“Trà Minh Mạng Huế” in hình diễn viên Hàn Quốc: Chủ cơ sở trà nói gì?

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Vụ “Trà Minh Mạng Huế” in hình một diễn viên Hàn Quốc, chủ cơ sở loại trà trên nói gì?

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh gây tranh cãi khi một cơ sở Trà Cung đình ở Huế có bán sản phẩm với nhãn hiệu “Trà Minh Mạng Huế” và trên đó in hình diễn viên Hàn Quốc khá nổi tiếng có tên Song Joong Ki.

Theo đó, cơ sở đó là Trà Cung Đình Huế - địa chỉ: 24 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế do ông Nguyễn Văn Phượng làm chủ.

Nhiều ý kiến cho rằng việc một loại trà có tên “Minh Mạng” - là một nhân vật lịch sử, một vị vua triều Nguyễn - nhưng lại in hình ảnh minh hoạ là một diễn viên Hàn Quốc là bất hợp lý.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Phượng cho biết, cơ sở của ông bán nhiều loại mặt hàng phục vụ cho du khách trong và ngoài nước như mè xửng Huế, trà cung đình, tôm chua,… và loại trà có nhãn hiệu “Trà Minh Mạng Huế” là một trong những mặt hàng mà cơ sở bán.

Ông Phượng cho biết, cách đây hơn 10 năm, sản phẩm trà này được ông in hình vua Minh Mạng theo tư liệu lấy trên mạng Internet. Sau đó khoảng 2 năm, báo chí, dư luận cũng như dòng họ Nguyễn Phước tộc phản ứng nên đã không dùng bao bì in hình đó nữa.

Thời điểm đó, vợ và bản thân ông Phượng thích phim Hàn Quốc nên chọn hình ảnh diễn viên Hàn Quốc (Song Joong Ki) để in hình trên bao bì trà với số lượng lớn để sử dụng.

“Lúc đấy, tôi chỉ lấy trên mạng về rồi in hình lên bao bì chứ cũng không để ý đến dư luận cũng như về bản quyền hình ảnh”, ông Phượng chia sẻ.

Khi được hỏi về chất lượng sản phẩm “Trà Minh Mạng Huế” thì ông Phượng cho biết được Sở Y tế Thừa Thiên Huế quản lý.

Ngày 6.5, đại diện Sở Y tế Thừa Thiên Huế cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động, sáng cùng ngày đã có đoàn công tác liên ngành đi xác minh, kiểm tra và sẽ cung cấp thông tin cụ thể, chính xác cho báo chí ngay sau khi có kết quả.

Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Thừa Thiên Huế cho biết, việc các doanh nghiệp nghiên cứu và sử dụng các thương hiệu nổi tiếng của vùng đất trong lịch sử là điều bình thường. Tuy nhiên, cần có sự am hiểu và tôn trọng các giá trị truyền thống, các chuẩn mực về văn hóa, đạo đức xã hội đã được cộng đồng xác lập, công nhận.

QUẢNG AN
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng xây dựng nhà trưng bày ngầm dưới thành cổ 200 tuổi

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - UBND TP.Đà Nẵng sẽ chi thêm 84,2 tỉ đồng cho Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) giai đoạn 2. Trong đó, thành phố dự kiến sẽ xây dựng nhà trưng bày ngầm để không ảnh hưởng đến cảnh quan chung của di tích.

Nhận tư liệu quý về việc Vua Minh Mạng đặt tên tỉnh Quảng Trị năm 1831

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ tổ chức triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ”. Tại đây, tỉnh Quảng Trị đón nhận Mộc bản Triều Nguyễn khắc về việc Vua Minh Mạng cho đặt tên tỉnh Quảng Trị vào năm Tân Mão 1831.

Vua Minh Mạng dưới nhãn quan của Marcel Gaultier

Nguyễn Huy Minh (tổng hợp) |

“Vua Minh Mạng” (tên gốc tiếng Pháp: Minh-Mang) được xuất bản lần đầu năm 1935 (và mới được Omega Plus ra mắt ấn bản tiếng Việt), là cuốn sách của Marcel Gaultier (1900-1960) - nhà văn và từng là biên tập viên của Ban Dân sự Đông Dương thời Pháp thuộc.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Đà Nẵng xây dựng nhà trưng bày ngầm dưới thành cổ 200 tuổi

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - UBND TP.Đà Nẵng sẽ chi thêm 84,2 tỉ đồng cho Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) giai đoạn 2. Trong đó, thành phố dự kiến sẽ xây dựng nhà trưng bày ngầm để không ảnh hưởng đến cảnh quan chung của di tích.

Nhận tư liệu quý về việc Vua Minh Mạng đặt tên tỉnh Quảng Trị năm 1831

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ tổ chức triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ”. Tại đây, tỉnh Quảng Trị đón nhận Mộc bản Triều Nguyễn khắc về việc Vua Minh Mạng cho đặt tên tỉnh Quảng Trị vào năm Tân Mão 1831.

Vua Minh Mạng dưới nhãn quan của Marcel Gaultier

Nguyễn Huy Minh (tổng hợp) |

“Vua Minh Mạng” (tên gốc tiếng Pháp: Minh-Mang) được xuất bản lần đầu năm 1935 (và mới được Omega Plus ra mắt ấn bản tiếng Việt), là cuốn sách của Marcel Gaultier (1900-1960) - nhà văn và từng là biên tập viên của Ban Dân sự Đông Dương thời Pháp thuộc.