Trải nghiệm một ngày học tập kiểu giáo dục Phần Lan ngay tại Việt Nam

Minh Phạm |

Mọi giao tiếp trong lớp hoàn toàn bằng tiếng Anh, học sinh không cần mang theo sách giáo khoa, không phải ghi chép, không khí lớp học vui nhộn và thoải mái như một hoạt động ngoại khóa... đó là cách em bé Việt Nam được trải nghiệm tại “lớp học Phần Lan” vào ngày 28 và 29.10 ngay tại TPHCM.

“Lớp học Phần Lan” được Trường Đại học Tôn Đức Thắng (đồng thời là Ban quản lý Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan) và Đại Sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tổ chức vào 2 ngày 28 và 29.10. Đây là nơi mà các em học sinh Việt Nam 7-9 tuổi được dịp trải nghiệm môi trường học tập như một học sinh Phần Lan thực thụ với phương pháp giảng dạy của các giáo viên đến từ Phần Lan.

Mỗi lớp học chỉ khoảng 20-25 em. Chương trình học khá nhẹ nhàng, không một quyền sách giáo khoa hay ghi chép nào ngoài hình ảnh, dụng cụ học tập đầy màu sắc mà các giáo viên đã chuẩn bị.

Giờ giải lao vui vẻ của cô giáo Phần Lan và các học sinh Việt Nam (ảnh M.P)
Giờ giải lao vui vẻ của cô giáo Phần Lan và các học sinh Việt Nam (ảnh M.P)

Cho con tham gia trải nghiệm một ngày ở lớp học Phần Lan, chị Trịnh Thúy Hằng (ở quận 7, TPHCM) cho biết: “Từ sáng đến giờ quan sát con, tôi thấy sự tương tác giữa giáo viên với học sinh rất mạnh, các em nhỏ tham gia tích cực vào hoạt động của lớp. Tôi thấy đây là cách giáo dục rất tốt đối với các bé. Các cháu lúc nào cũng nhẹ nhàng và luôn được khích lệ để làm những việc đúng với sở trường, sở thích, phát huy năng lực bản thân từng cháu một”.

Chị Hương đưa con từ TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) xuống TPHCM tham dự lớp học Phần Lan cũng chia sẻ: “Tôi cảm giác không khí lớp học rất thoải mái, các bé được cô hướng dẫn rất thân thiện. Cách sắp xếp bố trí chỗ ngồi cũng không giống như các lớp học ở Việt Nam, các em ngồi theo từng nhóm nhỏ và có thể di chuyển thoải mái trong lớp học. Sau buổi học, con đã nói với tôi: con vui quá mẹ ơi”.

Cô giáo và học trò tương tác một cách thường xuyên và cởi mở (ảnh M.P)
Cô giáo và học trò tương tác một cách thường xuyên và cởi mở (ảnh M.P)

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS) thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng, được thành lập theo quyết định của UBND TPHCM. Dự kiến vào tháng 11.2017, tại TPHCM, VFIS chính thức được khởi công xây dựng do các kiến trúc sư Phần Lan trực tiếp thực hiện. Trường đào tạo cho học sinh  từ lớp 1-12, bắt đầu từ tháng 6.2019 sẽ tuyển sinh. Trong năm đầu tuyển sinh. Trường chỉ tuyển từ lớp 1-9 với quy mô 5-6 lớp/khối. Mỗi lớp có sĩ số từ 20-25 học sinh. Trong những năm tiếp theo trường sẽ tuyển sinh từ lớp 1-12.

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan sẽ tổ chức giảng dạy đồng thời chương trình giáo dục Phần Lan và chương trình giáo dục Việt Nam. Trong đó, chương trình giáo dục Phần Lan được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, do giáo viên Phần Lan phụ trách. VFIS cũng sẽ tổ chức đào tạo chương trình giáo dục Việt Nam nhưng được Phần Lan hóa, được giảng dạy theo phương pháp của Phần Lan kết hợp tăng cường khả năng tiếng Anh.

Minh Phạm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.