Công an huyện Kiến Xương cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông của huyện được giao nhiệm vụ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thái Bình thường xuyên túc trực, hướng dẫn, điều phối, điều tiết phân luồng giao thông, hạn chế thấp nhất tình trạng ách tắc, ùn ứ kéo dài, đảm bảo việc di chuyển, đi lại của nhân dân được an toàn, thuận lợi.

"Khi nào phát sinh những hành vi vi phạm pháp luật, gây rối hay cố tình xô xát, làm mất an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí thì lúc đó, công an huyện sẽ vào cuộc, xem xét xử lý theo quy định", đại tá Lương Ngọc Hòa - Trưởng Công an huyện Kiến Xương, cho biết thêm.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: Có đặt sai vị trí hay không?

TRUNG DU |

Thái Bình - Trước việc trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B qua huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) nóng trở lại sau khi nhà đầu tư áp dụng các biện pháp tăng cường, siết chặt thu phí - điều dư luận quan tâm nhất lúc này là câu trả lời rõ ràng, minh bạch cho câu hỏi: Trạm thu phí có bị đặt sai chỗ hay không?

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: Tài xế mang cả võng ra mắc nằm tại trạm

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày thứ 2 nhà đầu tư tăng cường, siết chặt các biện pháp nhằm thu phí được nhiều hơn trước đây, tình hình giao thông tại trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B qua huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) vẫn còn khá phức tạp.

Nguyên nhân nào khiến trạm BOT trên QL39B ở Thái Bình tê liệt nhiều giờ?

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 15.8, tại khu vực trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B đoạn qua xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tiếp tục nóng trở lại khi nhà đầu tư trạm thu phí áp dụng các biện pháp siết chặt, tăng cường tránh thất thu phí. Điều này đã vấp phải sự phản đối của nhiều tài xế khiến giao thông ách tắc, tê liệt trong nhiều giờ liên tục.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: Có đặt sai vị trí hay không?

TRUNG DU |

Thái Bình - Trước việc trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B qua huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) nóng trở lại sau khi nhà đầu tư áp dụng các biện pháp tăng cường, siết chặt thu phí - điều dư luận quan tâm nhất lúc này là câu trả lời rõ ràng, minh bạch cho câu hỏi: Trạm thu phí có bị đặt sai chỗ hay không?

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: Tài xế mang cả võng ra mắc nằm tại trạm

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày thứ 2 nhà đầu tư tăng cường, siết chặt các biện pháp nhằm thu phí được nhiều hơn trước đây, tình hình giao thông tại trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B qua huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) vẫn còn khá phức tạp.

Nguyên nhân nào khiến trạm BOT trên QL39B ở Thái Bình tê liệt nhiều giờ?

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 15.8, tại khu vực trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B đoạn qua xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tiếp tục nóng trở lại khi nhà đầu tư trạm thu phí áp dụng các biện pháp siết chặt, tăng cường tránh thất thu phí. Điều này đã vấp phải sự phản đối của nhiều tài xế khiến giao thông ách tắc, tê liệt trong nhiều giờ liên tục.