Trả cả trăm trường học dùng làm khu cách ly để chuẩn bị đón học sinh

BẢO TRUNG |

Đến ngày 23.8, các Phòng Giáo dục Đào tạo tại tỉnh Đắk Lắk vẫn tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, di chuyển những đối tượng cách ly tập trung tại trường học về các cơ sở khác, nhường chỗ để học sinh bắt đầu năm học mới.

Tại huyện Cư Kuin, nơi đã trưng dụng 9 trường học để cách ly  y tế tập trung cho hàng trăm F1 và người về từ vùng dịch.

Ông Trần Văn Hải - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin - thông tin, dự kiến hết hôm nay (23.8), sẽ bàn giao cơ bản các trường đã trưng dụng để khử khuẩn, tổng vệ sinh sạch sẽ trường lớp, đảm bảo an toàn cho ngày tựu trường.

Bà Mai Thị Hồng Hà - Giám đốc Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Buôn Ma Thuột - xác nhận, chỉ có trường phổ thông dân tộc nội trú TP.Buôn Ma Thuột được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp đang trong thời hạn cách ly (14 ngày) nên cuối tháng 8 mới có thể trả lại cơ sở để đón học sinh. Nếu địa phương tiếp tục có nhiều trường hợp cần cách ly thì chính quyền thành phố có thể tiếp tục trưng dụng địa điểm này để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

Còn theo ông Lê Hữu Quynh - Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cư M’gar, toàn huyện có 20 trường, điểm trường được trưng dụng làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại các địa phương đã trả lại 17 trường, điểm trường. Còn 3 trường hiện được dùng để cách ly và sẽ được bàn giao lại trước ngày tựu trường.

Một trường THCS ở Đắk Lắk tổng vệ sinh để đón các em học sinh trở lại. Ảnh: T.X
Một trường THCS ở Đắk Lắk tổng vệ sinh để đón các em học sinh trở lại. Ảnh: T.X

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - thông tin, toàn tỉnh đã trưng dụng 113 cơ sở giáo dục để phục vụ công tác cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các địa phương dừng trưng dụng để các trường tổng vệ sinh, tổ chức năm học mới. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa bàn nên chính quyền sở tại có đề xuất tiếp tục trưng dụng một số cơ sở giáo dục.

Theo đó, địa phương đề xuất sẽ sắp xếp học sinh sang trường khác và đơn vị cũng đồng tình quan điểm này để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Khoa cho hay.

Như Lao Động đã thông tin, những học sinh là con em của công dân trước đó sinh sống, làm việc tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam trở về quê tại Đắk Lắk do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ được địa phương tiếp nhận, tạo điều kiện để bắt đầu năm học mới.

Ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị các trường sẵn sàng tiếp nhận thêm học sinh nếu phụ huynh có nguyện vọng; tạm thời chưa yêu cầu hồ sơ thủ tục theo đúng quy định.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk đề xuất 8 cơ chế phát triển đô thị Buôn Ma Thuột trình Quốc hội

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 8 cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển TP.Buôn Ma Thuột để trình Quốc hội.

Đắk Lắk xuất hiện ổ dịch COVID-19 mới lây lan nhanh trong cộng đồng

BẢO TRUNG |

Sáng 22.8, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn huyện Krông Búk ghi nhận thêm 72 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, ổ dịch tại 2 buôn Drao và buôn Ktơng Run (xã Cư Né) có đến 67 ca nhiễm.

Đắk Lắk: Nhóm nữ sinh lớp 11 tụ tập đánh nhau vì mâu thuẫn trên Facebook

BẢO TRUNG |

Ngày 21.8, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa kịp thời ngăn chặn vụ nhóm nữ sinh lớp 11 (TP.Buôn Ma Thuột) tụ tập đánh nhau ở đồi thông để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Đắk Lắk đề xuất 8 cơ chế phát triển đô thị Buôn Ma Thuột trình Quốc hội

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 8 cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển TP.Buôn Ma Thuột để trình Quốc hội.

Đắk Lắk xuất hiện ổ dịch COVID-19 mới lây lan nhanh trong cộng đồng

BẢO TRUNG |

Sáng 22.8, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn huyện Krông Búk ghi nhận thêm 72 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, ổ dịch tại 2 buôn Drao và buôn Ktơng Run (xã Cư Né) có đến 67 ca nhiễm.

Đắk Lắk: Nhóm nữ sinh lớp 11 tụ tập đánh nhau vì mâu thuẫn trên Facebook

BẢO TRUNG |

Ngày 21.8, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa kịp thời ngăn chặn vụ nhóm nữ sinh lớp 11 (TP.Buôn Ma Thuột) tụ tập đánh nhau ở đồi thông để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook.