Trà Vinh lên tiếng về văn bản “tuýt còi” của Tổng cục đường bộ

TRẦN LƯU |

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh giải thích, việc “dừng thi công các công trình xây đựng cơ bản” chỉ nhắm đến những công trình không bức thiết. Việc này nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất…

Sáng 5.9, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, thông tin với PV Lao Động liên quan đến văn bản của Tổng Cục đường bộ Việt Nam “tuýt còi” tỉnh Trà Vinh về các quy định trong thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Trước đó, vào ngày 30.8, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống COVID-19 trên địa bàn. Trong văn bản có 2 điểm quy định: “Phương tiện cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa trong địa bàn tỉnh đã được cấp thẻ nhận điện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” vận tải (trừ phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng)”. Và: “Dừng thi công các công trình xây đựng cơ bản (trừ các công trình thi công, sửa chữa điện nước, viễn thông, bệnh viện đa khoa 700 giường và các công trình xây dựng cơ bản phục vụ phòng, chống dịch)”.

Đến ngày 4.9, Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã có công văn gửi UBND tỉnh Trà Vinh cho rằng, những quy định trên của tỉnh Trà Vinh là chưa đồng bộ với quy định hiện hành của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải (GTVT). Tổng cục đường bộ kiến nghị địa phương này chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các Công điện số 1102 của Thủ tướng và Công điện số 12 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương ban hành có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng. Qua đó, tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa được thông suốt, kịp thời trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Lực lượng chức năng Trà Vinh kiểm soát các phương tiện ra vào tỉnh. Ảnh: H.G.
Lực lượng chức năng Trà Vinh kiểm soát các phương tiện ra vào tỉnh. Ảnh: H.G.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho biết hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp. Những quy định của tỉnh là nhắm đến những công trình xây dựng không bức thiết, chẳng hạn như công trình xây dựng dân dụng, nhà cửa; những công trình không ảnh hưởng đến giải ngân đầu tư công, hoặc không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân… thì cho tạm dừng. Vì mỗi ngày, các công trình này hoạt động sẽ kéo theo một lượng lớn người lao động ra đường, gây trở ngại lớn cho việc thực hiện giãn cách xã hội.

Theo ông Hẳn, hiện nay, việc cấp giấy “luồng xanh” được thực hiện qua hình thức trực tuyến, online. Các doanh nghiệp chỉ cần đủ điều kiện là có thể đăng ký, dẫn đến một lượng lớn phương tiện được cấp giấy. Điều này đã tạo ra áp lực lớn cho các địa phương trong việc kiểm soát.

Sau khi có văn bản của Tổng cục đường bộ, tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành rà soát. Đối với các công trình trọng điểm quốc gia, cấp bách thì tiếp tục cho thi công, còn đối với những công trình không cấp bách, những phương tiện không cần thiết ra đường thì cũng nên xem xét để thu hồi lại giấy tờ đã được cấp phép. Trước văn bản của Tổng cục đường bộ, tỉnh sẽ trình Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh để xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi để phương tiện lưu thông

Minh Hạnh |

Chiều 4.9.2021, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam – ông Nguyễn Xuân Cường đã ký văn bản gửi UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị tỉnh này tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông được thuận lợi.

Chủ tịch tỉnh Trà Vinh kêu gọi doanh nghiệp nỗ lực để sản xuất trở lại

TRẦN LƯU |

Việc duy trì sản xuất trong điều kiện dịch bệnh phức tạp sẽ là một áp lực lớn đối với doanh nghiệp. Chủ tịch tỉnh Trà Vinh kêu gọi các doanh nghiệp nỗ lực, để cùng tỉnh vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh…

Trà Vinh: Dự kiến doanh nghiệp hoạt động trở lại từ 11.9.2021

TRÍ DŨNG |

Theo kế hoạch, dự kiến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh sẽ hoạt động trở lại từ 11.9.2021 được chia làm 02 giai đoạn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề nghị Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi để phương tiện lưu thông

Minh Hạnh |

Chiều 4.9.2021, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam – ông Nguyễn Xuân Cường đã ký văn bản gửi UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị tỉnh này tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông được thuận lợi.

Chủ tịch tỉnh Trà Vinh kêu gọi doanh nghiệp nỗ lực để sản xuất trở lại

TRẦN LƯU |

Việc duy trì sản xuất trong điều kiện dịch bệnh phức tạp sẽ là một áp lực lớn đối với doanh nghiệp. Chủ tịch tỉnh Trà Vinh kêu gọi các doanh nghiệp nỗ lực, để cùng tỉnh vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh…

Trà Vinh: Dự kiến doanh nghiệp hoạt động trở lại từ 11.9.2021

TRÍ DŨNG |

Theo kế hoạch, dự kiến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh sẽ hoạt động trở lại từ 11.9.2021 được chia làm 02 giai đoạn.