Trà Vinh ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ TP.HCM

TRẦN LƯU |

Bước đầu tỉnh Trà Vinh xác định có 18 ca F1 liên quan đến bệnh nhân trở về từ chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM...

Sáng 29.6, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, vừa ký quyết định thiết lập vùng cách ly ở ấp Hòa Thành, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, với 21 hộ dân. Thời gian áp dụng cách ly từ 20h cùng ngày, cho đến khi có thông báo mới.

Theo thông tin chính thức từ Bộ Y tế, 1 ca bệnh (BN16061) ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh. Đó là BN nữ, 18 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; liên quan đến chợ Bình Điền - TP Hồ Chí Minh, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 28.6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh.

Một chốt kiểm soát y tế phòng dịch COVID-19 ở Trà Vinh. Ảnh: H.G.
Một chốt kiểm soát y tế phòng dịch COVID-19 ở Trà Vinh. Ảnh: H.G.
Trước đó, tỉnh Trà Vinh đã ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 ở huyện Cầu Kè, là bệnh nhân 7302 (nam sinh viên đang theo học ở một trường đại học tại TPHCM); người còn lại là em trai ruột của BN7302. Cả hai đang được chuyển về Bệnh viện dã chiến của tỉnh để cách ly, điều trị.Tỉnh Trà Vinh đã thiết lập vùng cách ly y tế tại khóm 5 và khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè. Khu vực phong tỏa này vừa được dỡ bỏ vào hôm 21.6...
TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Công an Trà Vinh thông tin vụ một Thượng úy tử vong tại nhà riêng

TRẦN LƯU |

Công an Trà Vinh xác định, Thượng uý Đ tử vong trong phòng ngủ ở nhà riêng do nhồi máu cơ tim.

Bên trong “điểm nóng” khu vực phong tỏa ở Trà Vinh

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Đây là khu vực cách ly y tế tại khóm 5 và khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh – sau khi tỉnh phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19. Dù là khu vực phong tỏa, nhưng người dân bên trong vẫn ý thức được sự lây lan của dịch bệnh, nên hạn chế ra đường, thậm chí nhiều nhà cửa đóng then cài...

Trà Vinh đã tìm được 2 người bỏ trốn khỏi bệnh viện dã chiến

TRẦN LƯU |

Hai người này có giấy chuyển viện, và đã tiến hành khai báo y tế trên ứng dụng quét mã QR. Nhưng khi chuyển đến bệnh viện dã chiến, phía bệnh viện đa khoa tỉnh đã sơ suất không mang theo những giấy tờ này...

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công an Trà Vinh thông tin vụ một Thượng úy tử vong tại nhà riêng

TRẦN LƯU |

Công an Trà Vinh xác định, Thượng uý Đ tử vong trong phòng ngủ ở nhà riêng do nhồi máu cơ tim.

Bên trong “điểm nóng” khu vực phong tỏa ở Trà Vinh

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Đây là khu vực cách ly y tế tại khóm 5 và khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh – sau khi tỉnh phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19. Dù là khu vực phong tỏa, nhưng người dân bên trong vẫn ý thức được sự lây lan của dịch bệnh, nên hạn chế ra đường, thậm chí nhiều nhà cửa đóng then cài...

Trà Vinh đã tìm được 2 người bỏ trốn khỏi bệnh viện dã chiến

TRẦN LƯU |

Hai người này có giấy chuyển viện, và đã tiến hành khai báo y tế trên ứng dụng quét mã QR. Nhưng khi chuyển đến bệnh viện dã chiến, phía bệnh viện đa khoa tỉnh đã sơ suất không mang theo những giấy tờ này...