TP.Vũng Tàu sẽ thành lập Tổ phản ứng nhanh chấn chỉnh trật tự đô thị

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.8, thông tin từ UBND TP.Vũng Tàu cho biết đang xây dựng kế hoạch để thành lập Tổ phản ứng nhanh, nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự đô thị, đậu xe trái quy định trên địa bàn.

Theo UBND TP.Vũng Tàu, gần đây liên tục tái diễn tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định; buôn bán hàng rong; vứt rác bừa bãi... trên địa bàn. Do vậy, địa phương đang lên kế hoạch để thành lập tổ phản ứng nhanh, nhằm kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự đô thị.

Cụ thể, tại khu vực Bãi Sau tiếp tục tái diễn tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định. Dù Công an có tuần tra kiểm soát, nhưng do lực lượng mỏng nên khi di chuyển đến khu vực khác hoặc vắng tuần tra thì nhiều người dân, du khách lại tiếp tục vi phạm.

Còn tại nhiều tuyến đường như Quang Trung, Hạ Long, Trần Phú thường xuyên xảy ra tình trạng các loại rác thải như: ly nhựa, hộp xốp, túi ni lông, khẩu trang… vứt bừa bãi, đi kèm với tình trạng buôn bán hàng rong. Một số nơi khác thì bị lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán tự phát.

Phòng quản lý đô thị TP.Vũng Tàu cũng cho biết, chính quyền địa phương cùng ngành chức năng đã quan tâm tuyên truyền, ra quân xử lý vi phạm hay lập các chốt bảo vệ nhưng hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, từ 1.3.2022, Đội Trật tự Đô thị đã giải thể, do đó nhiệm vụ xử lý trực tiếp về vi phạm trật tự đô thị hiện nay do phường, xã thực hiện nhưng còn thiếu lực lượng và phương tiện, đồng thời một số người dân cũng không phối hợp...

Vì vậy, UBND TP.Vũng Tàu đã chỉ đạo nghiên cứu, thành lập Tổ phản ứng nhanh nhằm chấn chỉnh, bảo đảm trật tự đô thị. Địa phương sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự; xử lý xe ô tô dừng, đỗ trái quy định, không hợp tác.

Theo lãnh đạo TP.Vũng Tàu, dự kiến Tổ phản ứng nhanh sẽ được thành lập từ một phần lực lượng của ngành công an, kết hợp với các lực lượng chức năng của phường xã để triển khai nhiệm vụ. Qua đó, ngoài chấn chỉnh trật tự đô thị còn có thể tăng cường, hỗ trợ tại các khu vực phức tạp về an ninh trật tự.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tạo thêm các bãi đậu xe tạm cho du khách, tránh tình trạng đậu xe tràn lan, không đúng quy định ở một số tuyến đường như hiện nay.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an TP.Vũng Tàu đã xử lý 547 trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định; 136 xe bán hàng rong, xe rác tự chế; tạm giữ 19 xe mô tô, 28 xe đạp, 2 xe đẩy tự chế.

Các phường, xã cũng xử phạt 245 trường hợp vi phạm trật tự đô thị với số tiền hơn 244 triệu đồng; thu giữ nhiều tang vật vi phạm như: xe tự chế, bàn ghế, dù...

Thành An
TIN LIÊN QUAN

TP.Vũng Tàu "truy quét" vi phạm đậu xe tràn lan ở các tuyến đường ven biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dịp cuối tuần ngày 4 và 5.6, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP.Vũng Tàu đã tổ chức ra quân tuần tra chấn chỉnh tình trạng  người dân, du khách đậu xe vi phạm dọc các tuyến đường ven biển như báo Lao động đã phản ánh trước đó.

Thiếu giám sát, người dân và du khách tại TP.Vũng Tàu đậu xe tràn lan

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ 29.4, TP.Vũng Tàu đã cấm đậu xe trên nhiều tuyến đường trong dịp cuối tuần, ngày lễ để đảm bảo lưu thông, đồng thời kiến tạo nhiều bãi đậu xe. Điều này đã góp phần tạo sự thông thoáng ngay cả khi đông khách du lịch trong dịp lễ 30.4-1.5. Tuy nhiên, việc nới lỏng kiểm tra giám sát, nhắc nhở trong thời gian gần đây khiến người dân, du khách không còn vào các bãi mà đậu xe dọc các tuyến đường bất chấp bảng cấm.

TP.Vũng Tàu phân luồng giao thông, cấm dừng đậu xe ở nhiều tuyến đường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.4, UBND TP.Vũng Tàu cho biết đã có văn bản thông báo về việc phân luồng giao thông; cấm đậu xe ở nhiều tuyến đường trong và sau dịp Lễ 30.4 – 1.5 trên địa bàn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TP.Vũng Tàu "truy quét" vi phạm đậu xe tràn lan ở các tuyến đường ven biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dịp cuối tuần ngày 4 và 5.6, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP.Vũng Tàu đã tổ chức ra quân tuần tra chấn chỉnh tình trạng  người dân, du khách đậu xe vi phạm dọc các tuyến đường ven biển như báo Lao động đã phản ánh trước đó.

Thiếu giám sát, người dân và du khách tại TP.Vũng Tàu đậu xe tràn lan

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ 29.4, TP.Vũng Tàu đã cấm đậu xe trên nhiều tuyến đường trong dịp cuối tuần, ngày lễ để đảm bảo lưu thông, đồng thời kiến tạo nhiều bãi đậu xe. Điều này đã góp phần tạo sự thông thoáng ngay cả khi đông khách du lịch trong dịp lễ 30.4-1.5. Tuy nhiên, việc nới lỏng kiểm tra giám sát, nhắc nhở trong thời gian gần đây khiến người dân, du khách không còn vào các bãi mà đậu xe dọc các tuyến đường bất chấp bảng cấm.

TP.Vũng Tàu phân luồng giao thông, cấm dừng đậu xe ở nhiều tuyến đường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.4, UBND TP.Vũng Tàu cho biết đã có văn bản thông báo về việc phân luồng giao thông; cấm đậu xe ở nhiều tuyến đường trong và sau dịp Lễ 30.4 – 1.5 trên địa bàn.