Trả lương hưu, trợ cấp qua thẻ ATM: Cần lộ trình phủ khắp các địa phương

Ngọc Lê |

Kế hoạch đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) qua thẻ ATM của BHXH Việt Nam vừa ban hành đang thu hút sự quan tâm của người nhận lương hưu cả nước. Câu hỏi đặt ra là dùng thẻ ATM thuận lợi hay phiền toái hơn?

Nhanh gọn, tiết kiệm thời gian

Trước đây, việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng ở nước ta được chi trả tại UBND phường, xã. Từ năm 2018 đến nay, việc này được thực hiện theo 2 hình thức: Chi trả qua hệ thống bưu điện, phường, xã hoặc qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM).

TPHCM hiện có khoảng 235.000 người hưởng lương hưu, trong đó 120.000 người lĩnh lương qua thẻ ATM, còn lại là lĩnh lương hưu qua bưu điện. Ngoài ra, còn khoảng 45.000 người hưởng chính sách có công với cách mạng và 50.000 người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Tính đến tháng 5.2020, gần 70% đối tượng về hưu và trợ cấp BHXH nhận qua tài khoản cá nhân. Số lượng người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM ngày càng tăng bởi hình thức này đem đến rất nhiều tiện ích cho đối tượng thụ hưởng.

Ông Nguyễn Văn Thuyết (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) chia sẻ: “Phường 17 là một trong những phường có số lượng người nhận lương hưu nhiều. Nếu lĩnh lương hưu bằng tiền mặt, đến ngày nhận lương, tôi phải dậy từ rất sớm, ra nộp sổ rồi chờ đợi đến lượt mình, rất mất thời gian. Khi nhận lương hưu qua thẻ ATM, mỗi tháng, tôi chỉ cần mang thẻ ra trụ ATM ở gần nhà để rút tiền mà không cần phải chờ đợi, muốn chuyển tiền cho người thân cũng dễ dàng”.

Chi trả qua thẻ ATM cần có lộ trình

Việc chi trả lương và trợ cấp qua thẻ ATM chủ yếu hiện nay vẫn ở khu vực đô thị. Nhưng theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, BHXH Việt Nam sẽ triển khai mạnh mẽ hơn đến các địa bàn dân cư trong cả nước. Trong đó, đến năm 2021, khu vực đô thị sẽ có trên 50% số người nhận lương hưu và trợ cấp xã hội sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo bà Đàm Phương Trang (ngụ quận 8, TPHCM), việc nhận lương hưu qua thẻ ATM có thuận lợi riêng nhưng cũng kích rích. “Trước đây, tôi đăng ký nhận lương qua thẻ ATM nhưng nay lại chuyển sang nhận ở bưu điện vì cây ATM khá xa nhà, đi lại khó khăn” - bà Trang chia sẻ.

Cả nước ta hiện có khoảng 3,1 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Thời gian vừa qua, để tránh tụ tập đông người do dịch bệnh COVID-19, ngành BHXH và Bưu điện đã tổ chức chi trả lương cho người về hưu khu vực đô thị tại nhà. Đợt chi trả cho thấy sự cần thiết phải đẩy mạnh việc trả lương hưu bằng thẻ ATM.

Đồng thời, nó bộc lộ rõ hơn sự bất cập phát sinh nếu như không được các cơ quan liên quan phối hợp một cách đồng bộ. Bởi ở các đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng… trụ ATM được bố trí ở khắp nơi, người nhận lương dễ dàng sử dụng khi có nhu cầu rút tiền. Tuy nhiên, với các địa phương khác, nhất là các địa phương vùng sâu vùng xa, việc đẩy mạnh chi trả lương hưu qua thẻ ATM chưa hẳn là lựa chọn tối ưu và phù hợp nhất, vì thiếu các trụ ATM và người dân chưa biết sử dụng. Do vậy, việc đẩy mạnh chi trả lương qua thẻ ATM tới các địa phương cần phải có một lộ trình.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.