Trà Vinh: Hàng loạt cán bộ kê khai tài sản sai quy định

TRẦN LƯU |

Trong số 95 cán bộ thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Trà Vinh thực hiện kê khai tài sản, có đến 46 bản kê khai sai quy định…

Ngày 26.9, thông tin từ Thanh tra tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh.

Theo thông báo này, đã có nhiều sai phạm xảy ra tại Sở Tư pháp. Cụ thể, từ năm 2015 đến nay, Sở không đưa nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng vào nội dung kế hoạch tuyên truyền hàng năm; chưa xây dựng ban hành kế hoạch đào tạo CBCCVC giai đoạn và hàng năm.

Giai đoạn 2015 - 2018, có 7 trường hợp bổ nhiệm lại đều trễ về thời gian.

Riêng năm 2015, xếp loại 4 công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng không có sáng kiến được công nhận kèm theo.

Qua kiểm tra 6 hồ sơ công chức, viên chức; Sở chưa thực hiện việc sắp xếp chỉnh lý hồ sơ, chưa cập nhật bổ sung hồ sơ hàng năm.

Trong năm 2018, Sở xây dựng phương án chia thu nhập tăng thêm “cào bằng” là chưa đúng quy định tại điểm b khoản 8 Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Đặc biệt, từ năm 2015-2017, có 95 người của Sở thực hiện kê khai tài sản, trong đó có 46 bản kê khai sai quy định, như: Thiếu thông tin nhà ở và thông tin thu nhập; thiếu thông tin về cơ quan cấp giấy chứng nhận QSDĐ; kê khai sai mẫu; chưa giải trình rõ về biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm...

Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với Giám đốc Sở Tư pháp trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành, để xảy ra những thiếu sót nói trên.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần công khai danh tính cán bộ vi phạm về kê khai tài sản

Cao Nguyên |

Kê khai tài sản, thu nhập được xem là một trong những “công cụ” hữu hiệu trong phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, lâu nay, việc thực hiện quy định này vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn khi mà có không ít cá nhân vẫn cố tình mập mờ, thực hiện theo kiểu hình thức, làm cho có.

Né kê khai tài sản

HỮU LONG |

Ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch UBND huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, liên quan đến thông tin một số cán bộ, đảng viên trên địa bàn lấn chiếm đất rừng, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành văn bản về việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại nơi người kê khai làm việc

Xuân Hải - Đức Thành |

Đó là nội dung nhận được đa số ý kiến thành viên của Ủy ban Tư pháp tán thành khi thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cần công khai danh tính cán bộ vi phạm về kê khai tài sản

Cao Nguyên |

Kê khai tài sản, thu nhập được xem là một trong những “công cụ” hữu hiệu trong phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, lâu nay, việc thực hiện quy định này vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn khi mà có không ít cá nhân vẫn cố tình mập mờ, thực hiện theo kiểu hình thức, làm cho có.

Né kê khai tài sản

HỮU LONG |

Ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch UBND huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, liên quan đến thông tin một số cán bộ, đảng viên trên địa bàn lấn chiếm đất rừng, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành văn bản về việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại nơi người kê khai làm việc

Xuân Hải - Đức Thành |

Đó là nội dung nhận được đa số ý kiến thành viên của Ủy ban Tư pháp tán thành khi thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).