Trà Vinh vẫn kiểm soát chặt người ngoài vào, chưa mở xe khách liên tỉnh

TRẦN LƯU |

Ngày 14.10, trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh đã phục hồi trở lại theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Trước đó, vào ngày 9.10, UBND tỉnh Trà Vinh đã có văn bản về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COBID-19 trong tình hình mới. Theo đó, từ 0h ngày 10.10, Trà Vinh đã cho khôi phục hoạt động trở lại đối với các cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ, kể cả dịch vụ ăn uống, giải khát, khách sạn, nhà nghỉ; cắt tóc, uốn tóc; vận tải hành khách nội tỉnh (trừ dịch vụ ăn uống có phục vụ rượu, bia; dịch vụ karaoke; trò chơi điện tử), nhưng phải tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn…

Một quán ăn ở Trà Vinh mở cửa hoạt động trở lại. Ảnh: TR.L.
Một quán ăn ở Trà Vinh mở cửa hoạt động trở lại. Ảnh: TR.L.

“Về cơ bản, những nội dung trong Nghị quyết 128 đã được tỉnh triển khai gần hết. Lãnh đạo tỉnh vừa có cuộc họp để nhanh chóng ra văn bản chính thức, nhằm cụ thể hóa nội dụng của Nghị quyết 128. Ngoài ra, tỉnh đã ban hành cấp độ dịch theo từng cấp đúng với hướng dẫn của Bộ Y tế. Tùy vào cấp độ sẽ có sự quản lý khác nhau”.

Ông Hẳn nói và cho biết thêm, đối với việc đi lại của người dân, hiện đã cho dỡ các chốt kiểm soát trong nội tỉnh. Tỉnh chỉ giữ lại 4 chốt kiểm soát thuộc các khu vực cửa ngõ. Đối với người dân đi ra khỏi tỉnh sẽ rất dễ dàng, nhưng đối với người từ ngoài vào tỉnh vẫn phải kiểm soát chặt. Việc này nhằm ngăn chặn nguồn lây bệnh từ bên ngoài.

Cũng theo ông Hẳn, hiện nay, vận tải hành khách liên tỉnh vẫn đang tạm dừng. Loại hình hoạt động này có những điểm đi và đến ở các tỉnh khác nhau, do đó, việc hoạt động trở lại cần có sự thống nhất giữa các địa phương. Trong nay mai, tỉnh sẽ cho mở lại hoạt động này.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh chính thức khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh

TRẦN LƯU |

Ngoại trừ dịch vụ ăn uống có phục vụ rượu, bia, dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử, còn lại hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh ở Trà Vinh sẽ được cho phép hoạt động trở lại.

THACO trao tặng Trà Vinh 1.000 Smart Tivi dùng cho việc dạy và học online

Thanh Thảo |

Tỉnh Trà Vinh, nơi có 402 trường học các cấp phổ thông, có nhiều trường vùng sâu bị chia cắt bởi hệ thống kinh rạch chằng chịt, địa hình khá phức tạp. Tại đây người dân tộc Khmer chiếm 29% dân số. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, học sinh không thể đến trường, các dụng cụ dùng cho việc dạy và học trực tuyến trở nên khó khăn.

Trà Vinh: Kêu gọi người lao động tham gia sản xuất “3 tại chỗ”

TRÍ DŨNG |

Tỉnh Trà Vinh cơ bản đã kiểm soát dịch bệnh COVID-19 nên đã quyết định khôi phục lại sản xuất với phương án “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo từng bước khôi phục sản xuất, tích cực phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trà Vinh chính thức khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh

TRẦN LƯU |

Ngoại trừ dịch vụ ăn uống có phục vụ rượu, bia, dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử, còn lại hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh ở Trà Vinh sẽ được cho phép hoạt động trở lại.

THACO trao tặng Trà Vinh 1.000 Smart Tivi dùng cho việc dạy và học online

Thanh Thảo |

Tỉnh Trà Vinh, nơi có 402 trường học các cấp phổ thông, có nhiều trường vùng sâu bị chia cắt bởi hệ thống kinh rạch chằng chịt, địa hình khá phức tạp. Tại đây người dân tộc Khmer chiếm 29% dân số. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, học sinh không thể đến trường, các dụng cụ dùng cho việc dạy và học trực tuyến trở nên khó khăn.

Trà Vinh: Kêu gọi người lao động tham gia sản xuất “3 tại chỗ”

TRÍ DŨNG |

Tỉnh Trà Vinh cơ bản đã kiểm soát dịch bệnh COVID-19 nên đã quyết định khôi phục lại sản xuất với phương án “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo từng bước khôi phục sản xuất, tích cực phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động.