Trà Vinh họp khẩn trong đêm sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19

TRẦN LƯU |

Tỉnh Trà Vinh đã họp khẩn trong đêm, tức tốc triển khai các giải pháp ứng phó sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 trong khu cách ly...

Tối 22.3, sau khi Bộ Y tế công bố thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó, có 2 trường hợp ở khu cách ly tỉnh Trà Vinh; tỉnh này đã tiến hành họp khẩn dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Lâm.

Ông Đồng Văn Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - thông tin, 2 ca mắc COVID-19 có địa chỉ ở tỉnh An Giang là hành khách đi trên chuyến bay AK575 từ Malaysia về Việt Nam tới sân bay Cần Thơ vào sáng ngày 18.3.

Thời điểm nhập cảnh các trường hợp này đều chưa có triệu chứng bệnh, được đưa từ sân bay Cần Thơ về khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự địa phương của tỉnh Trà Vinh.

Phun thuốc khử trùng tại khu cách ly trường quân sự tỉnh Trà Vinh
Phun thuốc khử trùng tại khu cách ly trường quân sự tỉnh Trà Vinh

Đây là 2 trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên được phát hiện trong khu cách ly nằm trên địa bàn tỉnh. Ông Lâm kêu gọi người dân không nên hoang mang, bởi 2 trường hợp này chưa có sự tiếp xúc trong cộng đồng. Đến thời điểm này, tỉnh cũng chưa ghi nhận trường hợp người của tỉnh nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Để chủ động phòng ngừa và tránh lây lan trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo cách ly 2 trường hợp này tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi của tỉnh để điều trị. Các ngành chức năng đã tiến hành rà soát trường hợp có tiếp xúc trực tiếp được theo dõi, xét nghiệm và có hình thức cách ly phù hợp.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức cách ly y tế các trường hợp theo đúng quy trình; tổ chức phun xịt, khử trùng khu vực ăn nghỉ, sinh hoạt của các trường hợp mắc COVID-19; đồng thời tiếp tục sàng lọc các trường hợp tiếp xúc gần và truyền thông tránh lo lắng, sợ hãi.

"Các tình huống đều nằm trong kế hoạch chuẩn bị ngay từ đầu của tỉnh; người dân cần bình tĩnh, không quá hoang mang, cần thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19", ông Lâm nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, tại khu cách ly Đồng Tháp cũng đã phát hiện 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều là hành khách trên chuyến bay của Hãng Hàng không Vietnam Airlines số hiệu VN0050 từ Anh về sân bay Cần Thơ sáng ngày 18.3. Khi nhập cảnh, các trường hợp đều chưa có triệu chứng bệnh và được đưa về khu cách ly tập trung của Đồng Tháp.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế công bố thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

L.Hà |

Chiều 21.3, Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 92 tại Việt Nam, trong đó 17 ca đã khỏi hoàn toàn và xuất viện.

Sáng nay thêm 1 ca dương tính COVID-19, Hà Nội tiếp tục họp khẩn

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Sáng 8.3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đã tiếp tục tổ chức cuộc họp khẩn sau khi thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính với COVID-19 vào sáng cùng ngày. Cuộc họp được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Ninh Bình họp khẩn cấp trong đêm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngay sau khi Bộ Y tế thông báo về một trường hợp trở về từ Hàn Quốc dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly tại Ninh Bình, tối hôm qua (7.3), UBND tỉnh Ninh Bình đã họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình để triển khai các nhiệm vụ cấp bách nhằm kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Y tế công bố thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

L.Hà |

Chiều 21.3, Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 92 tại Việt Nam, trong đó 17 ca đã khỏi hoàn toàn và xuất viện.

Sáng nay thêm 1 ca dương tính COVID-19, Hà Nội tiếp tục họp khẩn

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Sáng 8.3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đã tiếp tục tổ chức cuộc họp khẩn sau khi thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính với COVID-19 vào sáng cùng ngày. Cuộc họp được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Ninh Bình họp khẩn cấp trong đêm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngay sau khi Bộ Y tế thông báo về một trường hợp trở về từ Hàn Quốc dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly tại Ninh Bình, tối hôm qua (7.3), UBND tỉnh Ninh Bình đã họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình để triển khai các nhiệm vụ cấp bách nhằm kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.